tonycarter
01-28-2015, 00:42
RFI - Ngày 26/01/2015, Cảnh sát liên bang Mỹ FBI thông báo bắt được một gián điệp kinh tế Nga giả dạng nhân viên ngân hàng. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích phản gián Mỹ « khiêu khích, tung chiến dịch chống Nga ».
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=737157&stc=1&d=1422405717
Reuters
Trong bản thông cáo công bố hôm nay 27/01/2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexender Lukachevitch cho rằng Hoa Kỳ đă « phát động một giai đoạn mới trong chiến dịch chống Nga » và « thổi phồng một câu chuyện gián điệp không có chứng cớ » để phục vụ mục tiêu này.
Theo phát ngôn viên Nga, quan hệ Mỹ-Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn v́ « thái độ thù nghịch của Mỹ ».
Theo FBI, gián điệp Nga bị bắt là Evgueni Buriakov. Dưới vỏ bọc Phó Giám đốc ngân hàng Vnesheconombank tại Hoa Kỳ, nhân vật này là thành viên của một mạng lưới t́nh báo kinh tế có nhiệm vụ thu thập các dữ kiện kinh tế Mỹ.
Nước Nga của Tổng thống Putin đang bị nhiều cấm vận kinh tế và tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy từ phía Hoa Kỳ và Châu Âu kể từ khi can thiệp vào Ukraina.
Charlie Hebdo lại bị khủng bố đe dọa
Gần ba tuần sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào ban biên tập của tuần san châm biếm Charlie Hebdo tại Pháp, ngày 26/01/2015 nhóm khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), lại kêu gọi tiến hành các cuộc thánh chiến chống lại phương Tây.
AFP trích tuyên bố của Abou Mohammad al-Adnani, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố được phát trên mạng kêu gọi “những người Hồi giáo tại Châu Âu và phương Tây hăy tấn công vào các tín đồ công giáo ở bất kỳ đâu (…), chúng ta cam kết sẽ làm cho những người đó sẽ phải tiếp tục sống trong hỏa ngục, nỗi khiếp hăi và bất an”. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo c̣n hoan nghênh các vụ tấn công do những kẻ “thánh chiến” thực hiện trên đất Pháp, Úc và Bỉ thời gian gần đây.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=737158&stc=1&d=1422405717
REUTERS/Stephane Mahe
Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ thảm sát 17 người xảy ra tại Paris từ ngày 07-09/01 nhắm vào tuần báo trào phúng Charlie Hebdo và một tiệm tạp hóa người Do thái. Trong số ba thủ phạm, chỉ có một tên là nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Al-Qaida tại Yemen nhận lănh trách nhiệm về vụ sát hại tại ṭa soạn tuần báo Charlie Hebdo.
Thời gian gần đây, các cơ quan t́nh báo thường xuyên báo động khả năng nhiều công dân phương Tây ủng hộ các phong trào thánh chiến cực đoan tiến hành các vụ tấn công đơn lẻ trong nước. Nhất là, họ quan ngại việc hàng ngàn thanh niên phương Tây lên đường tham gia các nhóm thánh chiến tại Syria và Irak.
Cũng liên quan đến khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve cho biết, sáng sớm hôm nay, các lực lượng đặc nhiệm Pháp đă bắt giữ 5 người tại thành phố Lunel, miền nam nước Pháp, trong chiến dịch truy quét các thành phần thánh chiến khủng bố. Những tên này được cho là che dấu đường dây tuyển người đưa sang Syria và Irak.
Nguồn: RFI
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=737157&stc=1&d=1422405717
Reuters
Trong bản thông cáo công bố hôm nay 27/01/2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexender Lukachevitch cho rằng Hoa Kỳ đă « phát động một giai đoạn mới trong chiến dịch chống Nga » và « thổi phồng một câu chuyện gián điệp không có chứng cớ » để phục vụ mục tiêu này.
Theo phát ngôn viên Nga, quan hệ Mỹ-Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn v́ « thái độ thù nghịch của Mỹ ».
Theo FBI, gián điệp Nga bị bắt là Evgueni Buriakov. Dưới vỏ bọc Phó Giám đốc ngân hàng Vnesheconombank tại Hoa Kỳ, nhân vật này là thành viên của một mạng lưới t́nh báo kinh tế có nhiệm vụ thu thập các dữ kiện kinh tế Mỹ.
Nước Nga của Tổng thống Putin đang bị nhiều cấm vận kinh tế và tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy từ phía Hoa Kỳ và Châu Âu kể từ khi can thiệp vào Ukraina.
Charlie Hebdo lại bị khủng bố đe dọa
Gần ba tuần sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào ban biên tập của tuần san châm biếm Charlie Hebdo tại Pháp, ngày 26/01/2015 nhóm khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS), lại kêu gọi tiến hành các cuộc thánh chiến chống lại phương Tây.
AFP trích tuyên bố của Abou Mohammad al-Adnani, phát ngôn viên của tổ chức khủng bố được phát trên mạng kêu gọi “những người Hồi giáo tại Châu Âu và phương Tây hăy tấn công vào các tín đồ công giáo ở bất kỳ đâu (…), chúng ta cam kết sẽ làm cho những người đó sẽ phải tiếp tục sống trong hỏa ngục, nỗi khiếp hăi và bất an”. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo c̣n hoan nghênh các vụ tấn công do những kẻ “thánh chiến” thực hiện trên đất Pháp, Úc và Bỉ thời gian gần đây.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=737158&stc=1&d=1422405717
REUTERS/Stephane Mahe
Lời kêu gọi được đưa ra sau vụ thảm sát 17 người xảy ra tại Paris từ ngày 07-09/01 nhắm vào tuần báo trào phúng Charlie Hebdo và một tiệm tạp hóa người Do thái. Trong số ba thủ phạm, chỉ có một tên là nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Al-Qaida tại Yemen nhận lănh trách nhiệm về vụ sát hại tại ṭa soạn tuần báo Charlie Hebdo.
Thời gian gần đây, các cơ quan t́nh báo thường xuyên báo động khả năng nhiều công dân phương Tây ủng hộ các phong trào thánh chiến cực đoan tiến hành các vụ tấn công đơn lẻ trong nước. Nhất là, họ quan ngại việc hàng ngàn thanh niên phương Tây lên đường tham gia các nhóm thánh chiến tại Syria và Irak.
Cũng liên quan đến khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve cho biết, sáng sớm hôm nay, các lực lượng đặc nhiệm Pháp đă bắt giữ 5 người tại thành phố Lunel, miền nam nước Pháp, trong chiến dịch truy quét các thành phần thánh chiến khủng bố. Những tên này được cho là che dấu đường dây tuyển người đưa sang Syria và Irak.
Nguồn: RFI