Hanna
01-04-2015, 10:09
Liên minh châu Âu đang có kế hoạch thành lập một nhóm phản tuyên truyền gồm các chuyên gia đảm nhiệm vai tṛ cố vấn cho quan chức chính phủ các nước, là thành viên của EU nhằm chống lại phong trào tuyên truyền của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hay khủng bố IS.
Công bố của EU hôm qua cho thấy, tổ chức này đang lên kế hoạch thành lập một nhóm gồm 6 chuyên gia, thực hiện vai tṛ tư vấn cho giới lănh đạo châu Âu trong công tác chống lại hoạt động tuyên truyền ngày càng gia tăng của IS. Các dự án đầu tiên sẽ được tiến hành thí điểm tại Bỉ.
“Ư tưởng thành lập các dự án tại Bỉ là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch xây dựng các nhóm chuyên gia, những người có khả năng cung cấp cho chính phủ các nước châu Âu, hành động cần thiết với động thái tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo IS,” Gilles de Kerchove, Giám đốc cơ quan chống khủng bố của EU từ năm 2007 nói với các phóng viên nước ngoài.
Việc các phần tử Hồi giáo gia tăng hoạt động tuyên truyền, chủ yếu là thông qua các phương tiện truyền thông xă hội với mục đích tuyển dụng nhân lực, bổ sung cho lực lượng phiến quân thời gian gần đây đă khiến EU lo lắng. Khủng bố IS bao gồm những tay súng tàn bạo nhất Trung Đông, đă nhiều lần sử dụng mạng xă hội để thu hút những người trẻ tuổi trong khu vực và trên toàn cầu. Một số lượng lớn các tay súng tại châu Âu đă trốn qua biên giới để gia nhập các tổ chức này.
“Phương tiện truyền thông xă hội như Facebook hay Twitter có hiệu quả cao trong việc truyền bá các tư tưởng cực đoan bạo lực. Các nhóm phần tử Hồi giáo đă thông qua những phương tiện này để tuyển dụng và gây quỹ cho IS hay những tổ chức Hồi giáo khác,” Richard Barrett, phó chủ tịch hăng an ninh t́nh báo Soufan Group cho biết.
Các dự án thí điểm nhằm mục đích tạo ra các nhóm “phản tuyên truyền” sẽ được EU thực hiện. Ủy ban châu Âu cũng đă thông báo cung cấp 1 triệu euro cho hoạt động của các tổ chức vừa thành lập. Nhóm nghiên cứu sẽ khoảng 5-6 chuyên gia, làm việc trong Bộ Nội vụ Bỉ, theo báo chí phương Tây đưa tin.
“Chúng tôi sẽ xem xét phát triển dự án nếu nó cho thấy những kết quả khả quan. Ngược lại, nếu các nhóm hoạt động không tốt, các quốc gia phải tự ḿnh thực hiện công tác tuyên truyền chống lại IS dưới sự giúp đỡ của EU,” ông Kerchove phát biểu.
Tính đến tháng 9.2014, hơn 3000 người châu Âu đă trốn qua biên giới và gia nhập các tổ chức Hồi giáo tại Syria và Iraq. Chính phủ các nước hiện vẫn đang lúng túng ngăn chặn những người tiếp tục có ư định phục vụ cho khủng bố IS.
Hàn Giang (theo RIA)
Công bố của EU hôm qua cho thấy, tổ chức này đang lên kế hoạch thành lập một nhóm gồm 6 chuyên gia, thực hiện vai tṛ tư vấn cho giới lănh đạo châu Âu trong công tác chống lại hoạt động tuyên truyền ngày càng gia tăng của IS. Các dự án đầu tiên sẽ được tiến hành thí điểm tại Bỉ.
“Ư tưởng thành lập các dự án tại Bỉ là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch xây dựng các nhóm chuyên gia, những người có khả năng cung cấp cho chính phủ các nước châu Âu, hành động cần thiết với động thái tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo IS,” Gilles de Kerchove, Giám đốc cơ quan chống khủng bố của EU từ năm 2007 nói với các phóng viên nước ngoài.
Việc các phần tử Hồi giáo gia tăng hoạt động tuyên truyền, chủ yếu là thông qua các phương tiện truyền thông xă hội với mục đích tuyển dụng nhân lực, bổ sung cho lực lượng phiến quân thời gian gần đây đă khiến EU lo lắng. Khủng bố IS bao gồm những tay súng tàn bạo nhất Trung Đông, đă nhiều lần sử dụng mạng xă hội để thu hút những người trẻ tuổi trong khu vực và trên toàn cầu. Một số lượng lớn các tay súng tại châu Âu đă trốn qua biên giới để gia nhập các tổ chức này.
“Phương tiện truyền thông xă hội như Facebook hay Twitter có hiệu quả cao trong việc truyền bá các tư tưởng cực đoan bạo lực. Các nhóm phần tử Hồi giáo đă thông qua những phương tiện này để tuyển dụng và gây quỹ cho IS hay những tổ chức Hồi giáo khác,” Richard Barrett, phó chủ tịch hăng an ninh t́nh báo Soufan Group cho biết.
Các dự án thí điểm nhằm mục đích tạo ra các nhóm “phản tuyên truyền” sẽ được EU thực hiện. Ủy ban châu Âu cũng đă thông báo cung cấp 1 triệu euro cho hoạt động của các tổ chức vừa thành lập. Nhóm nghiên cứu sẽ khoảng 5-6 chuyên gia, làm việc trong Bộ Nội vụ Bỉ, theo báo chí phương Tây đưa tin.
“Chúng tôi sẽ xem xét phát triển dự án nếu nó cho thấy những kết quả khả quan. Ngược lại, nếu các nhóm hoạt động không tốt, các quốc gia phải tự ḿnh thực hiện công tác tuyên truyền chống lại IS dưới sự giúp đỡ của EU,” ông Kerchove phát biểu.
Tính đến tháng 9.2014, hơn 3000 người châu Âu đă trốn qua biên giới và gia nhập các tổ chức Hồi giáo tại Syria và Iraq. Chính phủ các nước hiện vẫn đang lúng túng ngăn chặn những người tiếp tục có ư định phục vụ cho khủng bố IS.
Hàn Giang (theo RIA)