sonlumpy
12-19-2014, 14:36
Mặc dù chỉ bằng một nửa diện tích đất và gấp đôi mật độ dân số Mỹ, châu Âu là nơi sinh sống với số lượng sói đông gấp đôi. Một nghiên cứu mới cho thấy loài thú lớn khác của châu Âu đang trải qua hồi sinh về số lượng, và chủ yếu ở khu vực không bảo vệ - nơi các động vật cùng tồn tại bên cạnh con người.
Sự thành công này là do hợp tác xuyên biên giới, các quy định mạnh mẽ và thái độ công khai nào đó sẽ đem lại cuộc sống hoang dă đến với xă hội loài người, chứ không phải trục xuất những loài động vật này đến nơi hoang dă, theo nghiên cứu Guillaume Chapron, giáo sư tại trường Đại học Khoa học Nông nghiệp ở Thụy Điển. Ở châu Âu, "chúng tôi không có những khu vực hoang sơ" Chapron nói với Live Science. "Nhưng điều thú vị là, điều đó không có nghĩa là chúng ta không có động vật ăn thịt. Ngược lại, chúng tôi có rất nhiều động vật ăn thịt."
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=711191&stc=1&d=1418999767
T́nh cờ trong cuộc khảo sát, 3 chú gấu con được cứu
Chapron và các đồng nghiệp đang gộp lại những dữ liệu từ khắp Châu Âu - không bao gồm Nga, Ukraine và Belarus - trên số lượng của loài gấu nâu (Ursus arctos), mèo rừng Á-Âu (Lynx lynx), chồn gulô (Gulo gulo) và sói xám (Canis lupus). Kết quả của họ, được công bố vào thứ Năm (ngày 18 tháng 12) trên tạp chí Science, cho thấy loài thú ăn thịt lớn ở châu Âu đang sống rất tốt.
Ngoại trừ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Luxembourg, mỗi quốc gia châu Âu trong nghiên cứu có số lượng sinh sống và sinh sản rất ít, các nhà nghiên cứu báo cáo. Châu Âu là nơi sinh sống của hơn 17.000 con gấu nâu trong 10 quần thể trải rộng trên 22 quốc gia. Có 9.000 con mèo rừng trong 11 quần thể trên 23 quốc gia. Sói đang phát triển mạnh, với hơn 12.000 cá thể được t́m thấy trong 10 quần thể trên 28 quốc gia.
Chồn Golu có thể chỉ sống ở vùng khí hậu lạnh của Scandinavia, v́ vậy Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan là các nước duy nhất trong nghiên cứu có số lượng lớn cả bốn loài động vật ăn thịt lớn ở châu Âu. Hiện có hai quần thể chồn gulô ở châu Âu, ước tính 1.250 khoảng con. (Tuy nhiên, chồn gulô lại là các mối đe dọa từ việc biến đổi khí hậu, do lối sống phụ thuộc vào không khí lạnh của chúng.)
VietSN © Sưu Tập
Sự thành công này là do hợp tác xuyên biên giới, các quy định mạnh mẽ và thái độ công khai nào đó sẽ đem lại cuộc sống hoang dă đến với xă hội loài người, chứ không phải trục xuất những loài động vật này đến nơi hoang dă, theo nghiên cứu Guillaume Chapron, giáo sư tại trường Đại học Khoa học Nông nghiệp ở Thụy Điển. Ở châu Âu, "chúng tôi không có những khu vực hoang sơ" Chapron nói với Live Science. "Nhưng điều thú vị là, điều đó không có nghĩa là chúng ta không có động vật ăn thịt. Ngược lại, chúng tôi có rất nhiều động vật ăn thịt."
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=711191&stc=1&d=1418999767
T́nh cờ trong cuộc khảo sát, 3 chú gấu con được cứu
Chapron và các đồng nghiệp đang gộp lại những dữ liệu từ khắp Châu Âu - không bao gồm Nga, Ukraine và Belarus - trên số lượng của loài gấu nâu (Ursus arctos), mèo rừng Á-Âu (Lynx lynx), chồn gulô (Gulo gulo) và sói xám (Canis lupus). Kết quả của họ, được công bố vào thứ Năm (ngày 18 tháng 12) trên tạp chí Science, cho thấy loài thú ăn thịt lớn ở châu Âu đang sống rất tốt.
Ngoại trừ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Luxembourg, mỗi quốc gia châu Âu trong nghiên cứu có số lượng sinh sống và sinh sản rất ít, các nhà nghiên cứu báo cáo. Châu Âu là nơi sinh sống của hơn 17.000 con gấu nâu trong 10 quần thể trải rộng trên 22 quốc gia. Có 9.000 con mèo rừng trong 11 quần thể trên 23 quốc gia. Sói đang phát triển mạnh, với hơn 12.000 cá thể được t́m thấy trong 10 quần thể trên 28 quốc gia.
Chồn Golu có thể chỉ sống ở vùng khí hậu lạnh của Scandinavia, v́ vậy Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan là các nước duy nhất trong nghiên cứu có số lượng lớn cả bốn loài động vật ăn thịt lớn ở châu Âu. Hiện có hai quần thể chồn gulô ở châu Âu, ước tính 1.250 khoảng con. (Tuy nhiên, chồn gulô lại là các mối đe dọa từ việc biến đổi khí hậu, do lối sống phụ thuộc vào không khí lạnh của chúng.)
VietSN © Sưu Tập