troopy
03-20-2015, 16:43
Ngày 20/3, 3 nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Sanaa của Yemen bị đánh bom liều chết. Các vụ đánh bom đều nhằm vào lúc mọi người đang cầu nguyện. Bị đánh bom bất ngờ nên mọi người không thể chạy kịp, con số thương vong lên đến hàng trăm người. Cảnh tượng sau vụ đánh bom thật kinh hoàng với những xác chết và người bị thương ngổn ngang, mau me khắp nơi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=750348&stc=1&d=1426869414
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết.
Theo Reuters, quả bom đầu tiên phát nổ bên trong nhà thờ Badr, phía Nam thủ đô Sanaa. Sau đó, quả bom thứ 2 tiếp tục phát nổ tại lối vào nhà thờ này khi những người cầu nguyện bỏ chạy.
Trong khi đó, vụ đánh bom liều chết thứ 3 nhằm vào nhà thờ Al-Hashahush ở phía Bắc Sanaa.
Các nhà thờ Hồi giáo trên được biết đến là nơi nơi phiến quân Hồi giáo Houthi ḍng Shi'ite, hiện đă nắm quyền kiểm soát của chính phủ, thường tiến hành các buổi cầu nguyện.
Yemen rơi vào khủng hoảng kể từ khi lực lượng Houthi từ miền Bắc tiến đánh và chiếm Thủ đô Sanaa vào tháng 9/2014. Ngày 20/1 vừa qua, lực lượng Hồi giáo ḍng Shiite này đă bao vây Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng và nhiều ṭa nhà Chính phủ, buộc Tổng thống Hadi và Thủ tướng Bahah phải từ chức.
Lo ngại t́nh h́nh an ninh và khủng hoảng chính trị leo thang ở Yemen, Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp đă đóng cửa Đại sứ quán tại nước này.
VietSN © sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=750348&stc=1&d=1426869414
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết.
Theo Reuters, quả bom đầu tiên phát nổ bên trong nhà thờ Badr, phía Nam thủ đô Sanaa. Sau đó, quả bom thứ 2 tiếp tục phát nổ tại lối vào nhà thờ này khi những người cầu nguyện bỏ chạy.
Trong khi đó, vụ đánh bom liều chết thứ 3 nhằm vào nhà thờ Al-Hashahush ở phía Bắc Sanaa.
Các nhà thờ Hồi giáo trên được biết đến là nơi nơi phiến quân Hồi giáo Houthi ḍng Shi'ite, hiện đă nắm quyền kiểm soát của chính phủ, thường tiến hành các buổi cầu nguyện.
Yemen rơi vào khủng hoảng kể từ khi lực lượng Houthi từ miền Bắc tiến đánh và chiếm Thủ đô Sanaa vào tháng 9/2014. Ngày 20/1 vừa qua, lực lượng Hồi giáo ḍng Shiite này đă bao vây Phủ Tổng thống, Phủ Thủ tướng và nhiều ṭa nhà Chính phủ, buộc Tổng thống Hadi và Thủ tướng Bahah phải từ chức.
Lo ngại t́nh h́nh an ninh và khủng hoảng chính trị leo thang ở Yemen, Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp đă đóng cửa Đại sứ quán tại nước này.
VietSN © sưu tập