PDA

View Full Version : Hà Nội có mưa giảm nhiệt!


Hanna
11-20-2015, 08:54
Hè vừa qua Hà Nội đã phải trải qua cái nóng kỷ lục hơn 40 năm mới có. Và giờ đây thời tiết đã giảm mát. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nhỏ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc đã gây mưa cho các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ, có nơi mưa vừa mưa to, Thủ đô Hà Nội trời dịu mát.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=830811&stc=1&d=1448009621
Các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh làm giảm nhiệt, dịu bớt nắng gắt những ngày qua, trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở các tỉnh Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa nhỏ, nhiệt độ trung bình khoảng 30 – 33 độ C.

Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng gắt và khô với độ ẩm có nơi dưới 50%. Thời gian nắng trong ngày kéo dài hơn 10 tiếng và không khí chỉ mát mẻ dần vào chiều tối và đêm.

Trên biển, khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa duy trì thời tiết tốt, gió dưới cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-11 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi dưới 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.
NamBộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.
BẢO LINH