therealrtz
10-12-2015, 16:01
Tưởng Trung - Triều trở mặt nhau sau khi đôi bên vào ngày lễ duyệt binh đều có động thái không thèm mời nhau. Thế mà hôm 10/10, mọi người chứng kiến Kim Jon-un đứng sát ngay đại diện Trung Quốc là ông Liu Yunshan trong đại lễ duyệt binh. Dường như quan hệ không những tan băng mà còn đang nóng lên trông thấy.
Thậm chí, hôm 10/10, lãnh đạo TQ, ông Tập Cận Bình gởi thư kết bạn đến lãnh đạo Triều Tiên.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=818087&stc=1&d=1444666097
Ông Kim Jong-un đứng cạnh ông Liu Yunshan (phải)
Ông Lưu Vân Sơn đứng cạnh Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, cùng theo dõi cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng và hai ông thường nói chuyện với nhau.
Ông Lưu, một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ (CPC) là quan chức TQ cấp cao nhất thăm Triều Tiên từ khi ông Kim nắm quyền lực hồi cuối năm 2011.
Ông Tập Cận Bình gởi thư kết bạn đến lãnh đạo Triều Tiên, và trong chuyến thăm 4 ngày bắt đầu tối 9.10, ông Liu đã chuyển lá thư này đến ông Kim. Trong thư, ông Tập không chỉ chuyển lời chúc mừng của CPC, mà còn gởi lời chúc riêng.
Ông Tập tuyên dương ông Kim đạt được “những tiến bộ tích cực trong việc phát triển nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân”.
TQ là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, nhưng ngay sau khi nắm quyền lực hồi cuối năm 2012, xem ra ông Tập lập khoảng cách mới giữa hai nước. Ông nói: không nước nào được phép gây bất ổn ở châu Á hoặc thế giới “để ích kỷ thu lợi”, một tuyên bố được xem là chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân (VKHN) của Bình Nhưỡng, theo báo New York Times.
TQ từng ký tham gia nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để cấm vận Triều Tiên, nhằm trừng phạt chương trình VKHN của Bình Nhưỡng.
Ông Kim đã không dự lễ duyệt binh TQ ở Bắc Kinh để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2. Vị lãnh đạo trẻ cũng chưa thăm TQ hoặc nước nào khác từ khi thay cha Kim Jong-il (qua đời) điều hành Triều Tiên.
Theo NYT, dù quan ngại chương trình VKHN của Triều Tiên, TQ chưa hoàn toàn trừng phạt kinh tế để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình này. Có lẽ vì Bắc Kinh lo ngại: tiềm năng bất ổn của Triều Tiên có thể lan vào TQ.
Sức mạnh kinh tế TQ giúp kinh tế èo uột Triều Tiên trụ được, nhưng trong năm qua, các quan chức quân sự TQ và giới học giả tranh luận: liệu đồng minh Triều Tiên còn đáng tin cậy?
Ông Yang Xiyu, một chuyên viên về Triều Tiên người TQ ở Viện nghiên cứu quốc tế TQ, nói lá thư của ông Tập gởi ông Kim đúng chuẩn thông tin từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng mỗi khi có lễ kỷ niệm lớn:
“Từ ngữ chính thức luôn như thế, bất kể quan hệ song phương đang tốt hay xấu. Đấy là động thái bình thường”.
Nhưng John Delury, giáo sư trợ giảng khoa nghiên cứu quốc tế thuộc đại học Yonsei (Hàn Quốc) nói: xem ra ông Tập sử dụng cuộc duyệt binh của Triều Tiên-sự kiện lớn nhất nước này từ khi ông Tập nắm quyền lực-là dịp để phá bỏ mọi rào cản với Triều Tiên, ít nhất ở một mức độ:
Delury nói: “Lá thư của ông Tập đánh dấu nỗ lực thật sự đầu tiên của lãnh đạo TQ, để làm bạn với ông Kim. Lời tán dương dòng họ Kim là một điều mới nơi ông Tập. Chính quyền của ông luôn cảnh giác, thậm chí khó chịu, trong ngôn ngữ trao đổi với Bình Nhưỡng”.
Delury lưu ý: lá thư của ông Tập không đề cập chuyện Triều Tiên phải từ bỏ VKHN, ngược với thông điệp trong chuyến thăm Triều Tiên gần đây nhất của quan chức cấp cao nhất TQ: hồi tháng 7.2013, Phó chủ tịch TQ Lý Nguyên Triều buộc Triều Tiên phải giảm tốc chương trình VKHN.
