sonlumpy
07-20-2015, 13:20
Đô đốc Scott Swift – Tư lệnh hạm đội Thái B́nh Dương của Mỹ - ngày 20/7 một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời cho biết, ngày 18/7, ông đă có mặt trên chuyến bay tuần tra định kỳ kéo dài 7 tiếng đồng hồ trên chiếc Boeing P-8 ở khu vực này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789293&stc=1&d=1437398387
Theo Reuters, thông tin trên được Đô đốc Swift đưa ra tại một cuộc họp báo bàn tṛn ở Seoul, Hàn Quốc. Theo đó, ông Swift nhận định t́nh h́nh ở khu vực Biển Đông đang ngày càng gia tăng bất ổn. “Tôi lo ngại về những xung lực gây bất ổn đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở khu vực này” – ông Swift bày tỏ. Về chuyến bay tuần tra mà ông đă thực hiện hồi tuần trước, vị Đô đốc cho biết đây là hoạt động định kỳ của quân đội Mỹ nhằm thể hiện cam kết của nước này trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Song, ông này không nói rơ vị trí máy bay đă tiến hành tuần tra cũng như việc Trung Quốc có động thái đáp trả nào với chuyến bay hay không.
Trong một diễn biến khác được dự báo có thể ảnh hưởng đến cục diện trên Biển Đông, chính phủ Philippines đang đề xuất chi số tiền kỷ lục 552 triệu USD cho năm tiếp theo để mua các tàu khu trục, máy bay do thám và hệ thống radar nhằm cải thiện khả năng giám sát và phát hiện của quân đội nước này ở khu vực.
VietBF ©Sưu tập
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=789293&stc=1&d=1437398387
Theo Reuters, thông tin trên được Đô đốc Swift đưa ra tại một cuộc họp báo bàn tṛn ở Seoul, Hàn Quốc. Theo đó, ông Swift nhận định t́nh h́nh ở khu vực Biển Đông đang ngày càng gia tăng bất ổn. “Tôi lo ngại về những xung lực gây bất ổn đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở khu vực này” – ông Swift bày tỏ. Về chuyến bay tuần tra mà ông đă thực hiện hồi tuần trước, vị Đô đốc cho biết đây là hoạt động định kỳ của quân đội Mỹ nhằm thể hiện cam kết của nước này trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Song, ông này không nói rơ vị trí máy bay đă tiến hành tuần tra cũng như việc Trung Quốc có động thái đáp trả nào với chuyến bay hay không.
Trong một diễn biến khác được dự báo có thể ảnh hưởng đến cục diện trên Biển Đông, chính phủ Philippines đang đề xuất chi số tiền kỷ lục 552 triệu USD cho năm tiếp theo để mua các tàu khu trục, máy bay do thám và hệ thống radar nhằm cải thiện khả năng giám sát và phát hiện của quân đội nước này ở khu vực.
VietBF ©Sưu tập