sunshine1104
04-24-2015, 07:08
Công nhân của Pou Yuen Việt Nam tập trung tại nhà máy vào ngày thứ năm đình công tại thành phố phía Nam Hồ Chí Minh 31 tháng 3 năm 2015. Hàng ngàn công nhân tại các nhà máy lớn ở miền Nam Việt Nam đã đình công để phản đối bảo hiểm xã hội, trong tình trạng bất ổn lao động.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=759797&stc=1&d=1429859319
Việt Nam đang xem xét cách vực dậy hệ thống lương hưu, một nghị sĩ cấp cao cho biết, sau khi hàng chục ngàn công nhân phản đối quy định mới về việc rút tiền trợ cấp. Việt Nam sẽ giảm bớt các quy tắc, mở rộng tiêu chí và những đóng góp lao động phù hợp để đại tu quỹ hưu trí tự nguyện và khuyến khích nhân viên tham gia nhiều hơn giảm bớt gánh nặng cho hệ thống, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Công nhân cũng thực hiện thanh toán cho quỹ bắt buộc.
Việt Nam đang tìm cách củng cố hệ thống lương hưu, được dự báo sẽ có mức thâm hụt bắt đầu từ năm 2021 và có nguy cơ cạn kiệt do năm 2034, theo Tổ chức Lao động Quốc tế. Hàng chục ngàn lao động hồi đầu tháng này đã phản đối quy định mới quỹ hưu trí bắt buộc sẽ ngăn cản họ có đủ điều kiện cho các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội một lần khi họ nghỉ hưu.
Các quan chức cho biết, họ sẽ bỏ đi các luật mới. Những thay đổi được đề xuất để các quỹ tự nguyện sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 thấp hơn các yêu cầu thu nhập tối thiểu cho phép nhân viên tham gia, và kêu gọi các chính phủ phù hợp với 10 phần trăm đến 30 phần trăm đóng góp.
vietbf.com
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=759797&stc=1&d=1429859319
Việt Nam đang xem xét cách vực dậy hệ thống lương hưu, một nghị sĩ cấp cao cho biết, sau khi hàng chục ngàn công nhân phản đối quy định mới về việc rút tiền trợ cấp. Việt Nam sẽ giảm bớt các quy tắc, mở rộng tiêu chí và những đóng góp lao động phù hợp để đại tu quỹ hưu trí tự nguyện và khuyến khích nhân viên tham gia nhiều hơn giảm bớt gánh nặng cho hệ thống, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Công nhân cũng thực hiện thanh toán cho quỹ bắt buộc.
Việt Nam đang tìm cách củng cố hệ thống lương hưu, được dự báo sẽ có mức thâm hụt bắt đầu từ năm 2021 và có nguy cơ cạn kiệt do năm 2034, theo Tổ chức Lao động Quốc tế. Hàng chục ngàn lao động hồi đầu tháng này đã phản đối quy định mới quỹ hưu trí bắt buộc sẽ ngăn cản họ có đủ điều kiện cho các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội một lần khi họ nghỉ hưu.
Các quan chức cho biết, họ sẽ bỏ đi các luật mới. Những thay đổi được đề xuất để các quỹ tự nguyện sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018 thấp hơn các yêu cầu thu nhập tối thiểu cho phép nhân viên tham gia, và kêu gọi các chính phủ phù hợp với 10 phần trăm đến 30 phần trăm đóng góp.
vietbf.com