sonlumpy
07-02-2015, 13:23
Chính phủ Hy Lạp ngày 2/7 cho biết có thể sẽ từ chức nếu không nhận được sự ủng hộ của người dân trong cuộc trưng cầu ư dân có thể quyết định tương lai tài chính của nước này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tới.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=782507&stc=1&d=1435843404
Theo AFP, chính phủ Hy Lạp do Thủ tướng Alexis Tsipras đứng đầu đang thúc đẩy một chiến dịch vận động người dân bỏ phiếu “Không” với các điều kiện thắt lưng buộc bụng do các chủ nợ quốc tế đưa ra và hy vọng việc bác bỏ các điều kiện cứu trợ sẽ giúp củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis, nếu số người bỏ phiếu “Có” áp đảo trong cuộc trưng cầu, chính phủ có thể sẽ bàn giao quyền lực cho một chính quyền lâm thời. Bản thân ông Varoufakis nói rằng ông cũng sẽ không tiếp tục giữ chức trong trường hợp này. Bên cạnh đó, ông Varoufakis cũng thừa nhận chính phủ đang nỗ lực để cuộc trưng cầu ư dân diễn ra đúng thời gian đă được định trước.
Dù Athens khẳng định cuộc trưng cầu dân ư chỉ là để tham khảo ư kiến của người dân về các điều kiện thắt lưng buộc bụng nhưng các lănh đạo châu Âu nói rằng đây sẽ là cuộc bỏ phiếu về việc liệu Hy Lạp có muốn ở lại khối đồng tiền chung euro hay không. Hôm 30/6, Hy Lạp đă không thể trả được khoản nợ 1,5 tỉ euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Athens hiện cũng đang có nguy cơ vợ nỡ với 2 chủ nợ lớn khác là Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nếu cũng không trả được 3,5 tỉ euro vào ngày 20/7 tới.
VietBF ©Sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=782507&stc=1&d=1435843404
Theo AFP, chính phủ Hy Lạp do Thủ tướng Alexis Tsipras đứng đầu đang thúc đẩy một chiến dịch vận động người dân bỏ phiếu “Không” với các điều kiện thắt lưng buộc bụng do các chủ nợ quốc tế đưa ra và hy vọng việc bác bỏ các điều kiện cứu trợ sẽ giúp củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis, nếu số người bỏ phiếu “Có” áp đảo trong cuộc trưng cầu, chính phủ có thể sẽ bàn giao quyền lực cho một chính quyền lâm thời. Bản thân ông Varoufakis nói rằng ông cũng sẽ không tiếp tục giữ chức trong trường hợp này. Bên cạnh đó, ông Varoufakis cũng thừa nhận chính phủ đang nỗ lực để cuộc trưng cầu ư dân diễn ra đúng thời gian đă được định trước.
Dù Athens khẳng định cuộc trưng cầu dân ư chỉ là để tham khảo ư kiến của người dân về các điều kiện thắt lưng buộc bụng nhưng các lănh đạo châu Âu nói rằng đây sẽ là cuộc bỏ phiếu về việc liệu Hy Lạp có muốn ở lại khối đồng tiền chung euro hay không. Hôm 30/6, Hy Lạp đă không thể trả được khoản nợ 1,5 tỉ euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Athens hiện cũng đang có nguy cơ vợ nỡ với 2 chủ nợ lớn khác là Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nếu cũng không trả được 3,5 tỉ euro vào ngày 20/7 tới.
VietBF ©Sưu tập