PinaColada
03-12-2015, 09:07
Ukraine khủng hoảng làm cho cuộc chiến ngầm giữa Nga và Mỹ ngày càng dâng cao. Liệu có xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 cường quốc này? Và nếu có đối đầu, hẳn sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt?
Trang tin ValueWalk ngày 11.3, đă nhận định về khả năng đối đầu hạt nhân giữa Nga và Mỹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=748573&stc=1&d=1426151513
Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ?
Hôm 10.3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cảnh báo: hành động của Nga ở Ukraine đă phá hoại an ninh của các nước Đông Âu.
Trong khi đó, Mỹ và Anh đang gửi quân và cố vấn cho Ukraine để đào tạo và tư vấn cho lực lượng quân chính phủ Ukraine. Mỹ đă gửi 120 thiết bị quân sự hạng nặng cho các nước vùng biển Baltic (Estonia, Latvia và Litva) để nhắc nhở Nga về sự hiện diện của Mỹ gần biên giới của họ.
Ư kiến phản đối Mỹ ở Nga đă đạt mức kỷ lục 81%, qua cuộc khảo sát theo Trung tâm Levada.
Theo Philip Thickness của Reuters, Moscow luôn cảnh giá rằng nước Nga đang bị đe dọa, bị bao vây. Những lo ngại của Nga ngày càng tăng do sự bành trướng mạnh mẽ của NATO ở đông Âu.
Các quốc gia đă từng thuộc Liên Xô cũ đă có hành động như là bộ đệm giảm xóc giữa Nga và các mối đe dọa bao vây từ NATO.
Tuy nhiên, Mỹ tích cực thuyết phục nhiều nước Đông Âu gia nhập NATO, và đó là một mối lo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vào tháng Giêng, cựu lănh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đă cảnh báo, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa phương Tây và Nga.
Quan hệ Mỹ-Nga hiện nay là "độc hại"
Trong một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Barack Obama vào cuối năm ngoái, cựu Tổng chưởng lư Mỹ Ramsey Clark nói: "Không có ǵ là nguy hiểm hơn cả Mỹ / NATO có hoạt động chuyển quân hung hăng ngay trên biên giới của Nga".
Ông cho biết sự hỗ trợ của Mỹ cho các phần tử phát xít tại Kiev là một "hành động khiêu khích chống lại toàn bộ khu vực”.
Tháng trước, cựu đại sứ của chính quyền cựu Tổng Thống Reagan tại Liên Xô, Jack Matlock, cho biết ưu tiên lớn nhất của phương Tây là nên thiết lập lại quan hệ dân sự b́nh thường với Moscow.
Matlock nói đó không phải là lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ để can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine và có nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân. Nếu có bất kỳ mối đe dọa đang tồn tại cho nước Mỹ,th́ đó là lư do, Matlock nói.
Ông cho biết Tổng thống Obama nên "dừng lại việc công khai đấu tay đôi" với Tổng thống Nga Putin. Matlock mô tả các quan hệ Mỹ-Nga hiện nay là "độc hại".
Thảo Hương (Valuewalk)
Trang tin ValueWalk ngày 11.3, đă nhận định về khả năng đối đầu hạt nhân giữa Nga và Mỹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=748573&stc=1&d=1426151513
Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ?
Hôm 10.3, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cảnh báo: hành động của Nga ở Ukraine đă phá hoại an ninh của các nước Đông Âu.
Trong khi đó, Mỹ và Anh đang gửi quân và cố vấn cho Ukraine để đào tạo và tư vấn cho lực lượng quân chính phủ Ukraine. Mỹ đă gửi 120 thiết bị quân sự hạng nặng cho các nước vùng biển Baltic (Estonia, Latvia và Litva) để nhắc nhở Nga về sự hiện diện của Mỹ gần biên giới của họ.
Ư kiến phản đối Mỹ ở Nga đă đạt mức kỷ lục 81%, qua cuộc khảo sát theo Trung tâm Levada.
Theo Philip Thickness của Reuters, Moscow luôn cảnh giá rằng nước Nga đang bị đe dọa, bị bao vây. Những lo ngại của Nga ngày càng tăng do sự bành trướng mạnh mẽ của NATO ở đông Âu.
Các quốc gia đă từng thuộc Liên Xô cũ đă có hành động như là bộ đệm giảm xóc giữa Nga và các mối đe dọa bao vây từ NATO.
Tuy nhiên, Mỹ tích cực thuyết phục nhiều nước Đông Âu gia nhập NATO, và đó là một mối lo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Vào tháng Giêng, cựu lănh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đă cảnh báo, cuộc khủng hoảng Ukraine có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa phương Tây và Nga.
Quan hệ Mỹ-Nga hiện nay là "độc hại"
Trong một bức thư ngỏ gửi đến Tổng thống Barack Obama vào cuối năm ngoái, cựu Tổng chưởng lư Mỹ Ramsey Clark nói: "Không có ǵ là nguy hiểm hơn cả Mỹ / NATO có hoạt động chuyển quân hung hăng ngay trên biên giới của Nga".
Ông cho biết sự hỗ trợ của Mỹ cho các phần tử phát xít tại Kiev là một "hành động khiêu khích chống lại toàn bộ khu vực”.
Tháng trước, cựu đại sứ của chính quyền cựu Tổng Thống Reagan tại Liên Xô, Jack Matlock, cho biết ưu tiên lớn nhất của phương Tây là nên thiết lập lại quan hệ dân sự b́nh thường với Moscow.
Matlock nói đó không phải là lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ để can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine và có nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân. Nếu có bất kỳ mối đe dọa đang tồn tại cho nước Mỹ,th́ đó là lư do, Matlock nói.
Ông cho biết Tổng thống Obama nên "dừng lại việc công khai đấu tay đôi" với Tổng thống Nga Putin. Matlock mô tả các quan hệ Mỹ-Nga hiện nay là "độc hại".
Thảo Hương (Valuewalk)