Log in

View Full Version : Dơi hút máu có thực sự ác độc?


sunshine1104
12-07-2015, 06:39
Được biết đến là hình ảnh đặc trưng cho phù thủy, ma cà rồng, gắn liền với các lễ hội ma đáng sợ nhưng loài dơi hút máu lại không hề “ác độc” như mọi người thường nghĩ. Trái lại, chúng có vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái của trái đất. Thế nhưng, chúng lại đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn bởi con người.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=836324&stc=1&d=1449470366

Dơi có một vị trí lớn trong hệ sinh thái của trái đất. Trên thực tế, điều đáng sợ duy nhất về loài vật này chính là sự biến mất nhanh chóng của chúng hiện này. Dơi là loài động vật có vú cực kỳ đa dạng, với hơn 1.300 loài khác nhau trên khắp thế giới. Cứ 5 động vật có vú sẽ có một con thuộc loài dơi.

Mặc dù phim ảnh hay truyện viễn tưởng thường mô tả dơi như là loài động vật hút máu, trên thực tế, chỉ có 3 loài dơi sống dựa trên loại thức ăn đặc biệt này. Khoảng 70% loài dơi là ăn côn trùng, biến dơi thành một động vật có ích đối với ngành nông nghiệp, loại bỏ các loại dịch có hại xuất phát từ côn trùng cho cây trồng.

Phần còn lại của loài dơi ăn mật hoa, hoa quả, giúp cho việc thụ phấn và gieo hạt trên khắp hành tinh xanh.Thật không may, loài sinh vật có ích này đang gặp rắc rối nghiêm trọng. “Dơi đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm cả tác động từ năng lượng gió, mất môi trường sống, và các bệnh nguy hiểm như hội chứng mũi trắng”, Ann Froschauer, giám sát viên của Hội Động vật hoang dã và cá Mỹ (FWS).

Không phải mọi con dơi đều ăn côn trùng hoặc hút máu. Một số loài dơi chỉ hút mật hoa. Một số loài hoa còn có những tín hiệu đặc biệt giúp dơi nhận biết dễ dàng hơn và giúp chúng thụ phấn.

Một con dơi mắt cáo có nguồn gốc từ Australia. Nó có thể bay 80km trong một đêm để tìm hoa của cây bạch đằng. Chú dơi này đang bị thử nghiệm với Hendra, một virus hiếm gặp có thể gây chết người được truyền từ dơi sang ngựa và từ ngựa sang người.

Loài dơi Bulldog, có thể bắt cá. Chúng có nguồn gốc từ Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Chúng có thể sử dụng sóng âm đặc biệt để phát hiện những cơn sóng nhỏ trên mặt nước và dùng móng vuốt của mình để tóm những chú cá đang bơi lội. Không phải mọi loài dơi đều thích ngủ trong hang. Một số loài dơi thích treo mình trên các cành cây ở trong rừng để nghỉ ngơi.

Loài dơi Hipposideros ruber chen chúc trong một hang động trên đảo Bioko, CH Guinea Xích đạo (Equatorial Guinea). Đây là một trong những loài dơi phổ biến nhất châu Phi. Có những hang động ở vùng này có thể chứa đến 500.000 con dơi.

Hiện nay, Hội chứng mũi trắng đang tàn phá loài dơi cánh nâu này. Chỉ trong 6 năm, căn bệnh này đã giết chết hơn 6 triệu con dơi ở Mỹ và Canada. Căn bệnh được đặt tên theo hiện tượng những con dơi bị bệnh thường có lông tơ màu trắng trên mũi. Căn bệnh tấn công loài dơi vào giai đoạn chúng ngủ đông.

Mặc dù là biểu tượng ma cà rồng hút máu, dơi ma cà rồng không thực sự hút máu. Chúng sử dụng răng sắc như dao của mình để làm con mồi chảy máu, sau đó dùng lưỡi liếm dòng máu chảy ra như một con mèo đang liếm sữa.

vbf @ sưu tầm