PDA

View Full Version : VN cười khẩy vào lương của Mỹ giả Lee Nguyễn


Romano
09-24-2015, 10:18
Với title "Lương của Lee Nguyễn không đủ cho Lampard "ăn sáng"", báo trong nước đang muốn cười khẩy vào các đội bóng của Hoa Kỳ giả lương quá thấp. Lee Nguyễn cũng từng chia sẻ đá cho VN từng lên mây. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Tờ Sport Mails nước Anh vừa cho đăng tải toàn bộ bảng lương của các cầu thủ đang thi đấu tại MLS. Theo đó, tiền vệ Kaka của Orlando City là cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu này với 6,6 triệu USD/năm. Những cầu thủ ở top đầu còn có thể kể đến những Steven Gerrard (6,2 triệu USD), Frank Lampard (6 triệu USD), David Villa (5,6 triệu USD), Drogba (4 triệu USD)... Cựu tiền vệ Juve Andrea Pirlo - người vừa chuyển đến New York City FC hồi mùa hè hiện cũng đang bỏ túi 2 triệu USD/năm.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=811909&stc=1&d=1443089837
Lampard nhận "lương hưu" 6 triệu USD/năm tại New York City FC

Điều đáng nói là, trong khi các cầu thủ ở nhóm đầu - những ngôi sao thành danh ở Châu Âu chỉ chọn nước Mỹ như một nơi "hạ cánh an toàn" - nhận được mức đãi ngộ cao ngất ngưởng, thì thu nhập của nhóm cầu thủ top dưới lại thấp đến mức đáng kinh ngạc. Cầu thủ nhận lương thấp nhất MLS hiện tại chỉ thu về 50.000 USD cho một năm thi đấu. Ngay cả một cầu thủ giỏi (nhưng kém tiếng) như cựu tiền vệ Chelsea - Shaun-Wright Phillips cũng chỉ nhận được được 116.000 USD/năm. Mức lương này có lẽ chỉ tương đương thu nhập một tuần chơi bóng tại Premier League của lão tướng 33 tuổi này thời đỉnh cao.
Người hâm mộ bóng đá Việt chắc chắn đang rất thắc mắc mức thu nhập của tiền vệ Lee Nguyễn tại MLS như thế nào. Năm ngoái, cầu thủ có dòng máu Việt Nam này được bình chọn là 1 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nhưng anh chỉ đang nhận được...175.000 USD/năm. Xin được nhắc lại đây là mức lương tính theo năm, chứ không phải theo tuần!

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=811910&stc=1&d=1443089837
Tại MLS, các cầu thủ "làm theo năng lực, hưởng theo danh tiếng"

Nếu so với những Lampard, Gerrard, hay Pirlo... thì đóng góp của Lee Nguyễn về mặt chuyên môn là nổi bật hơn rất nhiều. Tính đến thời điểm này, CLB New England Revolution của Lee hiện đang đứng thứ 3 trên BXH miền Đông, bỏ ra New York City FC của Pirlo, Lampard đến 15 điểm.
So sánh như vậy mới thấy rằng, tại một giải đấu còn non trẻ và đang muốn khuếch trương thanh thế như MLS, thì danh tiếng của một ngôi sao quan trọng hơn những bàn thắng, những pha kiến tạo của anh ta rất nhiều.