troopy
11-08-2015, 14:07
Cứ theo những phát biểu mới đây nhất của Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Ashton Carter th́ Mỹ đến nay đă có nhận thức rất khác trước về Nga và Trung Quốc bất chấp tiếp xúc và đối thoại song phương vẫn đều đều giữa Mỹ và 2 đối tác này. Giữa Mỹ và Trung Quốc thậm chí vừa c̣n có cuộc cấp cao. Ông Carter thẳng thừng coi Nga là mối đe doạ đối với trật tự hiện hành của thế giới. C̣n với Trung Quốc, ông Carter cho biết phía Mỹ sẽ nh́n vài hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông để đánh giá Trung Quốc như thế nào đối với hoà b́nh, an ninh và ổn định trên thế giới.
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=826749&stc=1&d=1446991608
Những nhận thức và đánh giá nói trên cho thấy trước hết Mỹ không tin cả Nga lẫn Trung Quốc đến mức nào. Tuy không thể không duy tŕ quan hệ và cả mức độ hợp tác nhất định với 2 nước này, Mỹ luôn bị ám ảnh bởi sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc. Cho nên không phải sự tin cậy lẫn nhau mà là sự không tin tưởng, không phải định hướng vào hợp tác mà là chủ định đối phó là những tác nhân hiện chi phối chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và Nga.
Cũng từ nhận thức trên mà c̣n có thể thấy Mỹ coi 3 nơi “nóng” nhất trên thế giới về chính trị an ninh là Ukraine ở châu Âu với chuyện ở Ukraine, vùng Vịnh và Bắc Phi với cuộc chiến tranh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những lực lượng vũ trang Hồi giáo cực đoan, và Biển Đông ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương với những hành động của Trung Quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế.
Những phát biểu của ông Carter thể hiện sự chuyển đổi nhận thức nói trên của Mỹ vừa nhằm răn đe và cảnh báo Trung Quốc và Nga, nhưng cũng đồng thời c̣n báo hiệu và chuẩn bị dư luận cho sự điều chỉnh chiến lược hoặc sách lược của Mỹ đối với Trung Quốc và Nga, đối với các vấn đề đang xảy ra ở những khu vực đó nói riêng và đối với tất cả các đối tác liên quan trong những khu vực ấy nói chung.
VietBF© Sưu tập
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=826749&stc=1&d=1446991608
Những nhận thức và đánh giá nói trên cho thấy trước hết Mỹ không tin cả Nga lẫn Trung Quốc đến mức nào. Tuy không thể không duy tŕ quan hệ và cả mức độ hợp tác nhất định với 2 nước này, Mỹ luôn bị ám ảnh bởi sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc. Cho nên không phải sự tin cậy lẫn nhau mà là sự không tin tưởng, không phải định hướng vào hợp tác mà là chủ định đối phó là những tác nhân hiện chi phối chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và Nga.
Cũng từ nhận thức trên mà c̣n có thể thấy Mỹ coi 3 nơi “nóng” nhất trên thế giới về chính trị an ninh là Ukraine ở châu Âu với chuyện ở Ukraine, vùng Vịnh và Bắc Phi với cuộc chiến tranh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và những lực lượng vũ trang Hồi giáo cực đoan, và Biển Đông ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương với những hành động của Trung Quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế.
Những phát biểu của ông Carter thể hiện sự chuyển đổi nhận thức nói trên của Mỹ vừa nhằm răn đe và cảnh báo Trung Quốc và Nga, nhưng cũng đồng thời c̣n báo hiệu và chuẩn bị dư luận cho sự điều chỉnh chiến lược hoặc sách lược của Mỹ đối với Trung Quốc và Nga, đối với các vấn đề đang xảy ra ở những khu vực đó nói riêng và đối với tất cả các đối tác liên quan trong những khu vực ấy nói chung.
VietBF© Sưu tập