thactrang
10-18-2015, 06:46
Việt Nam ngày càng có nhiều cải cách trong bộ máy lănh đạo nhà nước. 1 trong những biểu hiện đó là việc ngày càng có nhiều người trẻ nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy lănh đạo. Mới đây, tỉnh Kiên Giang lại có thêm 1 vị lănh đạo cấp cao ở tuổi 39.
Tối 16/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đă bầu ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Như Dân trí đă đưa tin, sáng ngày 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đă khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/32.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đă bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 gồm 56 người, có 16 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 người.
Vào chiều tối cùng ngày, thông qua Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/32a.jpg
Tính đến thời điểm này, cả nước có 2 Bí thư Tỉnh ủy trẻ, cùng 39 tuổi là ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh Kiên Giang.
Ông Nghị có tŕnh độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), cao cấp lư luận chính trị. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.
Hi vọng những thay đổi về diện mạo này sẽ giúp bộ máy nhà nước có nhiều tiến triển tốt.
Tối 16/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đă bầu ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Như Dân trí đă đưa tin, sáng ngày 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đă khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự và chỉ đạo của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/32.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đă bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 gồm 56 người, có 16 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 người.
Vào chiều tối cùng ngày, thông qua Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, ông Nguyễn Thanh Nghị (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng) được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/32a.jpg
Tính đến thời điểm này, cả nước có 2 Bí thư Tỉnh ủy trẻ, cùng 39 tuổi là ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư tỉnh Kiên Giang.
Ông Nghị có tŕnh độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng tại Đại học George Washington (Mỹ), cao cấp lư luận chính trị. Ông từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Từ tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Kiên Giang làm Phó bí thư Tỉnh ủy.
Tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.
Hi vọng những thay đổi về diện mạo này sẽ giúp bộ máy nhà nước có nhiều tiến triển tốt.