thactrang
10-18-2015, 10:12
Sống trên đời, ai rồi cũng có lúc phải ra đi về với tổ tiên. Quan trọng là thời gian sống ở trên đời, người ta làm được những gì cho đồng bào, tổ quốc và người thân trong gia đình. Để đến khi người ta ra đi, để lại niềm thương tiếc sâu sắc cho người còn sống mới là giá trị.
Sáng ngày 18/10, chính quyền địa phương cùng gia đình, nhân dân cùng đưa tiễn anh hùng Hồ Giáo về an nghỉ tại nghĩa trang Gò Nghĩa (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) với vô vàn niềm tiếc thương dành cho “người chăn trâu vĩ đại”. Anh hùng Lao động Hồ Giáo (SN 1930, bí danh Hồ Vinh, quê ở xã Tịnh Sơn - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi) 2 lần được vinh dự phong tặng Anh hùng Lao động (năm 1966 và năm 1986). Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa IV, V và VI.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44.jpg
UBND TP Quảng Ngãi tổ chức Lễ truy điệu tại nhà riêng
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44a.jpg
Thắp nén hương tiễn biệt anh hùng Hồ Giáo
Sau ngày nghỉ hưu (năm 1990), anh hùng Hồ Giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao chăm sóc 15 con trâu Mura (do Thủ tướng Ấn Độ tặng) tại Trại trâu xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho đến ngày từ trần ở tuổi 86.
Lễ tang của anh hùng Hồ Giáo do UBND TP Quảng Ngãi tổ chức và an táng tại xã Tịnh Sơn. Sáng nay hàng trăm người dân thuộc huyện Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi và Sơn Tịnh đã tới đưa linh cữu ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44b.jpg
Xót xa đưa tiễn người anh về cõi vĩnh hằng
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44c.jpg
Phần mộ anh hùng Hồ Giáo được chôn cất tại Gò Nghĩa (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44d.jpg
Lần lượt bỏ từng nắm đất đưa tiễn người "anh hùng chân đất".
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44e.jpg
Cụ bà khóc nức nở bên nấm mộ của anh hùng Hồ Giáo.
Có thể thấy những công lao, đóng góp của người anh hùng này cho đất nước thật âm thầm mà giá trị.
Sáng ngày 18/10, chính quyền địa phương cùng gia đình, nhân dân cùng đưa tiễn anh hùng Hồ Giáo về an nghỉ tại nghĩa trang Gò Nghĩa (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) với vô vàn niềm tiếc thương dành cho “người chăn trâu vĩ đại”. Anh hùng Lao động Hồ Giáo (SN 1930, bí danh Hồ Vinh, quê ở xã Tịnh Sơn - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi) 2 lần được vinh dự phong tặng Anh hùng Lao động (năm 1966 và năm 1986). Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa IV, V và VI.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44.jpg
UBND TP Quảng Ngãi tổ chức Lễ truy điệu tại nhà riêng
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44a.jpg
Thắp nén hương tiễn biệt anh hùng Hồ Giáo
Sau ngày nghỉ hưu (năm 1990), anh hùng Hồ Giáo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao chăm sóc 15 con trâu Mura (do Thủ tướng Ấn Độ tặng) tại Trại trâu xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) cho đến ngày từ trần ở tuổi 86.
Lễ tang của anh hùng Hồ Giáo do UBND TP Quảng Ngãi tổ chức và an táng tại xã Tịnh Sơn. Sáng nay hàng trăm người dân thuộc huyện Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi và Sơn Tịnh đã tới đưa linh cữu ông về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44b.jpg
Xót xa đưa tiễn người anh về cõi vĩnh hằng
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44c.jpg
Phần mộ anh hùng Hồ Giáo được chôn cất tại Gò Nghĩa (xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44d.jpg
Lần lượt bỏ từng nắm đất đưa tiễn người "anh hùng chân đất".
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/10m/17dd/44e.jpg
Cụ bà khóc nức nở bên nấm mộ của anh hùng Hồ Giáo.
Có thể thấy những công lao, đóng góp của người anh hùng này cho đất nước thật âm thầm mà giá trị.