Hanna
12-22-2014, 06:15
Bệnh nhân Đinh Thị Liễu trở thành người đầu tiên ở Việt Nam được chữa khỏi bệnh ung thư vú nhờ phương pháp cấy tế bào gốc tạo máu tự thân.
Theo tin tức trên báo Dân trí, chiều 11/12, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đă tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ y, bác sĩ bệnh viện Ung bướu Nghệ An và bệnh nhân Đinh Thị Liễu (SN 1962 tuổi, trú K1, thị trấn Yên Thành, Nghệ An) – bệnh nhân ung thư vú (K vú) đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam.
Chia sẻ trên VOV, Đại tá, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Chính, Uỷ viên thường vụ Hội ung thư Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm khoa Ung bướu BVTW QĐ108; hiện là cố vấn cao cấp BVUB Nghệ An cho biết: Bệnh nhân Liễu nhập viện từ tháng 9/2013 và được chẩn đoán xác định là ung thư vú (K vú phải), thể ống xâm nhập độ II, T1N1M0.Cuối tháng 8/2014, Hội đồng khoa học bệnh viện ung bướu cùng với PGS.TS Nguyễn Trung Chính quyết định ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân.
Đầu tháng 9/2014, bệnh nhân Đinh Thị Liễu đă được điều trị huy động tế bào gốc. Sau đó, được tiến hành gạn tách tế bào gốc kết hợp đếm CD34+ đạt tiêu chuẩn. Theo đó, tiến hành xử lư tế bào gốc và đưa vào bảo quản ở -196 độ; trong thời gian đó tiếp tục theo dơi và nâng đỡ cơ thể cho bệnh nhân.
Ngày 12/11/2014, bệnh nhân Liễu được tiến hành điều trị điều kiện, đồng thời lúc này đưa bệnh nhân vào pḥng vô trùng tuyệt đối (cấy khuẩn âm tính - không có vi khuẩn).
Đến 8h ngày 19/11/2014, quá tŕnh ghép kéo dài 1 giờ diễn ra tốt đẹp. Sau đó, bệnh nhân được theo dơi sức khỏe.
Ngày 11/12/2014, Hội đồng bệnh viện đă kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân Liễu với kết quả hoàn toàn b́nh thường. Do vậy, Hội chẩn bệnh viện đă quyết định cho bệnh nhân ra viện.
“Hiện bệnh nhân Liễu khoẻ mạnh hoàn toàn, ăn uống tốt… Đây là ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân K vú đầu tiên tại Việt Nam”, BS Chính cho biết.Bệnh nhân Liễu tâm sự, trong thời gian mắc bệnh, người thân vô cùng lo lắng, cuộc sống gia đ́nh hoàn toàn đảo lộn, việc buôn bán ngưng trệ; sức khỏe càng giảm sút trầm trọng.
Nhưng giờ đây, niềm hạnh phúc như vỡ ̣a bởi sau quá tŕnh điều trị, bệnh nhân đă khỏe mạnh hoàn toàn, ăn uống tốt.
“Hiện sức khoẻ tôi rất tốt. Trong người trở lại b́nh thường. Tôi rất chân thành cảm ơn BV Ung bướu Nghệ An, cảm ơn đội ngũ bác sỹ, cán bộ…”, bệnh nhân Liễu chia sẻ trên Dân trí.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho bệnh nhân Đinh Thị Liễu thành công là bước tiến quan trọng trong việc điều trị ung thư vú, mở ra hi vọng cho các bệnh nhân khác.
Theo bác sĩ Hùng, ở Việt Nam, có 4 địa phương đă áp dụng phương pháp trên vào điều trị là Hà Nội, TP.HCM, Huế và Vinh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đă thành công trong việc điều trị ung thư vú do đă nghiên cứu về phương pháp trên từ nhiều năm qua.
vnn
Theo tin tức trên báo Dân trí, chiều 11/12, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đă tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ y, bác sĩ bệnh viện Ung bướu Nghệ An và bệnh nhân Đinh Thị Liễu (SN 1962 tuổi, trú K1, thị trấn Yên Thành, Nghệ An) – bệnh nhân ung thư vú (K vú) đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam.
Chia sẻ trên VOV, Đại tá, PGS.TS.BS Nguyễn Trung Chính, Uỷ viên thường vụ Hội ung thư Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm khoa Ung bướu BVTW QĐ108; hiện là cố vấn cao cấp BVUB Nghệ An cho biết: Bệnh nhân Liễu nhập viện từ tháng 9/2013 và được chẩn đoán xác định là ung thư vú (K vú phải), thể ống xâm nhập độ II, T1N1M0.Cuối tháng 8/2014, Hội đồng khoa học bệnh viện ung bướu cùng với PGS.TS Nguyễn Trung Chính quyết định ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân.
Đầu tháng 9/2014, bệnh nhân Đinh Thị Liễu đă được điều trị huy động tế bào gốc. Sau đó, được tiến hành gạn tách tế bào gốc kết hợp đếm CD34+ đạt tiêu chuẩn. Theo đó, tiến hành xử lư tế bào gốc và đưa vào bảo quản ở -196 độ; trong thời gian đó tiếp tục theo dơi và nâng đỡ cơ thể cho bệnh nhân.
Ngày 12/11/2014, bệnh nhân Liễu được tiến hành điều trị điều kiện, đồng thời lúc này đưa bệnh nhân vào pḥng vô trùng tuyệt đối (cấy khuẩn âm tính - không có vi khuẩn).
Đến 8h ngày 19/11/2014, quá tŕnh ghép kéo dài 1 giờ diễn ra tốt đẹp. Sau đó, bệnh nhân được theo dơi sức khỏe.
Ngày 11/12/2014, Hội đồng bệnh viện đă kiểm tra lâm sàng và xét nghiệm bệnh nhân Liễu với kết quả hoàn toàn b́nh thường. Do vậy, Hội chẩn bệnh viện đă quyết định cho bệnh nhân ra viện.
“Hiện bệnh nhân Liễu khoẻ mạnh hoàn toàn, ăn uống tốt… Đây là ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân K vú đầu tiên tại Việt Nam”, BS Chính cho biết.Bệnh nhân Liễu tâm sự, trong thời gian mắc bệnh, người thân vô cùng lo lắng, cuộc sống gia đ́nh hoàn toàn đảo lộn, việc buôn bán ngưng trệ; sức khỏe càng giảm sút trầm trọng.
Nhưng giờ đây, niềm hạnh phúc như vỡ ̣a bởi sau quá tŕnh điều trị, bệnh nhân đă khỏe mạnh hoàn toàn, ăn uống tốt.
“Hiện sức khoẻ tôi rất tốt. Trong người trở lại b́nh thường. Tôi rất chân thành cảm ơn BV Ung bướu Nghệ An, cảm ơn đội ngũ bác sỹ, cán bộ…”, bệnh nhân Liễu chia sẻ trên Dân trí.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho bệnh nhân Đinh Thị Liễu thành công là bước tiến quan trọng trong việc điều trị ung thư vú, mở ra hi vọng cho các bệnh nhân khác.
Theo bác sĩ Hùng, ở Việt Nam, có 4 địa phương đă áp dụng phương pháp trên vào điều trị là Hà Nội, TP.HCM, Huế và Vinh. Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đă thành công trong việc điều trị ung thư vú do đă nghiên cứu về phương pháp trên từ nhiều năm qua.
vnn