PDA

View Full Version : Đừng nhầm béo khỏe với béo phì ở trẻ!


Romano
06-09-2015, 08:34
Trẻ con thì nên béo mũm mĩm nhưng chỉ một chút thôi thì đáng yêu hơn. Nhưng đừng nhầm với béo phì hay còn gọi là sumo như hiện nay. Cùng vietbf.com khám phá bài viết sau nhé.

Phần lớn chúng ta vẫn cho rằng những em bé mập mạp sẽ đáng yêu. Tuy nhiên, mới đây các chuyên gia sức khoẻ lại cảnh báo rằng trẻ em mập mạp sẽ không tốt cho sức khoẻ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=774447&stc=1&d=1433838723
Phần lớn chúng ta cho rằng những đứa trẻ mập mạp mới là những đứa trẻ đáng yêu. Photo Courtesy: Alamy

Cali Today News - Theo cảnh báo của các chuyên gia thì hiện nay thế giới đang bùng nổ về số lượng các em bé được sinh ra trong tình trạng béo phì. Tình trạng này đã gây nên không ít những vấn đề sức khoẻ cho cả người mẹ và đứa con mới sinh của họ.

Những số liệu gần đây cho thấy có hơn 1,400 bé sơ sinh được cho là bị béo phì (cân nặng trên 9lb 15oz) tại Anh vào năm 2011. Trọng lượng trung bình của bé trai sơ sinh là 7 lb 8oz và bé gái là 7lb 4oz. Thế nhưng hiện nay một số bệnh viên cho biết họ phải dùng một cụm từ mới để gọi những em bé sơ sinh có trọng lượng lên đến 12 lb hay nhiều hơn nữa là "những em bé sumo".

Tuần trước, Neena Modi, chủ tịch của Trung tâm sức khoẻ trẻ em thuộc Royal College cho biết trẻ sơ sinh có xu hướng bị béo phì từ khi còn trong bụng mẹ. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy trẻ em sinh ra bởi những bà mẹ thừa cân đã có dấu hiệu bắt đầu tích tụ chất béo xung quanh dạ dày của chúng. Có hai lý do giải thích tại sao trẻ em mới sinh ra đã bị béo phì:

- Một là do di truyền: Những bà mẹ có trọng lượng cơ thể lớn thường sinh ra những đứa con lớn hơn những đứa trẻ bình thường.

- Hai là do cách ăn uống của người mẹ khi đang mang thai đã khiến đứa bé khi đang còn trong tử cung của mẹ đã nhận được lượng thức ăn nhiều hơn mức mà chúng cần.

Một yếu tố quan trọng trong cả hai lý do trên là hiện tượng béo phì ở phụ nữ mang thai. 5% phụ nữ mang thai ở Anh hiện đang bị béo phì. Những phụ nữ này nhiều khả năng khi sinh con, đứa bé cũng sẽ bị béo phì. Nguyên nhân là do trong thời kỳ mang thai họ đã ăn quá nhiều thực phẩm có đường. Lượng đường này sẽ biến thành chất béo khi vào bên trong cơ thể. Nguy hiểm hơn, những phụ nữ béo phì thường có khả năng đề kháng cao với insulin - một loại hormone có chức năng chuyển hoá đường trong máu. Đây là một yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của bệnh tiểu đường trong thời kỳ mang thai. Dễ dẫn đến việc đứa con trong bụng của người mẹ cũng sẽ bị béo phì. Giáo sư David Haslam, một chuyên gia về béo phì và là chủ tịch của Diễn đàn Béo phì quốc gia nói rằng tỷ lệ những bà mẹ có con bị béo phì đang tăng cao như một cơn bệnh dịch. Điều này không chỉ gây nguy hiểm đến sức khoẻ của những đứa bé mà còn ảnh hưởng đến người mẹ.

Theo Haslam, việc đứa con trong bụng phát triển quá lớn sẽ khiến người mẹ gặp khó khăn khi sinh con. Nhiều trường hợp người mẹ chọn cách sinh tự nhiên nhưng giữa chừng các bác sĩ phải chuyển sang phòng mổ vì đứa bé quá lớn và người mẹ không thể dùng sức để đẩy ra. Và nếu người mẹ bị béo phì, việc sinh mổ sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng vết thương, bị đông máu và mất máu.

Trên thực tế, trong 295 ca tử vong trong phòng sinh tại Anh từ năm 2003 đến 2005, cứ bốn người phụ nữ tử vong trong khi sinh thì có một người bị béo phì. Đối với những đứa bé bị béo phì từ trong bụng mẹ, nguy cơ chúng bị tổn thương vai do trong quá trình sinh ra cũng rất cao. Vì kích thước của đứa bé quá lớn, phần vai của chúng sẽ bị mắc kẹt, điều này sẽ gây khó thở, tăng nguy cơ trẻ bị chết ngạt do thiếu oxy. Nguy hiểm hơn, trẻ còn có thể bị liệt cánh tay vĩnh viễn. Và nếu người mẹ chọn cách sinh mổ thì nguy cơ đứa bé sẽ bị khó thở, hen suyễn, dị ứng và các bệnh tim mạch sau này.

Một vấn đề khác liên quan đến cách thức ăn uống có lượng thức ăn nhiều đường của người mẹ trong khi mang thai sẽ gây ra hiện tượng lượng đường trong máu của đứa bé đột ngột hạ (hay còn gọi là hạ đường huyết) một khi đứa bé bị cắt rời khỏi nhau thai vốn là đường ống dẫn thực phẩm bao gồm cả đường.

Những nghiên cứu đã cho thấy cứ 1000 đứa trẻ sơ sinh bị hạ đường huyết thì có ba trong số đó bị tổn thương não nếu không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, những đứa bé sơ sinh bị béo phì cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ về lâu dài. Nhiều khả năng các bé sẽ mắc phải chứng béo phì khi lớn lên. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí quốc tế về béo phì đã cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên bị béo phì có nguy cơ bị các bệnh tiểu đường, cao máu, bệnh tim và đột quỵ khi trưởng thành cao gấp năm lần những đứa trẻ bình thường.

Linh Lan (Theo Daily Mail)