Log in

View Full Version : Philippines coi Trung Quốc như Phát xít Đức


saigon75
06-03-2015, 21:09
Ngày 3/6, trong một bài phát biểu về "Tương lai Châu Á" tại Nhật Bản, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đă so sánh Trung Quốc giống Đức Quốc xă trong bối cảnh những tranh chấp về lănh thổ trên Biển Đông ngày càng tăng cao.

Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh tốc độ cải tạo các đảo tại vùng biển tranh chấp. Thậm chí, nước này c̣n xây dựng một đường băng cho các máy bay quân sự lớn.

"Tôi không phải là một sinh viên chuyên ngành lịch sử, nhưng tôi muốn nhắc các nước trên thế giới phải rút kinh nghiệm từ việc phương Tây trước đây đă không dám ủng hộ Tiệp Khắc chống lại các đ̣i hỏi lănh thổ của Hitler vào năm 1938", ông Aquino đề cập đến cuộc chinh phục lănh thổ của Đức quốc xă trong những tháng trước khi Thế chiến 2 bùng nổ.

"Anh và Pháp đồng ư nhượng vùng Sudetenland (lúc đó thuộc Tiệp Khắc) cho Đức quốc xă, song chiến tranh thế giới vẫn nổ ra. Nếu ai đó nói "Dừng lại!" với (Adolf) Hitler tại thời điểm đó th́ chúng ta có thể tránh được Chiến tranh thế giới lần thứ 2".

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=772471&stc=1&d=1433365750
Tổng thống Philippines phát biểu tại Nhật Bản ngày 3/6/2015.


Hôm thứ Hai (1/6), Tổng thống Barack Obama cảnh báo Trung Quốc không nên t́m cách mở rộng chủ quyền trên Biển Đông bằng cách “thúc cùi chỏ”.

Ông Obama kêu gọi các cường quốc khu vực, đặc biệt là Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp.

"Nếu bạn bắt đầu mất phương hướng tiếp cận và đột nhiên mâu thuẫn gia tăng, và các yêu sách chủ quyền đưa ra dựa vào việc quốc gia ấy lớn thế nào, có đội hải quân mạnh ra sao thay v́ dựa trên cơ sở pháp lư th́ tôi cho rằng, châu Á sẽ kém thịnh vượng và khu vực Thái B́nh Dương cũng tương tự như vậy", ông Obama nói.

Tổng thống Obama nhấn mạnh, Mỹ không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng là một cường quốc Thái B́nh Dương, Washington kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc cải tạo ở vùng biển này.

Bắc Kinh đă bác bỏ yêu cầu của Mỹ và nói rằng việc cải tạo các đảo này nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và các đảo sẽ được sử dụng như các tiền đồn để thực hiện trách nhiệm quốc tế.

Trung Quốc khẳng định có chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến đường vận chuyển toàn cầu có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn.

Washington và các đồng minh ở châu Á, bao gồm Tokyo, có tranh chấp lănh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông, đă cảnh báo rằng bỏ qua luật pháp quốc tế có thể đe dọa đến "tự do hàng hải".





Trang Nguyễn

WildCatAZ
06-04-2015, 01:37
Nói đúng ngay phóc