PDA

View Full Version : Tổng thống Mỹ ký dự luật bảo hiểm rủi ro liên quan tới khủng bố


sonnyd
01-13-2015, 04:00
Theo Reuters và AP, Nhà Trắng thông báo ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật nối lại trong sáu năm một chương trình bảo hiểm rủi ro liên quan tới khủng bố, được xây dựng sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.


http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=727570&stc=1&d=1421121603
Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chương trình trên sẽ cung cấp hỗ trợ về bảo hiểm liên bang cho chủ sở hữu các tòa nhà chọc trời, sân vận động, trung tâm mua sắm và các dự án quy mô lớn có nguy cơ phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố.

Đạo luật này cũng gồm cả những biện pháp miễn các thủ tục về vốn cho những người chăn nuôi gia súc, các doanh nghiệp năng lượng và "những người tiêu dùng trực tiếp khác."

Trả lời báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết chính quyền Obama từng thất vọng do dự luật này có cả những biện pháp không liên quan song ông cũng khẳng định dù sao tổng thống cũng sẽ ký thành luật.

Tuần trước, với 93 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật này - một ngày sau khi Hạ viện thông qua.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/1 cho biết ông sẽ đề xuất một đạo luật nhằm tăng cường và chuẩn hóa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng Internet.

Phát biểu trước Ủy ban Thương mại liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ, Tổng thống Obama nêu rõ: "Ngay tại thời điểm hiện tại, hầu hết các bang đã có những điều luật khác nhau về vấn đề này và điều này gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng cũng như các công ty, đồng thời nó cũng gây tốn kém. Nếu chúng ta kết nối, chúng ta cần phải được bảo vệ."

Theo ông Obama, vấn đề này có thể "gây ra thiệt hại hàng tỷ USD" cho nước Mỹ. Luật mới sẽ yêu cầu các công ty thông báo cho khách hàng trong vòng 30 ngày xảy ra việc vi phạm (thông tin cá nhân) và sẽ bao gồm một dự luật về quyền lợi người tiêu dùng nhằm hỗ trợ họ kiểm soát tốt hơn cách thông tin của mình được chia sẻ.

Tuyên bố trên của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh một nhóm tin tặc tuyên bố có cùng chính kiến với nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đột nhập vào tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (Centcom).

sonnyd ⒸVietSN