PinaColada
08-03-2015, 02:28
Theo các thông tin dự báo thời tiết mới nhất, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến vô cùng phức tạp! Mực nước trên sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Kỳ Cùng và sông Thao đang lên nhanh. Lúc 20 giờ ngày 2.8, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,21m (xấp xỉ mức báo động - BĐ 2), trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 5,51m (trên BĐ 2: 0,21m); trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 253,81m (dưới BĐ 2: 1,2m), trên sông Thao tại Yên Bái: 30,91m (xấp xỉ mức BĐ 2); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 3,8m (dưới mức BĐ 1: 0,5m).
Sáng 3.8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 31,5m (dưới BĐ 3: 0,5m), sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên mức 255,0m (BĐ 2).
Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ ngập úng nặng (Ảnh: VOV)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=793440&stc=1&d=1438568807
Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ ngập úng nặng (Ảnh: VOV)
Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, đặc biệt ở các huyện: Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái (Quảng Ninh); Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Thổ Bình, Sơn Dương (Tuyên Quang); Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Mù Căng Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ); Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Mường Lay, Tuần Giáo (Điện Biên); Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên (tỉnh Sơn La); Kim Bôi, Lạc Thủy (Hòa Bình).
Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn.
Theo VOV
Sáng 3.8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 31,5m (dưới BĐ 3: 0,5m), sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên mức 255,0m (BĐ 2).
Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ ngập úng nặng (Ảnh: VOV)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=793440&stc=1&d=1438568807
Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ ngập úng nặng (Ảnh: VOV)
Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, đặc biệt ở các huyện: Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái (Quảng Ninh); Bình Gia, Lộc Bình, Cao Lộc (Lạng Sơn); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Thổ Bình, Sơn Dương (Tuyên Quang); Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Mù Căng Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ); Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ và Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Mường Lay, Tuần Giáo (Điện Biên); Thuận Châu, Mộc Châu, Phù Yên (tỉnh Sơn La); Kim Bôi, Lạc Thủy (Hòa Bình).
Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn.
Theo VOV