hoalyly
10-28-2015, 01:41
Hành động ngang ngược của Trung Quốc khi xây các đảo nhân tạo ở Trường Sa thuộc biển đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên thấy phái Trung Quốc vẫn cố tình xâm phạm chủ quyền nước khác, Mỹ đã đưa tàu chiến vào sâu cùng xây dựng trái phép đó để khống chế tình hình. Và trước tình hình này, Trung Quốc đã phán ứng khá dữ dội về hành động của phía Mỹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=822937&stc=1&d=1445996633
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cao giọng nói Mỹ cần “cân nhắc kỹ”, không nên “gây sự vô cớ” sau thông tin Mỹ cử tàu gần đảo Bắc Kinh xây trái phép ở Biển Đông.
Hoàn Cầu thời báo dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phóng viên tại hội thảo ở Bắc Kinh sáng nay, nói rằng bộ này đang xác minh thông tin nói trên nhưng cao giọng khuyên Mỹ hăy “cân nhắc kỹ, không nên hành động vội vàng, không gây sự vô cứ”.
Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Châu Hải Toàn nói: “Mỹ cần phải kiềm chế để không nói hoặc làm bất cứ hành động khiêu khích nào, đồng thời hành động có trách nhiệm nhằm duy tŕ và ổn định trong khu vực”.
“Tự do hàng hải và hàng không nên được coi như cái cớ để thể hiện sức mạnh cơ bắp và làm suy yếu chủ quyền cũng như an ninh của các quốc gia khác”, ông Zhu ngang nhiên tuyên bố.
Một quan chức quốc pḥng Mỹ ngày 27/10 cho biết hải quân đă điều tàu đến gần 12 hải lư quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông.
Tàu khu trục USS Lassen đang tiến gần đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 Hải quân Mỹ chính thức thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Động thái điều tàu lần này là hành động mạnh nhất của Mỹ để thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cảnh báo: “Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm vùng biển chủ quyền và không phận của Trung Quốc dưới danh nghĩa là tự do hàng hải và hàng không”.
Vào tháng 9, Trung Quốc từng cử tàu hải quân đi vào 12 hải lư quanh quần đảo Aleutian ngoài khơi bang Alaksa của Mỹ. Bắc Kinh biện hộ rằng, đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên với Nga.
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=822937&stc=1&d=1445996633
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cao giọng nói Mỹ cần “cân nhắc kỹ”, không nên “gây sự vô cớ” sau thông tin Mỹ cử tàu gần đảo Bắc Kinh xây trái phép ở Biển Đông.
Hoàn Cầu thời báo dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phóng viên tại hội thảo ở Bắc Kinh sáng nay, nói rằng bộ này đang xác minh thông tin nói trên nhưng cao giọng khuyên Mỹ hăy “cân nhắc kỹ, không nên hành động vội vàng, không gây sự vô cứ”.
Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Châu Hải Toàn nói: “Mỹ cần phải kiềm chế để không nói hoặc làm bất cứ hành động khiêu khích nào, đồng thời hành động có trách nhiệm nhằm duy tŕ và ổn định trong khu vực”.
“Tự do hàng hải và hàng không nên được coi như cái cớ để thể hiện sức mạnh cơ bắp và làm suy yếu chủ quyền cũng như an ninh của các quốc gia khác”, ông Zhu ngang nhiên tuyên bố.
Một quan chức quốc pḥng Mỹ ngày 27/10 cho biết hải quân đă điều tàu đến gần 12 hải lư quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông.
Tàu khu trục USS Lassen đang tiến gần đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 Hải quân Mỹ chính thức thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.
Động thái điều tàu lần này là hành động mạnh nhất của Mỹ để thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên cảnh báo: “Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm vùng biển chủ quyền và không phận của Trung Quốc dưới danh nghĩa là tự do hàng hải và hàng không”.
Vào tháng 9, Trung Quốc từng cử tàu hải quân đi vào 12 hải lư quanh quần đảo Aleutian ngoài khơi bang Alaksa của Mỹ. Bắc Kinh biện hộ rằng, đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên với Nga.
hoalyly@vietbf sưu tầm