sunshine1104
11-13-2015, 04:32
Việc cho trẻ ăn hoa quả là cần thiết để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên cần lưu ư khi cho trẻ ăn nhiều những hoa quả chứa nhiều nhựa như hồng hay hồng xiêm,..., đă có 1 số trường hợp trẻ phải nhập viện với những khối cứng bên trong bụng hóa ra đó là nhựa củ hỏa quả tích tụ lại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=828239&stc=1&d=1447389165
Mới đây, BV Nhi T.Ư tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Anh Long (5 tuổi, ở Tuyên Quang) trong t́nh trạng đau bụng, sờ thấy khối cứng trong ổ bụng. Trước đó, trẻ đi khám tại một vài bệnh viện và được chẩn đoán là lách to, ung thư hạch.
Tuy nhiên, khi nội soi dạ dày tại BV Nhi T.Ư phát hiện ba khối bă thức ăn chắc, cứng như sỏi, đường kính 4-6 cm trong dạ dày của trẻ, kèm theo loét dạ dày. Các bác sỹ đă tiến hành mổ nội soi cắt nhỏ hoàn toàn các khối bă thức ăn. Quan sát một phần bă thức ăn được lấy ra ngoài qua nội soi thấy nhiều mảnh xơ to và vỏ quả hồng đỏ.
Được biết, nguyên nhân là do trẻ ăn quá nhiều hồng đỏ trước đó. TS.BS. Phan Thị Hiền, Phụ trách khoa Nội soi, BV Nhi T.Ư cảnh báo, các bậc phụ huynh cần chú ư, đối với các loại quả có nhiều nhựa (như hồng xiêm, hồng, quả dâu da, quả sung …) hoặc các loại rau nhiều chất xơ (như măng…), không nên cho trẻ ăn quá nhiều và ăn vào lúc đói.
Bởi lúc đó, thức ăn kết lại với nhau và tồn tại lâu trong dạ dày thành khối bă, dễ dẫn tới tắc ruột, thậm chí thủng ruột… rất nguy hiểm.
vietbf @ sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=828239&stc=1&d=1447389165
Mới đây, BV Nhi T.Ư tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Anh Long (5 tuổi, ở Tuyên Quang) trong t́nh trạng đau bụng, sờ thấy khối cứng trong ổ bụng. Trước đó, trẻ đi khám tại một vài bệnh viện và được chẩn đoán là lách to, ung thư hạch.
Tuy nhiên, khi nội soi dạ dày tại BV Nhi T.Ư phát hiện ba khối bă thức ăn chắc, cứng như sỏi, đường kính 4-6 cm trong dạ dày của trẻ, kèm theo loét dạ dày. Các bác sỹ đă tiến hành mổ nội soi cắt nhỏ hoàn toàn các khối bă thức ăn. Quan sát một phần bă thức ăn được lấy ra ngoài qua nội soi thấy nhiều mảnh xơ to và vỏ quả hồng đỏ.
Được biết, nguyên nhân là do trẻ ăn quá nhiều hồng đỏ trước đó. TS.BS. Phan Thị Hiền, Phụ trách khoa Nội soi, BV Nhi T.Ư cảnh báo, các bậc phụ huynh cần chú ư, đối với các loại quả có nhiều nhựa (như hồng xiêm, hồng, quả dâu da, quả sung …) hoặc các loại rau nhiều chất xơ (như măng…), không nên cho trẻ ăn quá nhiều và ăn vào lúc đói.
Bởi lúc đó, thức ăn kết lại với nhau và tồn tại lâu trong dạ dày thành khối bă, dễ dẫn tới tắc ruột, thậm chí thủng ruột… rất nguy hiểm.
vietbf @ sưu tầm