Delury nói: việc ông Tập không đề cập việc phi hạt nhân sẽ làm thất vọng một số quan chức Mỹ, là những người tin Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn đối với ông Kim.
Therealtz © VietBF
Thậm chí, hôm 10/10, lãnh đạo TQ, ông Tập Cận Bình gởi thư kết bạn đến lãnh đạo Triều Tiên.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=818087&stc=1&d=1444666097
Ông Kim Jong-un đứng cạnh ông Liu Yunshan (phải)
Ông Lưu Vân Sơn đứng cạnh Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, cùng theo dõi cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng và hai ông thường nói chuyện với nhau.
Ông Lưu, một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ (CPC) là quan chức TQ cấp cao nhất thăm Triều Tiên từ khi ông Kim nắm quyền lực hồi cuối năm 2011.
Ông Tập Cận Bình gởi thư kết bạn đến lãnh đạo Triều Tiên, và trong chuyến thăm 4 ngày bắt đầu tối 9.10, ông Liu đã chuyển lá thư này đến ông Kim. Trong thư, ông Tập không chỉ chuyển lời chúc mừng của CPC, mà còn gởi lời chúc riêng.
Ông Tập tuyên dương ông Kim đạt được “những tiến bộ tích cực trong việc phát triển nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân”.
TQ là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, nhưng ngay sau khi nắm quyền lực hồi cuối năm 2012, xem ra ông Tập lập khoảng cách mới giữa hai nước. Ông nói: không nước nào được phép gây bất ổn ở châu Á hoặc thế giới “để ích kỷ thu lợi”, một tuyên bố được xem là chỉ trích chương trình vũ khí hạt nhân (VKHN) của Bình Nhưỡng, theo báo New York Times.
TQ từng ký tham gia nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để cấm vận Triều Tiên, nhằm trừng phạt chương trình VKHN của Bình Nhưỡng.
Ông Kim đã không dự lễ duyệt binh TQ ở Bắc Kinh để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2. Vị lãnh đạo trẻ cũng chưa thăm TQ hoặc nước nào khác từ khi thay cha Kim Jong-il (qua đời) điều hành Triều Tiên.
Theo NYT, dù quan ngại chương trình VKHN của Triều Tiên, TQ chưa hoàn toàn trừng phạt kinh tế để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình này. Có lẽ vì Bắc Kinh lo ngại: tiềm năng bất ổn của Triều Tiên có thể lan vào TQ.
Sức mạnh kinh tế TQ giúp kinh tế èo uột Triều Tiên trụ được, nhưng trong năm qua, các quan chức quân sự TQ và giới học giả tranh luận: liệu đồng minh Triều Tiên còn đáng tin cậy?
Ông Yang Xiyu, một chuyên viên về Triều Tiên người TQ ở Viện nghiên cứu quốc tế TQ, nói lá thư của ông Tập gởi ông Kim đúng chuẩn thông tin từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng mỗi khi có lễ kỷ niệm lớn:
“Từ ngữ chính thức luôn như thế, bất kể quan hệ song phương đang tốt hay xấu. Đấy là động thái bình thường”.
Nhưng John Delury, giáo sư trợ giảng khoa nghiên cứu quốc tế thuộc đại học Yonsei (Hàn Quốc) nói: xem ra ông Tập sử dụng cuộc duyệt binh của Triều Tiên-sự kiện lớn nhất nước này từ khi ông Tập nắm quyền lực-là dịp để phá bỏ mọi rào cản với Triều Tiên, ít nhất ở một mức độ:
Delury nói: “Lá thư của ông Tập đánh dấu nỗ lực thật sự đầu tiên của lãnh đạo TQ, để làm bạn với ông Kim. Lời tán dương dòng họ Kim là một điều mới nơi ông Tập. Chính quyền của ông luôn cảnh giác, thậm chí khó chịu, trong ngôn ngữ trao đổi với Bình Nhưỡng”.
Delury lưu ý: lá thư của ông Tập không đề cập chuyện Triều Tiên phải từ bỏ VKHN, ngược với thông điệp trong chuyến thăm Triều Tiên gần đây nhất của quan chức cấp cao nhất TQ: hồi tháng 7.2013, Phó chủ tịch TQ Lý Nguyên Triều buộc Triều Tiên phải giảm tốc chương trình VKHN.
Delury nói: việc ông Tập không đề cập việc phi hạt nhân sẽ làm thất vọng một số quan chức Mỹ, là những người tin Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn đối với ông Kim.
Therealtz © VietBF