sonlumpy
06-05-2015, 14:00
Các cuộc khủng hoảng trên ṭan cầu, từ vấn đề Ukraine tới các phần tử Hồi giáo cực đoan và cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp, được dự đoán sẽ là những vấn đề chi phối chương tŕnh nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tới.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773176&stc=1&d=1433512819
Theo AFP, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 7/6 tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lănh đạo khác trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời dự Hội nghị với lư do việc Nga sáp nhập vùng lănh thổ Crimea từ Ukraine hồi năm ngoái đă khiến nước này bị loại khỏi nhóm trước đó là G8. Để thảo luận về Hy Lạp và các vấn đề ṭan cầu quan trọng khác, G7 cũng đă mời các lănh đạo của nhiều tổ chức đa phương khác dự Hội nghị, như Liên hợp quốc, IMF, World Bank và WTO.
Theo Giám đốc nhóm nghiên cứu G7 John Kirton, trong khuôn khổ cuộc gặp 2 ngày nói trên, các nhà lănh đạo các nước phát triển nhất thế giới sẽ đối mặt với một chương tŕnh nghị sự rộng lớn và phức tạp, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng an ninh chính trị ở Ukraine, mối đe dọa từ nhóm khủng bố mới Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông và những mối đe dọa khủng bố ở các nơi khác. Ông Kirton cho biết, tranh chấp lănh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng cũng là một vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị.
VietBF ©Sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773176&stc=1&d=1433512819
Theo AFP, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 7/6 tới, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lănh đạo khác trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời dự Hội nghị với lư do việc Nga sáp nhập vùng lănh thổ Crimea từ Ukraine hồi năm ngoái đă khiến nước này bị loại khỏi nhóm trước đó là G8. Để thảo luận về Hy Lạp và các vấn đề ṭan cầu quan trọng khác, G7 cũng đă mời các lănh đạo của nhiều tổ chức đa phương khác dự Hội nghị, như Liên hợp quốc, IMF, World Bank và WTO.
Theo Giám đốc nhóm nghiên cứu G7 John Kirton, trong khuôn khổ cuộc gặp 2 ngày nói trên, các nhà lănh đạo các nước phát triển nhất thế giới sẽ đối mặt với một chương tŕnh nghị sự rộng lớn và phức tạp, bắt đầu từ cuộc khủng hoảng an ninh chính trị ở Ukraine, mối đe dọa từ nhóm khủng bố mới Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông và những mối đe dọa khủng bố ở các nơi khác. Ông Kirton cho biết, tranh chấp lănh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng cũng là một vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị.
VietBF ©Sưu tập