PDA

View Full Version : 'Người hùng' vụ Charlie Hebdo nhận hộ chiếu Pháp


Hanna
01-21-2015, 09:23
Một người sinh ra ở Mali, vốn đă giúp nhiều người thoát nạn trong các vụ tấn công mới rồi ở Paris, được trao tư cách công dân Pháp.

Ông Lassana Bathily, 24 tuổi,là người đă che giấu một số khách hàng tại siêu thị thực phẩm Do Thái bị các tay súng tấn công hôm 9/1.

Ông đang ở trong kho hàng khi Amedy Coulibaly xông vào, bắn chết bốn người.

Tại buổi lễ trao danh hiệu công dân có sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp, ông Bathily nói ông "tự hào và cảm động" được trở thành công dân Pháp.

Các vụ tấn công ở Paris đă làm 17 người thiệt mạng, đa số chết tại ṭa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Ông Bathily nói tại buổi lễ: "Mọi người cho tôi là anh hùng nhưng không phải. Tôi chỉ là Lassana".

"Tôi vẫn thế thôi. Tôi sẽ làm việc ấy lần nữa nếu lại xảy ra , v́ tôi làm theo trái tim của ḿnh."

Thủ tướng Pháp Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đă phát biểu tại buổi lễ nói trên và cảm ơn ông Bathily về sự dũng cảm của ông.

Ông Bathily sống ở Pháp chín năm nay và năm ngoái đă nộp đơn xin trở thành công dân Pháp.
Kiện truyền h́nh Mỹ

Trong khi đó, giới chức Paris nói họ đang lên kế hoạch kiện kênh truyền h́nh Fox News của Hoa Kỳ v́ kênh này nói rằng có những khu vực ở thủ đô nước Pháp mà người không theo Hồi giáo không vào được.
Fox News sau đó đă xin lỗi, nhưng thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, nói với kênh CNN rằng thành phố đă "bị phỉ báng".

Trong các diễn biến khác, bốn người đă ra ṭa tại Paris v́ nghi là cung cấp vũ khí và phương tiện đi lại cho Coulibaly.

Đây là các nghi phạm đầu tiên có thể bị truy tố v́ liên quan các vụ tấn công mới rồi.

Bên công tố đă yêu cầu giam giữ những người này lâu hơn và truy tố tội khủng bố. Vai tṛ của họ trong các vụ tấn công hiện c̣n chưa rơ ràng.

Sáng thứ Ba 20/1, 5 người Chechnya bị bắt ở miền Nam nước Pháp v́ nghi tàng trữ thuốc nổ.

Những người này không có tên trong danh sách theo dơi khủng bố và một công tố viên cảnh báo không nên vội vă đưa ra kết luận.

Thủ tướng Valls nói các vụ tấn công ở Paris chứng tỏ chia rẽ sâu sắc trong xă hội Pháp, và "t́nh trạng phân biệt về lănh thổ, xă hội và chủng tộc đă hiện diện trong đất nước của chúng ta".

Ba ngày bạo lực bắt đầu ở Paris hôm 7/1 khi hai anh em Cherif và Said Kouachi xông vào ṭa soạn tạp chí Charlie Hebdo, giết chết 12 người.

Coulibaly bắn chết bốn con tin Do Thái hôm 9/1 trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Tên này cũng bị cho là đă bắn chết một nữ cảnh sát viên hôm 8/1.

Gần 15.000 cảnh sát và binh lính bổ sung đă được điều động tăng cường an ninh trong toàn nước Pháp theo sau các vụ tấn công.
bbc