PDA

View Full Version : Tình hình an ninh lương thực được cải thiện ở Đông Phi


sunshine1104
02-13-2015, 15:36
Tình hình an ninh lương thực được cải thiện trong sáu quốc gia Đông Phi vào tháng 1 so với tháng 11 năm 2014 vì số lượng người gặp vấn đề về thực phẩm không an toàn giảm 1 triệu.

Báo cáo từ Văn phòng Liên hợp quốc về phối hợp các vấn đề nhân đạo (OCHA) Đông Phi cho biết số lượng người gặp vấn đề về thực phẩm không an toàn ở Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan và Nam Sudan đã giảm từ 12,4 triệu người vào tháng 11 năm 2014 xuống 11,4 triệu người vào tháng Giêng.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=742412&stc=1&d=1423841785

Tuy nhiên cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết con số này có thể thay đổi khi đánh giá lại.

"Mưa và điều kiện an ninh lương thực được cải thiện đã được báo cáo trong khu vực, với lượng mưa trên trung bình trong mùa, mưa ở đông bắc Kenya và phía nam Somalia đã trải qua những điều kiện khô," OCHA ghi nhận trong báo cáo.

Theo các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các điều kiện an toàn thực phẩm tiếp tục cải thiện trong khu vực kể từ tháng 9 năm 2014, do lượng mưa từ bình thường đến trên bình thường.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng triển vọng vẫn liên quan đến ở đông bắc Kenya và phía nam Somalia đã trải qua điều kiện liên tục khô hơn bình thường, trong đó đầu mùa các khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong vòng 12 tháng qua.

"Sơ bộ dự án dự báo mùa mưa trên trung bình cho mùa mưa dài, từ tháng 2 đến tháng 3, đã tiếp thêm niềm tin về những cơn mưa này", OCHA cho biết.

Theo báo cáo, tình hình an ninh lương thực là khả năng xấu đi trong các khu vực bị ảnh hưởng bắt đầu từ tháng 4 do tiếp cận với thực phẩm, sản xuất dưới mức trung bình và xung đột.

Tuy nhiên Nam Sudan vẫn quan tâm vì an ninh lương thực đã trở nên xấu đi, đặc biệt là ở các quốc gia xung đột ảnh hưởng.

Cuộc xung đột đã dẫn đến sự đau khổ của hàng triệu người miền Nam Sudan, 50.000 đã chết, 2,5 triệu đang trải qua nạn đói nghiêm trọng, và nửa triệu người đã bỏ sang các nước láng giềng vì lo sợ cho cuộc sống của họ.

Báo cáo của LHQ cho biết xung đột và bất lợi điều kiện khí hậu vẫn là động lực chính của an ninh lương thực và di chuyển trong khu vực Đông Phi.

Tính đến tháng 12 năm 2014, ước tính số người phải di dời trong khu vực đứng là 9,28 triệu người, trong đó có 2,32 triệu người tị nạn trong khi 6.960.000 người được di tản (IDP) và những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột.


vietbf.com