Romano
10-19-2015, 13:19
Từ năm 2008 đến nay kinh tế bông dưng chững lại, giảm mạnh về phát triển. Các nhà đánh giá cho là đây là chuyện đă được báo trước. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
(NDH) Kinh tế Trung Quốc trong quư III/2015 ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP của nước này trong quư III đạt 6,9%, giảm nhẹ so với mức 7% của 2 quư trước và cũng thấp hơn so với mức 7,3% của cùng kỳ năm 2014.
http://intermati.com/hanna/2015/10m/19d/101.jpg
Đây là quư có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quư I/2009. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn cao hơn so với mức dự báo của các nhà kinh tế khi họ trước đó dự đoán rằng GDP quư III/2015 của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 6,8%.
Số liệu trên cho thấy Trung Quốc có thể đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng 7% đặt ra cho cả năm như Thủ tướng Lư Khắc Cường đă công bố hồi tháng 3. Tháng trước, Cục Thống kê Quốc gia cho rằng tăng trưởng có thể chỉ đạt khoảng 6,5%.
Kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại khi hoạt động tốt của ngành dịch vụ đă không thể bù đắp cho sự suy giảm trong hoạt động của ngành sản suất và bất động sản.
Trong khi ngành sản xuất và xây dựng bất động sản đă chậm lại trong hơn 1 năm qua, ngành dịch vụ tài chính lại đem lại sự thúc đẩy tăng trưởng tạm thời khi thị trường chứng khoán bùng nổ hồi đầu năm.
http://intermati.com/hanna/2015/10m/19d/102.jpg
Các nhà kinh tế đều cho rằng sự giảm tốc tăng trưởng trong dài hạn của Trung Quốc là không thể tránh khỏi do các yếu tố về cơ cấu như lực lượng lao động không c̣n dồi dào hay sự kết thúc của chu kỳ “bắt kịp tăng trưởng” khi quốc gia này hoàn thành quá tŕnh chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp. Với chu kỳ suy thoái trong sản xuất như hiện nay, t́nh trạng thừa cung về nhà ở và thiếu cầu về xuất khẩu ra ngước ngoài sẽ làm t́nh h́nh trở nên xấu hơn.
Chính phủ Trung Quốc đă công bố kế hoạch tăng cường đầu tư vào các dự án hạ tầng để bù đắp cho sự sụt giảm đầu tư liên quan đến sản xuất và bất động sản.
Các nhà kinh tế cũng kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giảm lăi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thêm một lần nữa vào cuối năm nay. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là lần thứ năm Trung Quốc giảm lăi suất kể từ tháng 11/2014 và là lần thứ ba giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm nay.
Thạch Thảo - Theo FT
(NDH) Kinh tế Trung Quốc trong quư III/2015 ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết tăng trưởng GDP của nước này trong quư III đạt 6,9%, giảm nhẹ so với mức 7% của 2 quư trước và cũng thấp hơn so với mức 7,3% của cùng kỳ năm 2014.
http://intermati.com/hanna/2015/10m/19d/101.jpg
Đây là quư có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ quư I/2009. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn cao hơn so với mức dự báo của các nhà kinh tế khi họ trước đó dự đoán rằng GDP quư III/2015 của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 6,8%.
Số liệu trên cho thấy Trung Quốc có thể đang gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng 7% đặt ra cho cả năm như Thủ tướng Lư Khắc Cường đă công bố hồi tháng 3. Tháng trước, Cục Thống kê Quốc gia cho rằng tăng trưởng có thể chỉ đạt khoảng 6,5%.
Kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại khi hoạt động tốt của ngành dịch vụ đă không thể bù đắp cho sự suy giảm trong hoạt động của ngành sản suất và bất động sản.
Trong khi ngành sản xuất và xây dựng bất động sản đă chậm lại trong hơn 1 năm qua, ngành dịch vụ tài chính lại đem lại sự thúc đẩy tăng trưởng tạm thời khi thị trường chứng khoán bùng nổ hồi đầu năm.
http://intermati.com/hanna/2015/10m/19d/102.jpg
Các nhà kinh tế đều cho rằng sự giảm tốc tăng trưởng trong dài hạn của Trung Quốc là không thể tránh khỏi do các yếu tố về cơ cấu như lực lượng lao động không c̣n dồi dào hay sự kết thúc của chu kỳ “bắt kịp tăng trưởng” khi quốc gia này hoàn thành quá tŕnh chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp. Với chu kỳ suy thoái trong sản xuất như hiện nay, t́nh trạng thừa cung về nhà ở và thiếu cầu về xuất khẩu ra ngước ngoài sẽ làm t́nh h́nh trở nên xấu hơn.
Chính phủ Trung Quốc đă công bố kế hoạch tăng cường đầu tư vào các dự án hạ tầng để bù đắp cho sự sụt giảm đầu tư liên quan đến sản xuất và bất động sản.
Các nhà kinh tế cũng kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giảm lăi suất cơ bản và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng thêm một lần nữa vào cuối năm nay. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là lần thứ năm Trung Quốc giảm lăi suất kể từ tháng 11/2014 và là lần thứ ba giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong năm nay.
Thạch Thảo - Theo FT