thactrang
11-02-2015, 15:07
Tại việt nam, bạn đừng lấy làm lạ khi bất cứ đâu cũng có thể nh́n thấy những mảnh đất trồng rau, thậm chí là dưới gầm cầu. Không có điều luật nào cấm người dân trồng rau ở những khu đất hoang. Cho nên nhiều nơi nghiễm nhiên thành những vườn rau xanh tốt.
Những luống rau xanh mơn mởn trải dài dưới các cột trụ công tŕnh dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội. Đi dọc tuyến đường sắt trên cao đang thi công dang dở đoạn từ phố Lăng Yên đến Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), nhiều người ngỡ như đang ngang qua một... cánh đồng rau xanh tốt ở ngoại thành.
Từng khoảng đất dưới chân cột trụ công tŕnh đường cao sắt trên cao được người dân “quây rào, phân lô”, tranh thủ thời gian chậm tiến độ công tŕnh để trồng rau sạch.
Từ các loại rau ngắn ngày như cải mơ, cải chíp, rau đay, rau dền, hành hoa cho đến những cây trồng dài ngày hơn như đậu đen, cải củ, đậu đen, đậu tằm đều xuất hiện ở đây.
Ông Trần Xuân Thành (62 tuổi, Lăng Yên, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, những luống rau này đă xuất hiện cách đây chừng 6 tháng, chủ yếu do các cụ già về hưu và người dân sống ven đường trồng.
Ông Thành chia sẻ: “Thỉnh thoảng nhà tôi vẫn được hàng xóm cho mấy mớ rau trồng ở đây, đều là rau sạch cả, không có thuốc trừ sâu. Đường sắt xây chậm, bà con trồng rau nh́n c̣n đẹp hơn là để cỏ dại mọc”.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, mới đây, Bộ GTVT vừa chốt lại tiến độ hoàn thành của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là ngày 30.6.2016. So với hợp đồng ban đầu, dự án đang đang chậm tiến độ 19 tháng.
Một số h́nh ảnh PV ghi lại tại công tŕnh đường sắt Hà Nội, đoạn qua phố Hoàng Cầu - Lăng Yên:
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3.jpg
Khoảng đất dưới các trụ đường sắt trên cao đoạn Lăng Yên - Hoàng Cầu được người dân trưng dụng để trồng rau từ khoảng nửa năm nay.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3a.jpg
Một đoạn đường sắt đang lắp dầm, nhưng dừng thi công tư khoảng nửa tháng nay.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3b.jpg
Dải phân cách có diện tích khá rộng, lâu nay cỏ dại mọc um tùm. Bà Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi) tiếc đất bỏ phí nên dọn cỏ để trồng bí ngô. “Đất ở đây cũng khá màu mỡ, nếu thời tiết thuận lợi, chỉ dăm tháng nữa là nhà tôi có ngọn bí ăn”, bà Hạnh hào hứng chia sẻ.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3c.jpg
Rau lang được bón phân, xỉ than và tưới nước thường xuyên...
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3d.jpg
...chẳng mấy chốc chúng đă xanh tốt dưới chân cột trụ đường sắt trên cao.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3e.jpg
Người dân thường xách nước sạch để tưới rau.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3f.jpg
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3i.jpg
Bên cạnh rào chắn của công tŕnh đường sắt trên cao, người dân cũng làm hàng rào thô sơ để ngăn người đi bộ bước qua luống rau.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3j.jpg
Mỗi thửa đất được chia ô, đánh luống để phân chia ra giữa các người trồng.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3k.jpg
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3l.jpg
Không chỉ những loại cây ngắn ngày mà cả những loại cây dài ngày cũng được trồng ở đây như bí ngô, vừng.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3m.jpg
Một cây đậu đen cho quả đến kỳ thu hoạch.
Dù sao đây cũng được coi là 1 trong những điểm làm nên sự độc đáo của Hà Nội.
Những luống rau xanh mơn mởn trải dài dưới các cột trụ công tŕnh dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội. Đi dọc tuyến đường sắt trên cao đang thi công dang dở đoạn từ phố Lăng Yên đến Hoàng Cầu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), nhiều người ngỡ như đang ngang qua một... cánh đồng rau xanh tốt ở ngoại thành.
Từng khoảng đất dưới chân cột trụ công tŕnh đường cao sắt trên cao được người dân “quây rào, phân lô”, tranh thủ thời gian chậm tiến độ công tŕnh để trồng rau sạch.
Từ các loại rau ngắn ngày như cải mơ, cải chíp, rau đay, rau dền, hành hoa cho đến những cây trồng dài ngày hơn như đậu đen, cải củ, đậu đen, đậu tằm đều xuất hiện ở đây.
Ông Trần Xuân Thành (62 tuổi, Lăng Yên, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, những luống rau này đă xuất hiện cách đây chừng 6 tháng, chủ yếu do các cụ già về hưu và người dân sống ven đường trồng.
Ông Thành chia sẻ: “Thỉnh thoảng nhà tôi vẫn được hàng xóm cho mấy mớ rau trồng ở đây, đều là rau sạch cả, không có thuốc trừ sâu. Đường sắt xây chậm, bà con trồng rau nh́n c̣n đẹp hơn là để cỏ dại mọc”.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, mới đây, Bộ GTVT vừa chốt lại tiến độ hoàn thành của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là ngày 30.6.2016. So với hợp đồng ban đầu, dự án đang đang chậm tiến độ 19 tháng.
Một số h́nh ảnh PV ghi lại tại công tŕnh đường sắt Hà Nội, đoạn qua phố Hoàng Cầu - Lăng Yên:
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3.jpg
Khoảng đất dưới các trụ đường sắt trên cao đoạn Lăng Yên - Hoàng Cầu được người dân trưng dụng để trồng rau từ khoảng nửa năm nay.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3a.jpg
Một đoạn đường sắt đang lắp dầm, nhưng dừng thi công tư khoảng nửa tháng nay.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3b.jpg
Dải phân cách có diện tích khá rộng, lâu nay cỏ dại mọc um tùm. Bà Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi) tiếc đất bỏ phí nên dọn cỏ để trồng bí ngô. “Đất ở đây cũng khá màu mỡ, nếu thời tiết thuận lợi, chỉ dăm tháng nữa là nhà tôi có ngọn bí ăn”, bà Hạnh hào hứng chia sẻ.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3c.jpg
Rau lang được bón phân, xỉ than và tưới nước thường xuyên...
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3d.jpg
...chẳng mấy chốc chúng đă xanh tốt dưới chân cột trụ đường sắt trên cao.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3e.jpg
Người dân thường xách nước sạch để tưới rau.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3f.jpg
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3i.jpg
Bên cạnh rào chắn của công tŕnh đường sắt trên cao, người dân cũng làm hàng rào thô sơ để ngăn người đi bộ bước qua luống rau.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3j.jpg
Mỗi thửa đất được chia ô, đánh luống để phân chia ra giữa các người trồng.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3k.jpg
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3l.jpg
Không chỉ những loại cây ngắn ngày mà cả những loại cây dài ngày cũng được trồng ở đây như bí ngô, vừng.
http://intermati.com/cothu/Pictures/2015/11m/02dd/3m.jpg
Một cây đậu đen cho quả đến kỳ thu hoạch.
Dù sao đây cũng được coi là 1 trong những điểm làm nên sự độc đáo của Hà Nội.