therealrtz
06-06-2015, 10:06
Làn sóng dữ dội trên trường quốc tế phản đối Trung Quốc đang làm thay đổi hiện trạng biển Đông, Hoa Đông và vi phạm tự do hàng hải hàng không trên vùng biển này. G7 cũng không thể bàng quan trước sự việc này. Theo thông tin mới nhận được, các lănh đạo G7 sẽ bày tỏ lo ngại về bất kỳ động thái đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và một loạt các quốc gia châu Á.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773445&stc=1&d=1433585152
Tờ Yomiuri của Nhật ngày 6/6 đưa tin, vào cuối hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà lănh đạo sẽ ra một tuyên bố kêu gọi duy tŕ trật tự thế giới trên biển dựa trên luật pháp quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ khai mạc ngày 7/6 tại Bavaria, Đức.
Một năm trước, các lănh đạo của G7 cũng bày tỏ lo ngại về các căng thẳng giữa Trung Quốc và một loạt các quốc gia châu Á khác do các tranh chấp lănh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông, và cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ lực.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có 5 ngh́n tỷ USD giao dịch thương mại bằng tàu thuyền qua đây mỗi năm. Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và đảo Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Vùng biển tranh chấp trên Biển Đông nằm cách đất liền Trung Quốc khoảng 1.300 km, nhưng lại rất gần các quốc gia Đông Nam Á.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng có tranh chấp lănh thổ đối với Trung Quốc ở Hoa Đông.
Bắc Kinh đă bị chỉ trích về các hoạt động cải tạo đất quy mô lớn và các động thái nhằm biến các băi đá ngầm thành các công tŕnh nhân tạo.
Mỹ hồi tuần trước cáo buộc Trung Quốc đă đặt các hệ thống pháo di động trên một đảo nhân tạo.
therealrtz © VietBF
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773445&stc=1&d=1433585152
Tờ Yomiuri của Nhật ngày 6/6 đưa tin, vào cuối hội nghị thượng đỉnh G7, các nhà lănh đạo sẽ ra một tuyên bố kêu gọi duy tŕ trật tự thế giới trên biển dựa trên luật pháp quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ khai mạc ngày 7/6 tại Bavaria, Đức.
Một năm trước, các lănh đạo của G7 cũng bày tỏ lo ngại về các căng thẳng giữa Trung Quốc và một loạt các quốc gia châu Á khác do các tranh chấp lănh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông, và cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ lực.
Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, nơi có 5 ngh́n tỷ USD giao dịch thương mại bằng tàu thuyền qua đây mỗi năm. Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và đảo Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Vùng biển tranh chấp trên Biển Đông nằm cách đất liền Trung Quốc khoảng 1.300 km, nhưng lại rất gần các quốc gia Đông Nam Á.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng có tranh chấp lănh thổ đối với Trung Quốc ở Hoa Đông.
Bắc Kinh đă bị chỉ trích về các hoạt động cải tạo đất quy mô lớn và các động thái nhằm biến các băi đá ngầm thành các công tŕnh nhân tạo.
Mỹ hồi tuần trước cáo buộc Trung Quốc đă đặt các hệ thống pháo di động trên một đảo nhân tạo.
therealrtz © VietBF