troopy
07-10-2015, 03:16
Vụ máy bay MH17 rơi đă xảy ra cách đây 1 năm, Malaysia muốn mở lại vụ kiện này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng đă bị Nga bác bỏ.
Theo Reuters, Malaysia, một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 8/7 đă đệ tŕnh một bản dự thảo nghị quyết theo đề xuất của Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ, Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Máy bay MH17 của hăng Malasyia chở theo 298 hành khách, trong đó có 2/3 là người Hà Lan đă bị bắn hạ vào tháng 7/2014 tại miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nhấn mạnh: “Tôi không nhận thấy bất kỳ tương lai nào cho bản dự thảo nghị quyết này. Thật không may, đó dường như chỉ là một nỗ lực về chính trị có thể hủy hoại những nỗ lực để t́m ra những kẻ phạm tội”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=785572&stc=1&d=1436498162
Nga là thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.
Ukraine và phương Tây đă buộc tội phe đối lập tại miền Đông Ukraine bắn hạ máy bay MH17 bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, Nga đă bác bỏ cáo buộc nói trên.
“Khi một chiếc máy bay của Mỹ bị tấn công khủng bố và rơi tại Scotland th́ không nước nào đề xuất ư tưởng đưa vụ việc ra ṭa án quốc tế”, ông Churkin đề cập đến vụ đánh bom máy bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie năm 1988.
Dự kiến, một báo cáo điều tra do Hà Lan đứng đầu liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào cuối năm nay. Cả Malaysia, Australia, Belgium và Ukraine cũng tham gia vào quá tŕnh điều tra nói trên.
“Chúng ta nên chờ kết quả của cuộc điều tra rồi mới có thể tính đến những bước đi pháp lư một cách hiệu quả nhất”, ông Churkin nói.
VietBF ©Sưu tập
Theo Reuters, Malaysia, một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 8/7 đă đệ tŕnh một bản dự thảo nghị quyết theo đề xuất của Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ, Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Máy bay MH17 của hăng Malasyia chở theo 298 hành khách, trong đó có 2/3 là người Hà Lan đă bị bắn hạ vào tháng 7/2014 tại miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nhấn mạnh: “Tôi không nhận thấy bất kỳ tương lai nào cho bản dự thảo nghị quyết này. Thật không may, đó dường như chỉ là một nỗ lực về chính trị có thể hủy hoại những nỗ lực để t́m ra những kẻ phạm tội”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=785572&stc=1&d=1436498162
Nga là thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.
Ukraine và phương Tây đă buộc tội phe đối lập tại miền Đông Ukraine bắn hạ máy bay MH17 bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, Nga đă bác bỏ cáo buộc nói trên.
“Khi một chiếc máy bay của Mỹ bị tấn công khủng bố và rơi tại Scotland th́ không nước nào đề xuất ư tưởng đưa vụ việc ra ṭa án quốc tế”, ông Churkin đề cập đến vụ đánh bom máy bay Pan Am trên bầu trời Lockerbie năm 1988.
Dự kiến, một báo cáo điều tra do Hà Lan đứng đầu liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17 sẽ được công bố vào cuối năm nay. Cả Malaysia, Australia, Belgium và Ukraine cũng tham gia vào quá tŕnh điều tra nói trên.
“Chúng ta nên chờ kết quả của cuộc điều tra rồi mới có thể tính đến những bước đi pháp lư một cách hiệu quả nhất”, ông Churkin nói.
VietBF ©Sưu tập