therealrtz
11-14-2015, 02:48
Ngay sau khi nhà hát Bataclan bị đánh bom trong đêm 13-11, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố: “Cuộc chiến của chúng ta sẽ không khoan nhượng”. Bọn khủng bố gây ra vụ tấn công tàn khốc này chỉ làm cho chúng nhanh đi tới con đường diệt vong. Bởi sức mạnh đoàn kết của cả thế giới chúng không thể phá vỡ.
Gọi các vụ tấn công là “ghê tởm và dă man, ông khẳng định: “Chúng ta sẽ chiến đấu và cuộc chiến của chúng ta sẽ không khoan nhượng. Bọn kẻ khủng bố gây ra những vụ tấn công tàn bạo này phải hiểu ra chúng sẽ đối đầu với một nước Pháp kiên định, đoàn kết và một nước Pháp sẽ không để ḿnh bị nhấn ch́m trong bi kịch này”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=828562&stc=1&d=1447469052
Một nạn nhân người dính máu bên ngoài nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters
Các nhà lănh đạo khắp thế giới nhanh chóng bày tỏ đoàn kết với Paris. Phát biểu trên truyền h́nh, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sát cánh với Pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để đưa những kẻ khủng bố ra ánh sáng.
“Đây là vụ tấn công không chỉ nhằm vào Paris, không chỉ nhằm vào người Pháp mà là một vụ tấn công nhằm vào loài người và những giá trị trên toàn thế giới mà chúng ta chia sẻ” - ông Obama nói.
Giới chức Mỹ hiện chưa nâng cao mức độ an ninh tại các địa điểm công cộng, các phương tiện giao thông sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Pháp. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chưa thấy có sự đe dọa rơ ràng đối với Mỹ.
Cùng ngày 13-7, viết trên trang mạng xă hội Twitter, Thủ tướng Anh David Cameron cho hay ông đă bị sốc trước các vụ tấn công ở Paris và cam kết sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Pháp.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng “sốc nặng” trước các vụ tấn công Paris. Phát biểu trong một thông cáo, bà Merkel nhấn mạnh: “Tôi bị sốc trước các thông tin và h́nh ảnh từ Paris. Ở thời điểm này, tâm trí tôi ở cùng các nạn nhân của những vụ tấn công và gia đ́nh họ cùng toàn thể người dân Paris".
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra tuyên bố khẳng định Canada sẽ “đứng cạnh Pháp trong thời điểm đen tối này và sẵn sàng trợ giúp mọi điều có thể”.
Trước đó, Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án “các vụ tấn công hèn hạ” ở thủ đô Paris và chia buồn sâu sắc với gia đ́nh các nạn nhân cũng như chúc những người bị thương mau hồi phục.
Therealtz © VietBF
Gọi các vụ tấn công là “ghê tởm và dă man, ông khẳng định: “Chúng ta sẽ chiến đấu và cuộc chiến của chúng ta sẽ không khoan nhượng. Bọn kẻ khủng bố gây ra những vụ tấn công tàn bạo này phải hiểu ra chúng sẽ đối đầu với một nước Pháp kiên định, đoàn kết và một nước Pháp sẽ không để ḿnh bị nhấn ch́m trong bi kịch này”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=828562&stc=1&d=1447469052
Một nạn nhân người dính máu bên ngoài nhà hát Bataclan. Ảnh: Reuters
Các nhà lănh đạo khắp thế giới nhanh chóng bày tỏ đoàn kết với Paris. Phát biểu trên truyền h́nh, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sát cánh với Pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để đưa những kẻ khủng bố ra ánh sáng.
“Đây là vụ tấn công không chỉ nhằm vào Paris, không chỉ nhằm vào người Pháp mà là một vụ tấn công nhằm vào loài người và những giá trị trên toàn thế giới mà chúng ta chia sẻ” - ông Obama nói.
Giới chức Mỹ hiện chưa nâng cao mức độ an ninh tại các địa điểm công cộng, các phương tiện giao thông sau khi xảy ra các vụ tấn công ở Pháp. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chưa thấy có sự đe dọa rơ ràng đối với Mỹ.
Cùng ngày 13-7, viết trên trang mạng xă hội Twitter, Thủ tướng Anh David Cameron cho hay ông đă bị sốc trước các vụ tấn công ở Paris và cam kết sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Pháp.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng “sốc nặng” trước các vụ tấn công Paris. Phát biểu trong một thông cáo, bà Merkel nhấn mạnh: “Tôi bị sốc trước các thông tin và h́nh ảnh từ Paris. Ở thời điểm này, tâm trí tôi ở cùng các nạn nhân của những vụ tấn công và gia đ́nh họ cùng toàn thể người dân Paris".
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra tuyên bố khẳng định Canada sẽ “đứng cạnh Pháp trong thời điểm đen tối này và sẵn sàng trợ giúp mọi điều có thể”.
Trước đó, Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án “các vụ tấn công hèn hạ” ở thủ đô Paris và chia buồn sâu sắc với gia đ́nh các nạn nhân cũng như chúc những người bị thương mau hồi phục.
Therealtz © VietBF