Log in

View Full Version : Người tị nạn lại nhận thêm tin buồn


thactrang
09-15-2015, 09:15
Những ngày này, chính phủ các nước luôn đặt vấn đề giải quyết chỗ nhập cư cho người dân tị nạn lên hàng đầu. Dường như mọi việc đều được gác lại, tất cả các cuộc gặp gỡ giữa chính phủ các nước đều xoay quanh chủ đề nóng hổi này. Mới đây người dân tị nạn phải đối diện với tin buồn khi càng ngày việc tiến vào các vùng đất hứa càng trở nên khó khăn.

Lănh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đă không đi đến một sự đồng thuận về bản kế hoạch tiếp nhận thêm khoảng 120.000 người tị nạn trong cuộc họp khẩn ngày 14/9 tại Brussels, Bỉ để giải quyết khủng hoảng di cư trầm trọng hiện nay.


http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/09m/15dd/5a.jpg
Châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng di cư trầm trọng (ảnh minh họa)

Trong cuộc họp lần này, lănh đạo các nước EU đàm phán về việc phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn nhưng không mang lại kết quả như mong muốn.

“C̣n quá sớm để đưa ra quyết định hôm nay. Tuy nhiên, đa số các quốc gia đều thể hiện thiện chí sẽ tiếp nhận thêm khoảng 120.000 người tị nạn, những người xứng đáng được hưởng bảo trợ của cộng đồng thế giới”, Jean Asselborn, Bộ trưởng Ngoại giao và Nhập cư Luxembourg phát biểu với báo giới.

Sau sự thất bại của phiên họp lần này, các nước EU sẽ nhóm họp trở lại vào tháng tới. Tuy nhiên địa điểm nhóm họp chưa được công bố.

Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng nhập cư tại châu Âu, tại Đức, Phó Thủ tướn Đức Sigmar Gabriel ngày 14/9 cho biết chính phủ nước này cam kết sẽ tiếp nhận 800.000 người di cư, nhưng con số có thể vượt hơn 1 triệu trong năm nay. C̣n phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho hay cứ khoảng 10.000 người tị nạn đổ dồn về Đức mỗi ngày.

Do ḍng người bất tận đổ dồn về Đức, quốc gia này đang tạm thời kiểm soát biên giới v́ lư do an ninh.

Tại Áo, phát ngôn viên Bộ Nội vụ nước này cho biết nước này sẽ kiểm soát biên giới ngay sau khi động thái của Đức. Khoảng 220 binh lính đă được triển khai nhằm hỗ trợ cảnh sát Áo trong việc siết chặt an ninh biên giới.

Tại Hungary, an ninh biên giới cũng đang được siết chặt do nước này sẽ áp dụng luật mới hà khắc hơn về người nhập cư ngay hôm nay 15/9. Theo luật, người di cư có thể phải đối mặt với án phạt tù 3 năm nếu bị bắt trong khi vượt hàng rào thép gai tại biên giới.

Hà Lan cũng tăng cường triển khai lực lượng cơ động nhằm siết chặt vùng biên giới để kiểm soát người tị nạn nhưng nước này không đóng cửa biên giới, phát ngôn viên Bộ An ninh và Tư pháp Hà Lan cho biết.

Thủ tướng Đức và Áo sẽ gặp nhau vào hôm nay thứ Ba (15/9) để t́m lời giải cho cuộc khủng hoảng di cư.

Kết quả cuộc gặp mặt này thực sự khiến thế giới nói chung cũng như dân tị nạn nói riêng mong chờ và hồi hộp.