troopy
02-22-2015, 13:15
“Dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Lư học Đông Phương được coi là nhà chiêm tinh học của Việt Nam dự báo: Năm 2015, trên thế giới thiên tai sẽ nặng về động đất, sụt lở; các vấn đề kinh tế, ngoại giao không được suôn sẻ. Lĩnh vực y tế sẽ có những tiến bộ vượt bậc, nhiều khả năng sẽ nghiên cứu thành công thuốc đặc trị chữa ung thư. Riêng Việt Nam, năm mới sẽ có nhiều khởi sắc về kinh tế…
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=744243&stc=1&d=1424610932
“Dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh, người có nhiều dự báo khá thú vị về năm 2015
Thế giới: Cạnh tranh khốc liệt nhưng hiệu quả không cao
Theo dự báo của ông Tuấn Anh, trong năm 2015, nền kinh tế các nước “đầu tàu” bị suy thoái. Các doanh nghiệp khá bận rộn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, nhưng kết quả không cao.
“Nếu như năm 2014 kinh tế khởi sắc trong ṿng 6 tháng đầu năm th́ năm nay sẽ chỉ là 3 tháng đầu năm. Có một vài điểm sáng le lói ở một số quốc gia nhưng rồi lại “xẹp” rất nhanh. Nền kinh tế các nước “đầu tàu” khó khăn, xuống dốc”, ông Tuấn Anh nói.
Về chính trị - ngoại giao, theo ông Tuấn Anh, sẽ có nhiều đợt “sóng ngầm” căng thẳng. “Do sao Ngũ hoàng nhập trung, Thái Tuế nằm ở cung Đinh Mùi (một phần phía Nam và một phần ở Tây Nam), những vấn đề quốc tế như ở Ukraine căng hơn trong ṿng nửa năm và ít nhất đến cuối năm mới có thể ổn định được. Những căng thẳng như vấn đề ở Biển Đông, bề ngoài có vẻ dịu đi nhưng bên trong là những đợt sóng ngầm căng thẳng”, ông Tuấn Anh dự báo.
Năm 2015 cũng là năm khá bận rộn cho chính phủ các nước. Nhiều nơi xảy ra chinh biến, đói kém; nhiều chính phủ bị sụp đổ v́ lư do kinh tế. Vấn đề ngoại giao thu được kết quả hạn chế, thậm chí có những vấn đề đi vào bế tắc. Nhiều nước sẽ sử dụng con đường phi ngoại giao chính thống, như dùng sức ép quân sự, kinh tế để thực hiện mục đích.
Một tin tốt lành theo dự báo của ông Tuấn Anh: Không quá 3 tháng đầu năm 2015, các tổ chức khủng bố như IS sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, các vụ khủng bố nhỏ lẻ do tổ chức này tiến hành vẫn xảy ra.
“Theo quẻ “Thương Vô Vong”, khoa học kỹ thuật thế giới gần như không đột phá lớn. Tuy nhiên, do sao Nhị Hắc nằm cung Tốn, lĩnh vực y học sẽ có những thành tựu tiến bộ, những phát minh mang tính đột phá. Thế giới có thể t́m ra thuốc đặc trị chữa ung thư”, ông Tuấn Anh nhận định.
Nếu năm 2014, thiên tai nặng về băo lũ th́ năm 2015 thiên tai nặng về động đất, sụt lở. Lư do là bởi, theo ông Tuấn Anh, Ngũ hoàng (thuộc Thổ) nhập trung cung nên thế giới cần đề pḥng các địa chấn, đặc biệt là ở các vùng Trung Cận Đông, Bắc Phi, Trung Đông, Nam Âu... Bên cạnh đó, các cơn băo cũng sẽ rất mạnh.
“Đầu năm nay sẽ có những vụ cháy nổ lớn xảy ra, cuối năm sẽ giảm. Năm 2015 không có dịch bệnh gây khủng hoảng toàn cầu như Ebola nhưng chúng ta vẫn phải đề pḥng những dịch bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi, tay chân miệng”, ông Tuấn Anh đúc kết.
Việt Nam: Ổn định và phát triển
Theo dự báo của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, trong b́nh diện chung của thế giới không khởi sắc th́ Việt Nam lại có tín hiệu tốt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
“Với quẻ “Sinh Tiểu Cát”, nền kinh tế chúng ta đi vào ổn định, có chiều hướng phát triển. Cùng với những tiến bộ khoa học của thế giới, ngành Y tế Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu. Vấn đề an toàn thực phẩm; công tác khám chữa bệnh; nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe… có nhiều chuyển biến tốt”, ông Tuấn Anh nhận định.
Với quẻ tiếp theo là “Đỗ Đại An”, theo ông Tuấn Anh, những ngành nghề thu được nhiều thành công trong năm Ất Mùi là nông nghiệp, công nghệ thông tin. Nhưng ngành thủy sản khó phát triển, dễ gặp bất lợi trong giao thương.
Về bất động sản, với quẻ “Thương Vô Vong”, năm 2015 t́nh trạng vẫn “nhúc nhắc” như năm 2014, chưa có hướng đi lên mà vẫn loay hoay ở các phân khúc thị trường. Mặc dù doanh nghiệp đă có nhiều sáng kiến kích cầu nhưng dễ phản tác dụng khi người tiêu dùng đă nắm được bản chất “ăn xổi”, “đánh tráo khái niệm” của các nhà đầu tư.
“Thiên tai ở Việt Nam không lớn và nặng như các nước khác nhưng chúng ta vẫn phải đề pḥng động đất, sụt lở (rung chấn nhẹ) dễ diễn ra vào nửa cuối năm”.
