Log in

View Full Version : Quá đau lòng thai phụ gần đến tháng đẻ bị cướp bắn gần chết


therealrtz
08-31-2015, 16:46
Khoảng 19h30’ tối 27/8, chị Dung đang nằm nghỉ ở trong nhà thì bất ngờ bị một tên cướp xông vào cầm súng đe dọa. Trong lúc giằng co nhau, tên cướp đã bắn 1 phát đạn trúng vào cổ khiến chị Dung gục xuống. Chị nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương phải mổ lấy thai nhi.

Ngay sau khi bắn chị Dung, tên cướp đã bỏ đi, nghe tiếng súng nổ, mọi người chạy đến đưa chị Dung đi cấp cứu tại bệnh viện Viêng Chăn (Lào).

Sau đó, đến tối 29/8, chị Dung được chuyển xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Chiều tối 31/8, tin từ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, hiện bệnh viện này đang cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị Dung (34 tuổi; quê ở Thanh Hóa; tạm trú tại Lào) bị trúng đạn phải mổ lấy thai nhi 33 tuần tuổi.

Các bác sĩ xác định chị Dung bị 1 vết thương do đạn bắn xuyên từ vùng cổ xuống mạn sườn, gây sốc nhiễm khuẩn.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=803881&stc=1&d=1441039566
Sau 1 ngày mổ cứu sống, hiện tại sức khỏe cháu bé đã có tiến triển hơn. Tuy nhiên người mẹ vẫn đang hôn mê sâu, nguy kịch.

Thời điểm nhập viện, sản phụ Dung liên tục sốt cao, suy hô hấp, trụy tim mạch, tiên lượng cho cả sản phụ Dung và thai nhi là rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, các bác sĩ tại bệnh viện đã có buổi hội chẩn liên khoa Ngoại, Sản, Hồi sức Ngoại khoa để bàn phương hướng cứu sống mẹ con sản phụ.

Sau khi siêu âm thai thấy xuất hiện tình trạng phù gai rau, dấu hiệu suy thai rất cao, bé có thể tử vong ngay trong bụng mẹ bất cứ lúc nào nên các bác sĩ đã mổ cấp cứu lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ.

“Ca phẫu thuật thành công đã lấy được bé gái 2kg ra khỏi bụng mẹ. Tuy nhiên, do bé bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe nguy kịch của mẹ, thiếu oxy thời gian lâu nên bé rất yếu.

Cùng với sự tác động của thuốc an thần từ mẹ nên bé chào đời không cất tiếng khóc, tím tái, phản xạ sơ sinh yếu.

Sau 1 ngày phải nằm thở máy tại phòng chăm sóc đặc biệt, hiện tại bé gái đã tiến triển khả quan hơn, đang tập cai máy thở và được theo dõi sức khỏe sát sao”, bác sỹ Trần Thúy Hà - khoa Sản cho biết.

Cũng theo các bác sỹ, do vết thương đạn bắn có đường đi rất khó dự đoán, nguy cơ tử vong cao nên bệnh nhân Dung vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

therealrtz © VietBF