pizza
07-15-2015, 13:54
Có những trào lưu làm đẹp từng làm chấn động cả thế giới về mức độ nguy hiểm cũng như sự đáng sợ và mất thẩm mĩ của nó…
Đúng là không thể hiểu nổi tại sao rất nhiều người có thể chạy theo những trào lưu làm đẹp hết sức quái dị và mất thẩm mĩ thế này được nhỉ????
Dưới đây là một trong số đó:
1. "Đập nát xương chân" để bó gót sen hồng
Bó chân là một tục lệ cổ ở Trung Quốc. Theo đó, người phụ nữ phải làm gãy xương bàn chân của họ và bó lại thật chặt để khiến bàn chân nhỏ lại. Bởi đôi chân nhỏ nhắn và dáng đi yểu điệu là tiêu chuẩn cái đẹp của nhiều cô gái. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh tác hại khủng khiếp mà tục bó chân này gây ra. Theo ước tính, cứ 10 phụ nữ thực hiện tục lệ này thì có một người bị chết vì nhiễm trùng máu, hoại tử, hay các bệnh khác. Những người còn sống cũng phải chịu chấn thương suốt phần đời còn lại. Họ gần như không thể làm được bất kỳ công việc nặng nào bởi mất khả năng đi đứng như người bình thường.
2. Mặc vải mỏng Muslin để quyến rũ
Vải muslin được xem như sự lựa chọn của các quý cô thanh lịch cuối thế kỷ XVIII. Loại vải này được thiết kế dành riêng cho thời tiết nóng bức tại Ấn Độ nên mốt chuộng quần áo may từ vải muslin đã dẫn đến sự lan tràn căn bệnh viêm phổi năm 1803 với biệt danh “bệnh dịch muslin”. Đôi khi, thời trang sẽ mang đến cho bạn những điều kỳ quặc khiến bạn bất ngờ như Những kiểu áo ngực kỳ quặc nhất quả đất.
3. Cổ áo nam giới càng khít càng "xinh"
Các quý ông thế kỷ XIX chuộng mốt thời trang cổ áo càng khít càng tốt. Những chiếc cổ áo cao có thể tháo rời còn được biết đến với tên gọi “Sát thủ của những người cha”. Tuy nhiên, thường xuyên diện loại cổ áo này này nguy hiểm bởi chúng có cấu trúc bao khít quanh cổ người đàn ông. Chúng cứng và khít tới nỗi có thể chặn sự lưu thông máu, gây áp-xe não hay thậm chí ngạt thở. Năm 1912, một nạn nhân tiêu biểu của chiếc cổ áo này là William F. Dillon. Do mắc chứng khó tiêu nên cổ họng Dillon bị sưng lên nhẹ và chiếc cổ áo quá chật đã bóp nghẹt phần cổ khiến ông tử vong vì ngạt thở.
Đúng là không thể hiểu nổi tại sao rất nhiều người có thể chạy theo những trào lưu làm đẹp hết sức quái dị và mất thẩm mĩ thế này được nhỉ????
Dưới đây là một trong số đó:
1. "Đập nát xương chân" để bó gót sen hồng
Bó chân là một tục lệ cổ ở Trung Quốc. Theo đó, người phụ nữ phải làm gãy xương bàn chân của họ và bó lại thật chặt để khiến bàn chân nhỏ lại. Bởi đôi chân nhỏ nhắn và dáng đi yểu điệu là tiêu chuẩn cái đẹp của nhiều cô gái. Tuy nhiên khoa học đã chứng minh tác hại khủng khiếp mà tục bó chân này gây ra. Theo ước tính, cứ 10 phụ nữ thực hiện tục lệ này thì có một người bị chết vì nhiễm trùng máu, hoại tử, hay các bệnh khác. Những người còn sống cũng phải chịu chấn thương suốt phần đời còn lại. Họ gần như không thể làm được bất kỳ công việc nặng nào bởi mất khả năng đi đứng như người bình thường.
2. Mặc vải mỏng Muslin để quyến rũ
Vải muslin được xem như sự lựa chọn của các quý cô thanh lịch cuối thế kỷ XVIII. Loại vải này được thiết kế dành riêng cho thời tiết nóng bức tại Ấn Độ nên mốt chuộng quần áo may từ vải muslin đã dẫn đến sự lan tràn căn bệnh viêm phổi năm 1803 với biệt danh “bệnh dịch muslin”. Đôi khi, thời trang sẽ mang đến cho bạn những điều kỳ quặc khiến bạn bất ngờ như Những kiểu áo ngực kỳ quặc nhất quả đất.
3. Cổ áo nam giới càng khít càng "xinh"
Các quý ông thế kỷ XIX chuộng mốt thời trang cổ áo càng khít càng tốt. Những chiếc cổ áo cao có thể tháo rời còn được biết đến với tên gọi “Sát thủ của những người cha”. Tuy nhiên, thường xuyên diện loại cổ áo này này nguy hiểm bởi chúng có cấu trúc bao khít quanh cổ người đàn ông. Chúng cứng và khít tới nỗi có thể chặn sự lưu thông máu, gây áp-xe não hay thậm chí ngạt thở. Năm 1912, một nạn nhân tiêu biểu của chiếc cổ áo này là William F. Dillon. Do mắc chứng khó tiêu nên cổ họng Dillon bị sưng lên nhẹ và chiếc cổ áo quá chật đã bóp nghẹt phần cổ khiến ông tử vong vì ngạt thở.