Hanna
01-25-2015, 16:47
Hải quân Nga đang đứng trước một sự thật là họ vừa suy giảm cả số lượng tàu chiến cũng như sức mạnh chiến đấu, nguyên nhân là do sự suy giảm của công nghiệp đóng tàu Nga trong hàng chục năm sau khi Liên Xô sụp đổ.Hiện nay, hải quân Nga đang sở hữu 270 tàu chiến bao gồm tàu mặt nước, tàu đổ bộ, tàu ngầm và tàu vận tải yểm trợ. Trong số 270 tàu, chỉ có 125 hiện tại trong trạng thái làm việc.
Và trong số 125 tàu đó, thực thế chỉ có 45 tàu chiến và tàu ngầm là được ở trong t́nh trạng tốt và có thể triển khai ngay lập tức khi cần thiết.
Hầu hết các tàu chiến được đóng từ thời Liên Xô sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga, v́ tuổi đời của chúng đă quá già để có thể được triển khai an toàn và kinh tế.
Ngoài ra một phần lư do tàu chiến thời Liên Xô sẽ được cho "nghỉ hưu" là v́ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, chúng được đặt trong t́nh trạng bảo dưỡng quá tệ và hiện tại, vũ khí được trang bị trên tàu chiến thời Liên Xô cũng đă quá lạc hậu so với đối phương.
Theo ông Dmitry Gorenburg chuyên gia phân tích từ đại học Harvard, ngành công nghiệp đóng tàu của Nga hiện tại chỉ có thể đáp ứng từ 50% đến 70% nhu cầu trang bị của hải quân Nga, từ đây cho đến 2020.
"Việc duy nhất mà Nga có thể làm là chế tạo một tàu sân bay mới trước năm 2027, trong khi các tàu khu trục mới của họ vẫn chưa hoàn thành thiết kế sơ bộ, chiếc đầu tiên không thể được đưa vào phục vụ sớm hơn 10 năm nữa", ông nói.
Hiện các đối thủ của Nga là Mỹ và Trung Quốc đều duy tŕ một đội tàu lớn hơn Nga về cả lượng là chất. Mỹ hiện có 290 tàu chiến, đa số đều đang trong t́nh trạng hoạt động tốt.
TQ đang phát triển đội tàu của họ với tốc độ "chóng mặt" theo kế hoạch phát triển hải quân của ḿnh cho đến năm 2020, TQ có thể có tới 351 tàu chiến và có khả năng triển khai trên toàn cầu.
Sự yếu kém của hải quân Nga hiện tại được thấy rơ nhất qua diễn biến trong việc Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3.2014.
Khi đó, Mỹ cử tàu sân bay USS George HW Bush vào Địa Trung Hải để trấn an các nước đồng minh NATO, đáp lại Nga cũng ngay lập tức cử tàu sân bay duy nhất của ḿnh ra nghênh tiếp.
Biên đội tàu của Nga hoàn toàn lép vế trước biên đội tàu chiến Mỹ khi chỉ duy nhất 6 tàu chiến, trong đó có một tàu hậu cần và cả 6 tàu đều đang ở trong độ tuổi già nua.
Chính v́ sự già nua của ḿnh mà tàu sân bay Kuznetsov thường xuyên gặp trục trặc cũng như thiếu phụ tùng thay thế, nguyên nhân chủ yếu là do nhà máy sản xuất ra tàu sân bay của Nga hiện nay ngày trước được Liên Xô đặt tại Ukraine bây giờ.
Thế nên Kuznetsov chỉ ḱnh được với đội tàu tàu sân bay của Mỹ được vài tuần và cả biên đội phải rút về nơi đóng quân của ḿnh ở phía bắc nước Nga.
vnn
Và trong số 125 tàu đó, thực thế chỉ có 45 tàu chiến và tàu ngầm là được ở trong t́nh trạng tốt và có thể triển khai ngay lập tức khi cần thiết.
Hầu hết các tàu chiến được đóng từ thời Liên Xô sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong hải quân Nga, v́ tuổi đời của chúng đă quá già để có thể được triển khai an toàn và kinh tế.
Ngoài ra một phần lư do tàu chiến thời Liên Xô sẽ được cho "nghỉ hưu" là v́ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ, chúng được đặt trong t́nh trạng bảo dưỡng quá tệ và hiện tại, vũ khí được trang bị trên tàu chiến thời Liên Xô cũng đă quá lạc hậu so với đối phương.
Theo ông Dmitry Gorenburg chuyên gia phân tích từ đại học Harvard, ngành công nghiệp đóng tàu của Nga hiện tại chỉ có thể đáp ứng từ 50% đến 70% nhu cầu trang bị của hải quân Nga, từ đây cho đến 2020.
"Việc duy nhất mà Nga có thể làm là chế tạo một tàu sân bay mới trước năm 2027, trong khi các tàu khu trục mới của họ vẫn chưa hoàn thành thiết kế sơ bộ, chiếc đầu tiên không thể được đưa vào phục vụ sớm hơn 10 năm nữa", ông nói.
Hiện các đối thủ của Nga là Mỹ và Trung Quốc đều duy tŕ một đội tàu lớn hơn Nga về cả lượng là chất. Mỹ hiện có 290 tàu chiến, đa số đều đang trong t́nh trạng hoạt động tốt.
TQ đang phát triển đội tàu của họ với tốc độ "chóng mặt" theo kế hoạch phát triển hải quân của ḿnh cho đến năm 2020, TQ có thể có tới 351 tàu chiến và có khả năng triển khai trên toàn cầu.
Sự yếu kém của hải quân Nga hiện tại được thấy rơ nhất qua diễn biến trong việc Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3.2014.
Khi đó, Mỹ cử tàu sân bay USS George HW Bush vào Địa Trung Hải để trấn an các nước đồng minh NATO, đáp lại Nga cũng ngay lập tức cử tàu sân bay duy nhất của ḿnh ra nghênh tiếp.
Biên đội tàu của Nga hoàn toàn lép vế trước biên đội tàu chiến Mỹ khi chỉ duy nhất 6 tàu chiến, trong đó có một tàu hậu cần và cả 6 tàu đều đang ở trong độ tuổi già nua.
Chính v́ sự già nua của ḿnh mà tàu sân bay Kuznetsov thường xuyên gặp trục trặc cũng như thiếu phụ tùng thay thế, nguyên nhân chủ yếu là do nhà máy sản xuất ra tàu sân bay của Nga hiện nay ngày trước được Liên Xô đặt tại Ukraine bây giờ.
Thế nên Kuznetsov chỉ ḱnh được với đội tàu tàu sân bay của Mỹ được vài tuần và cả biên đội phải rút về nơi đóng quân của ḿnh ở phía bắc nước Nga.
vnn