Dự đoán của ông có đúng hay không, giờ này năm sau sẽ được khẳng định.
VietSN© sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=744243&stc=1&d=1424610932
“Dị nhân đuổi mưa” Nguyễn Vũ Tuấn Anh, người có nhiều dự báo khá thú vị về năm 2015
Thế giới: Cạnh tranh khốc liệt nhưng hiệu quả không cao
Theo dự báo của ông Tuấn Anh, trong năm 2015, nền kinh tế các nước “đầu tàu” bị suy thoái. Các doanh nghiệp khá bận rộn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, nhưng kết quả không cao.
“Nếu như năm 2014 kinh tế khởi sắc trong ṿng 6 tháng đầu năm th́ năm nay sẽ chỉ là 3 tháng đầu năm. Có một vài điểm sáng le lói ở một số quốc gia nhưng rồi lại “xẹp” rất nhanh. Nền kinh tế các nước “đầu tàu” khó khăn, xuống dốc”, ông Tuấn Anh nói.
Về chính trị - ngoại giao, theo ông Tuấn Anh, sẽ có nhiều đợt “sóng ngầm” căng thẳng. “Do sao Ngũ hoàng nhập trung, Thái Tuế nằm ở cung Đinh Mùi (một phần phía Nam và một phần ở Tây Nam), những vấn đề quốc tế như ở Ukraine căng hơn trong ṿng nửa năm và ít nhất đến cuối năm mới có thể ổn định được. Những căng thẳng như vấn đề ở Biển Đông, bề ngoài có vẻ dịu đi nhưng bên trong là những đợt sóng ngầm căng thẳng”, ông Tuấn Anh dự báo.
Năm 2015 cũng là năm khá bận rộn cho chính phủ các nước. Nhiều nơi xảy ra chinh biến, đói kém; nhiều chính phủ bị sụp đổ v́ lư do kinh tế. Vấn đề ngoại giao thu được kết quả hạn chế, thậm chí có những vấn đề đi vào bế tắc. Nhiều nước sẽ sử dụng con đường phi ngoại giao chính thống, như dùng sức ép quân sự, kinh tế để thực hiện mục đích.
Một tin tốt lành theo dự báo của ông Tuấn Anh: Không quá 3 tháng đầu năm 2015, các tổ chức khủng bố như IS sẽ bị đánh bại. Tuy nhiên, các vụ khủng bố nhỏ lẻ do tổ chức này tiến hành vẫn xảy ra.
“Theo quẻ “Thương Vô Vong”, khoa học kỹ thuật thế giới gần như không đột phá lớn. Tuy nhiên, do sao Nhị Hắc nằm cung Tốn, lĩnh vực y học sẽ có những thành tựu tiến bộ, những phát minh mang tính đột phá. Thế giới có thể t́m ra thuốc đặc trị chữa ung thư”, ông Tuấn Anh nhận định.
Nếu năm 2014, thiên tai nặng về băo lũ th́ năm 2015 thiên tai nặng về động đất, sụt lở. Lư do là bởi, theo ông Tuấn Anh, Ngũ hoàng (thuộc Thổ) nhập trung cung nên thế giới cần đề pḥng các địa chấn, đặc biệt là ở các vùng Trung Cận Đông, Bắc Phi, Trung Đông, Nam Âu... Bên cạnh đó, các cơn băo cũng sẽ rất mạnh.
“Đầu năm nay sẽ có những vụ cháy nổ lớn xảy ra, cuối năm sẽ giảm. Năm 2015 không có dịch bệnh gây khủng hoảng toàn cầu như Ebola nhưng chúng ta vẫn phải đề pḥng những dịch bệnh nghiêm trọng liên quan đến phổi, tay chân miệng”, ông Tuấn Anh đúc kết.
Việt Nam: Ổn định và phát triển
Theo dự báo của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, trong b́nh diện chung của thế giới không khởi sắc th́ Việt Nam lại có tín hiệu tốt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
“Với quẻ “Sinh Tiểu Cát”, nền kinh tế chúng ta đi vào ổn định, có chiều hướng phát triển. Cùng với những tiến bộ khoa học của thế giới, ngành Y tế Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu. Vấn đề an toàn thực phẩm; công tác khám chữa bệnh; nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe… có nhiều chuyển biến tốt”, ông Tuấn Anh nhận định.
Với quẻ tiếp theo là “Đỗ Đại An”, theo ông Tuấn Anh, những ngành nghề thu được nhiều thành công trong năm Ất Mùi là nông nghiệp, công nghệ thông tin. Nhưng ngành thủy sản khó phát triển, dễ gặp bất lợi trong giao thương.
Về bất động sản, với quẻ “Thương Vô Vong”, năm 2015 t́nh trạng vẫn “nhúc nhắc” như năm 2014, chưa có hướng đi lên mà vẫn loay hoay ở các phân khúc thị trường. Mặc dù doanh nghiệp đă có nhiều sáng kiến kích cầu nhưng dễ phản tác dụng khi người tiêu dùng đă nắm được bản chất “ăn xổi”, “đánh tráo khái niệm” của các nhà đầu tư.
“Thiên tai ở Việt Nam không lớn và nặng như các nước khác nhưng chúng ta vẫn phải đề pḥng động đất, sụt lở (rung chấn nhẹ) dễ diễn ra vào nửa cuối năm”.
Dự đoán của ông có đúng hay không, giờ này năm sau sẽ được khẳng định.
VietSN© sưu tập