june04
06-06-2015, 12:31
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của Nga trên thế giới, quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, quốc gia có một nền kinh tế mạnh, quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới, một cường quốc. Mới đây trong một lời phát biểu của mình, ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã khẳng định hơn nữa điều đó.
Ông Steinmeier nhận định, việc sử dụng các áp lực chính trị và kinh tế đối với Nga là không hề có lí và nhấn mạnh rằng biện pháp đối thoại là cần thiết trong việc giải quyết nội chiến ở Ukraine, nhất là khi lệnh ngừng bắn đang vô cùng mong manh.
Đây là một tuyên bố hoàn toàn gây bất ngờ của Ngoại trưởng Đức, do chỉ vào tháng 4 vừa qua, ông Steinmeier vẫn khẳng định rõ ràng trên tờ Die Welt rằng, Đức không đồng ý cho Nga trở lại G7.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773512&stc=1&d=1433593901
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 4/6 khẳng định Nga không phải là mối đe dọa trước mắt đối với các nước NATO và liên minh quân sự này vẫn hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Moskva.
Trong chuyến thăm tại quê nhà Na Uy, ông Stoltenberg đã dẫn các trường hợp Bán đảo Crimea ở miền Đông Ukraine và Gruzia làm ví dụ để chứng minh rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực hòng vẽ lại biên giới ở châu Âu.
Phát biểu trên đài phát thanh NRK, ông nói: "Chúng ta đang được chứng kiến nhiều hơn tình trạng khó đoán định, mất an ninh và bất ổn... (Tuy nhiên) tôi tin rằng trước mắt các nước NATO sẽ không gặp bất cứ mối đe dọa nào từ phía Đông."
Tổng Thư ký NATO đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ giữa liên minh này và Nga có thể được cải thiện. Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là hợp tác với Nga... Điều đó có lợi cho cả NATO và Nga".
vietbf.com
Ông Steinmeier nhận định, việc sử dụng các áp lực chính trị và kinh tế đối với Nga là không hề có lí và nhấn mạnh rằng biện pháp đối thoại là cần thiết trong việc giải quyết nội chiến ở Ukraine, nhất là khi lệnh ngừng bắn đang vô cùng mong manh.
Đây là một tuyên bố hoàn toàn gây bất ngờ của Ngoại trưởng Đức, do chỉ vào tháng 4 vừa qua, ông Steinmeier vẫn khẳng định rõ ràng trên tờ Die Welt rằng, Đức không đồng ý cho Nga trở lại G7.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=773512&stc=1&d=1433593901
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier
Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 4/6 khẳng định Nga không phải là mối đe dọa trước mắt đối với các nước NATO và liên minh quân sự này vẫn hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Moskva.
Trong chuyến thăm tại quê nhà Na Uy, ông Stoltenberg đã dẫn các trường hợp Bán đảo Crimea ở miền Đông Ukraine và Gruzia làm ví dụ để chứng minh rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực hòng vẽ lại biên giới ở châu Âu.
Phát biểu trên đài phát thanh NRK, ông nói: "Chúng ta đang được chứng kiến nhiều hơn tình trạng khó đoán định, mất an ninh và bất ổn... (Tuy nhiên) tôi tin rằng trước mắt các nước NATO sẽ không gặp bất cứ mối đe dọa nào từ phía Đông."
Tổng Thư ký NATO đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ giữa liên minh này và Nga có thể được cải thiện. Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là hợp tác với Nga... Điều đó có lợi cho cả NATO và Nga".
vietbf.com