Hanna
01-04-2015, 09:49
Các thợ lặn đang hy vọng thời tiết tốt hơn sẽ giúp họ tiếp cận được xác chiếc máy bay của hãng AirAsia bị rớt xuống biển Java cách nay một tuần.
Sóng siêu âm đã dò ra được bốn vật thể lớn được cho là mảnh vỡ của máy bay nhưng thời tiết giông bão đã cản trở công việc tìm kiếm.
Chuyến bay QZ8501 trên đường từ Surabaya ở Indonesia đến Singapore hồi Chủ nhật tuần trước đã gặp nạn cùng với 162 người trên máy bay.
Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân lớn nhất gây ra vụ tai nạn này.
‘Bốn vật thể lớn’
Cho đến nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.
Đã thấy được 30 thi thể cho đến nay. Phần lớn các thi thể còn lại được cho là đã bị kẹt bên trong thân máy bay.
Hôm thứ Bảy ngày 3/1, giới chức cho biết họ đã phát hiện bốn vật thể lớn với vật thể lớn nhất có chiều dài 18 mét và chiều ngang 5,4 mét ở độ sâu 30 mét.
Các máy ảnh được điều khiển từ xa đã tìm cách chụp lại các vật thể này nhưng bị cản trở bởi các con sóng cao đến 5 mét.
Hàng chục thợ lặn của Indonesia và Nga đã được triển khai cho việc tìm kiếm.
“Chúng tôi hy vọng sóng nhỏ hơn sẽ giúp công việc của chúng tôi có kết quả hơn trong hôm nay,” ông Tatang Zainudin, phó giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia của Indonesia, nói.
“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian và thời tiết,” ông nói thêm.
Ông Rukman Soleh, người đứng đầu đài khí tượng ở Pangkalan Bun, nơi đặt đầu não của công tác tìm kiếm, nói thời tiết hôm 4 và 5/1 ‘sẽ tạo cơ hội cho các đội tìm kiếm’.
Một quan chức tìm kiếm cứu hộ khác, ông SB Supriyadi, cho 95 thợ lặn đang sẵn sàng chờ thực thi nhiệm vụ.
“Chúng tôi sẽ tập trung tìm kiếm dưới đáy biển. Hy vọng chúng tôi sẽ đưa ra thêm được nhiều thi thể,” ông nói với hãng tin AFP.
“Chúng tôi muốn đẩy nhanh việc trục với các thi thể có thể còn bị kẹt bên trong máy bay,” ông nói thêm.
‘Không có giấy phép’
BMKG, Cơ quan khí tượng Indonesia, cho biết điều kiện thời tiết vào lúc chiếc máy bay mất tích cho thấy nhiều khả năng máy bay đã đi vào vùng có giông bão.
Cơ quan này cho biết những phân tích ban đầu cho thấy không khí giá lạnh đã làm chết động cơ máy bay.
Hãng AirAsia không có giấy phép bay tuyến Surabaya-Singapore vào ngày xảy ra vụ tai nạn. Họ chỉ được bay tuyến đường này vào bốn ngày trong tuần.
Giới chức Indonesia đã rút giấy phép bay của AirAsia trên đường bay này trong khi chờ đợi điều tra. AirAsia nói họ sẽ ‘hợp tác hoàn toàn’.
Trong lúc này, gia đình các nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho những thi thể được tìm thấy và đưa về lại Surabaya.
bbc
Sóng siêu âm đã dò ra được bốn vật thể lớn được cho là mảnh vỡ của máy bay nhưng thời tiết giông bão đã cản trở công việc tìm kiếm.
Chuyến bay QZ8501 trên đường từ Surabaya ở Indonesia đến Singapore hồi Chủ nhật tuần trước đã gặp nạn cùng với 162 người trên máy bay.
Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân lớn nhất gây ra vụ tai nạn này.
‘Bốn vật thể lớn’
Cho đến nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.
Đã thấy được 30 thi thể cho đến nay. Phần lớn các thi thể còn lại được cho là đã bị kẹt bên trong thân máy bay.
Hôm thứ Bảy ngày 3/1, giới chức cho biết họ đã phát hiện bốn vật thể lớn với vật thể lớn nhất có chiều dài 18 mét và chiều ngang 5,4 mét ở độ sâu 30 mét.
Các máy ảnh được điều khiển từ xa đã tìm cách chụp lại các vật thể này nhưng bị cản trở bởi các con sóng cao đến 5 mét.
Hàng chục thợ lặn của Indonesia và Nga đã được triển khai cho việc tìm kiếm.
“Chúng tôi hy vọng sóng nhỏ hơn sẽ giúp công việc của chúng tôi có kết quả hơn trong hôm nay,” ông Tatang Zainudin, phó giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia của Indonesia, nói.
“Chúng tôi đang chạy đua với thời gian và thời tiết,” ông nói thêm.
Ông Rukman Soleh, người đứng đầu đài khí tượng ở Pangkalan Bun, nơi đặt đầu não của công tác tìm kiếm, nói thời tiết hôm 4 và 5/1 ‘sẽ tạo cơ hội cho các đội tìm kiếm’.
Một quan chức tìm kiếm cứu hộ khác, ông SB Supriyadi, cho 95 thợ lặn đang sẵn sàng chờ thực thi nhiệm vụ.
“Chúng tôi sẽ tập trung tìm kiếm dưới đáy biển. Hy vọng chúng tôi sẽ đưa ra thêm được nhiều thi thể,” ông nói với hãng tin AFP.
“Chúng tôi muốn đẩy nhanh việc trục với các thi thể có thể còn bị kẹt bên trong máy bay,” ông nói thêm.
‘Không có giấy phép’
BMKG, Cơ quan khí tượng Indonesia, cho biết điều kiện thời tiết vào lúc chiếc máy bay mất tích cho thấy nhiều khả năng máy bay đã đi vào vùng có giông bão.
Cơ quan này cho biết những phân tích ban đầu cho thấy không khí giá lạnh đã làm chết động cơ máy bay.
Hãng AirAsia không có giấy phép bay tuyến Surabaya-Singapore vào ngày xảy ra vụ tai nạn. Họ chỉ được bay tuyến đường này vào bốn ngày trong tuần.
Giới chức Indonesia đã rút giấy phép bay của AirAsia trên đường bay này trong khi chờ đợi điều tra. AirAsia nói họ sẽ ‘hợp tác hoàn toàn’.
Trong lúc này, gia đình các nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho những thi thể được tìm thấy và đưa về lại Surabaya.
bbc