johnnydan9
02-06-2015, 17:05
Trong bối cảnh nội chiến đang ác liệt các binh sĩ trong quân đội Kiev lại không muốn phục vụ quốc gia, nên t́nh trạng đào ngũ rất nhiều. Ukraine đă thông qua luật mới cho phép giết luôn lính nếu đào ngũ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740639&stc=1&d=1423242265
Các binh lính Ukraine có thể bị bắn nếu đào ngũ. (Ảnh: RT)
Hăng tin RT đưa tin đạo luật trên đă được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 5/2 với 260 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Theo luật này, các sỹ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine “có quyền dùng vũ lực, phương tiện đặc biệt và vũ khí” để chống lại các binh sĩ có các hành vi bất tuân thượng lệnh, đe dọa chỉ huy, tự ư rời bỏ vị trí khi đang thực hiện nhiệm vụ hay đào ngũ.
Đạo luật trên được thông qqua trong bối cảnh gần đây xuất hiện hàng loạt vi phạm kỷ luật quân đội của các binh lính Kiev, đặc biệt là đào ngũ và uống rượu cũng như không nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Theo quyết định mới được thông qua, trong các trường hợp này, chỉ huy đơn vị được quyền nổ súng.
Trong khi đó, t́nh h́nh tuyển quân của Ukraine không khả quan. Hồi cuối tháng 1, kế hoạch huy động quân đội của Kiev trong năm 2015 bắt đầu được khởi động. Theo dự kiến, đến nay quân đội Ukraine đă phải huy động được huy động 100.000 tân binh tham gia chiến dịch chống phe ly khai thân Nga tại miền Đông.
Tuy nhiên, người dân Ukraine “không nhiệt t́nh” với chiến dịch này. Bộ Quốc pḥng Ukraine hôm 31/1 thông báo gần 7.500 người nước này đang phải đối mặt với cáo buộc h́nh sự do trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Yury Biryukov, trích dẫn số liệu thống kê cho thấy thực trạng khá bất ngờ khi phần lớn người trốn quân ngũ đến từ phía Tây đất nước, nơi có truyền thống chống Nga mạnh mẽ.
Sau khi cuộc đàm phán ḥa b́nh lần hai tại Minsk (Belarus) ngày 31/1 thất bại, giao tranh tiếp tục nổ ra ở miền đông Ukraine. Thị trấn Debaltsevo (thuộc thành phố Donetsk) trở thành chiến trường mới giữa quân chính phủ và phe ly khai.
Dân quân Donetsk hôm qua đă đề nghị một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 9 giờ sáng 6/2 (giờ địa phương) để thiết lập một hành lang cho dân thường tại Debaltsevo rời khỏi vùng chiến sự. Kiev cũng đă chấp thuận đề nghị kể trên.
Thoa Phạm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=740639&stc=1&d=1423242265
Các binh lính Ukraine có thể bị bắn nếu đào ngũ. (Ảnh: RT)
Hăng tin RT đưa tin đạo luật trên đă được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 5/2 với 260 phiếu thuận và 226 phiếu chống. Theo luật này, các sỹ quan chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine “có quyền dùng vũ lực, phương tiện đặc biệt và vũ khí” để chống lại các binh sĩ có các hành vi bất tuân thượng lệnh, đe dọa chỉ huy, tự ư rời bỏ vị trí khi đang thực hiện nhiệm vụ hay đào ngũ.
Đạo luật trên được thông qqua trong bối cảnh gần đây xuất hiện hàng loạt vi phạm kỷ luật quân đội của các binh lính Kiev, đặc biệt là đào ngũ và uống rượu cũng như không nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Theo quyết định mới được thông qua, trong các trường hợp này, chỉ huy đơn vị được quyền nổ súng.
Trong khi đó, t́nh h́nh tuyển quân của Ukraine không khả quan. Hồi cuối tháng 1, kế hoạch huy động quân đội của Kiev trong năm 2015 bắt đầu được khởi động. Theo dự kiến, đến nay quân đội Ukraine đă phải huy động được huy động 100.000 tân binh tham gia chiến dịch chống phe ly khai thân Nga tại miền Đông.
Tuy nhiên, người dân Ukraine “không nhiệt t́nh” với chiến dịch này. Bộ Quốc pḥng Ukraine hôm 31/1 thông báo gần 7.500 người nước này đang phải đối mặt với cáo buộc h́nh sự do trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Yury Biryukov, trích dẫn số liệu thống kê cho thấy thực trạng khá bất ngờ khi phần lớn người trốn quân ngũ đến từ phía Tây đất nước, nơi có truyền thống chống Nga mạnh mẽ.
Sau khi cuộc đàm phán ḥa b́nh lần hai tại Minsk (Belarus) ngày 31/1 thất bại, giao tranh tiếp tục nổ ra ở miền đông Ukraine. Thị trấn Debaltsevo (thuộc thành phố Donetsk) trở thành chiến trường mới giữa quân chính phủ và phe ly khai.
Dân quân Donetsk hôm qua đă đề nghị một lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 9 giờ sáng 6/2 (giờ địa phương) để thiết lập một hành lang cho dân thường tại Debaltsevo rời khỏi vùng chiến sự. Kiev cũng đă chấp thuận đề nghị kể trên.
Thoa Phạm