miro1510
04-06-2015, 15:51
Tehran sẽ tiếp tục các hoạt động hạt nhân nếu như phương Tây rút lui khỏi một hiệp ước mà sẽ được hoàn tất vào tháng sáu. Bộ trưởng bộ ngoại giao phát biểu vào ngày thứ bảy.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754514&stc=1&d=1428335453
Mohammad Javad Zarif, bộ trưởng bộ ngoại giao phát biểu trên một chương trình TV rằng Iran có quyền để có những hoạt động thích đáng và có khả năng để tiếp tục những chương trình nghiên cứu hạt nhân nếu các bên còn lại không tôn trọng những điều khoản trong hiệp ước.
Zarif cũng nói rằng: "Các bên liên quan có thể dừng mọi hoạt động (những hoạt động được quy định trong hiệp ước) nếu bên đó bị các bên khác vi phạm các điều khoản trong hiệp ước.
Trưởng ban ngoại giao của Iran cũng nói rằng dự định khung được đàm phán ở Thụy Sỹ của Iran và 6 nước thành viên khác vẫn chưa được thống nhất và sẽ được hoàn thiện vào ngày 30 tháng sáu.
Zarif cũng nói thêm rằng Iran cam kết sẽ thực hiện một phần trong hiệp ước cuối cùng nếu các nước Châu Âu thực sự giữ đúng lời hứa.
Nếu hiệp ước được hoàn thành, số lượng đầu đạn hạt nhân của Iran sẽ được cắt giảm mạnh, thay vào đó, Iran sẽ được tiếp cận với các tài khoản ngân hàng, thị trường dầu mỏ, và những vấn đề tài chính đang bị trói buộc bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.
Mặc dù bị chỉ trích nhưng hiệp ước này đã nhận được những sự ủng hộ từ những người thành lập nhà nước Iran, bao gồm cả tổng thống Hassan Rouhani, người đã tuyên bố trên TV rằng Iran sẽ nghiêm chỉnh chấp hành hiệp ước về vũ khí hạt nhân.
Zarif và Rouhani đều đang nhận được những sự ủng hộ từ người dân Iran khi họ trở lại Tehran và người dân đều hô vang khẩu hiệu ủng hộ hiệp ước này.
Nếu hiệp ước này thành sự thật, thì sự bãi bỏ chương trình hạt nhân của Iran sẽ khiến Liên hợp Quốc, Mỹ và các nước đồng minh nới lỏng những lệnh trừng phạt lên đất nước này.
Zarif nói hiệp ước Thụy Sĩ đã chứng minh rằng các nước phương tây không thể dừng lại chương trình phát triển hạt nhân của Iran , mà với Iran, chương trình này chỉ vì mục đích hòa bình như điện hạt nhân hay điều trị ung thư. Tuy nhiên, các nước phương Tây lại cho rằng chương trình hạt nhân này lại liên quan đến vấn đề quân sự.
Zarif khẳng định rằng Iran không muốn thống trị một khu vực nào cả khi nước hàng xóm, Arab Saudi lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.
"Chúng tôi không phát triển đầu đạn hạt nhân, cũng không muốn chiếm đoạt đất nước nào." "An toàn của đất nước các bạn cũng là mối lo ngại của chúng tôi".
Saudi Arab đang lo ngại Iran khi Iran đang ảnh hướng đến Iraq, Syria, Lebanon, những đất nước có dân số đa phần theo dòng Shiite. Những cuộc không kích được dẫn dắt bởi Saudi trên đất Yemen, tấn công những kẻ nổi dậy được cho là nhận sự hỗ trợ của Iran.
VietSN © Sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=754514&stc=1&d=1428335453
Mohammad Javad Zarif, bộ trưởng bộ ngoại giao phát biểu trên một chương trình TV rằng Iran có quyền để có những hoạt động thích đáng và có khả năng để tiếp tục những chương trình nghiên cứu hạt nhân nếu các bên còn lại không tôn trọng những điều khoản trong hiệp ước.
Zarif cũng nói rằng: "Các bên liên quan có thể dừng mọi hoạt động (những hoạt động được quy định trong hiệp ước) nếu bên đó bị các bên khác vi phạm các điều khoản trong hiệp ước.
Trưởng ban ngoại giao của Iran cũng nói rằng dự định khung được đàm phán ở Thụy Sỹ của Iran và 6 nước thành viên khác vẫn chưa được thống nhất và sẽ được hoàn thiện vào ngày 30 tháng sáu.
Zarif cũng nói thêm rằng Iran cam kết sẽ thực hiện một phần trong hiệp ước cuối cùng nếu các nước Châu Âu thực sự giữ đúng lời hứa.
Nếu hiệp ước được hoàn thành, số lượng đầu đạn hạt nhân của Iran sẽ được cắt giảm mạnh, thay vào đó, Iran sẽ được tiếp cận với các tài khoản ngân hàng, thị trường dầu mỏ, và những vấn đề tài chính đang bị trói buộc bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.
Mặc dù bị chỉ trích nhưng hiệp ước này đã nhận được những sự ủng hộ từ những người thành lập nhà nước Iran, bao gồm cả tổng thống Hassan Rouhani, người đã tuyên bố trên TV rằng Iran sẽ nghiêm chỉnh chấp hành hiệp ước về vũ khí hạt nhân.
Zarif và Rouhani đều đang nhận được những sự ủng hộ từ người dân Iran khi họ trở lại Tehran và người dân đều hô vang khẩu hiệu ủng hộ hiệp ước này.
Nếu hiệp ước này thành sự thật, thì sự bãi bỏ chương trình hạt nhân của Iran sẽ khiến Liên hợp Quốc, Mỹ và các nước đồng minh nới lỏng những lệnh trừng phạt lên đất nước này.
Zarif nói hiệp ước Thụy Sĩ đã chứng minh rằng các nước phương tây không thể dừng lại chương trình phát triển hạt nhân của Iran , mà với Iran, chương trình này chỉ vì mục đích hòa bình như điện hạt nhân hay điều trị ung thư. Tuy nhiên, các nước phương Tây lại cho rằng chương trình hạt nhân này lại liên quan đến vấn đề quân sự.
Zarif khẳng định rằng Iran không muốn thống trị một khu vực nào cả khi nước hàng xóm, Arab Saudi lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.
"Chúng tôi không phát triển đầu đạn hạt nhân, cũng không muốn chiếm đoạt đất nước nào." "An toàn của đất nước các bạn cũng là mối lo ngại của chúng tôi".
Saudi Arab đang lo ngại Iran khi Iran đang ảnh hướng đến Iraq, Syria, Lebanon, những đất nước có dân số đa phần theo dòng Shiite. Những cuộc không kích được dẫn dắt bởi Saudi trên đất Yemen, tấn công những kẻ nổi dậy được cho là nhận sự hỗ trợ của Iran.
VietSN © Sưu tầm