sunshine1104
12-13-2015, 16:54
Ṿi bạch tuộc của IS đang dần lan rộng ra khắp thế giới, đến tận cả những nơi “hang cùng ngơ hẻm”. Có tới 42 tổ chức khủng bố thế giới đă bày tỏ sự ủng hộ hoặc tuyên thệ trung thành với IS. Thông tin được được Viện kinh tế học và ḥa b́nh công bố vào tháng trước.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=838733&stc=1&d=1450025679
Từ những tay súng Hồi giáo cực đoan ở Philippines cho tới những trại huấn luyện trên sa mạc ở Libya, rất nhiều nhóm vũ trang cực đoan đang bày tỏ sự ủng hộ với lá cờ đen-trắng khét tiếng của IS.
Tổng cộng, tới 42 tổ chức quốc tế đă bày tỏ sự ủng hộ hoặc tuyên thệ trung thành với IS và thủ lĩnh của tổ chức này, Abu Bakr al-Baghdadi, theo Global Terrorism Index (Chỉ số khủng bố toàn cầu), được Viện kinh tế học và ḥa b́nh công bố vào tháng trước.
Một số tổ chức, như Những người ủng hộ IS ở Saudi Arabia, có thể chỉ là sự tập hợp lẻ tẻ của vài người bị IS lôi kéo, nhưng những tổ chức khác, như Boko Haram ở Bigeria hay Abu Sayyaf ở Philippines là những nhóm vũ trang có cấu trúc chặt chẽ đă hoạt động nhiều thập kỷ.
Tiến sĩ Christina Schori Liang, nghiên cứu viên cấp cao ở Trung tâm Geneva nghiên cứu chính sách an ninh, nói IS đă trở thành một thương hiệu khủng bố hiệu quả tới mức các nhóm khác đều muốn được gắn tên với họ.
Tiến sĩ Liang cho rằng IS đă sử dụng các biện pháp giống với những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công để tạo ra những thị trường của riêng họ, như việc buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp. Bà cũng lo ngại IS và những tổ chức kết nối có thể sẽ lan truyền hệ tư tưởng hủy diệt của họ giống như cách hoạt động của các công ty đa quốc gia.
Những tổ chức ủng hộ IS ở châu Phi bao gồm Boko Haram, nhóm Hồi giáo vũ trang tàn bạo khét tiếng tại Nigeria gây nhiều chú ư với vụ bắt cóc các nữ sinh vào năm 2014.
Hoạt động ở vùng đông bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi, Boko Haram là một trong những nhóm khủng bố gây ra nhiều cái chết nhất.
Do một nhân vật bí ẩn tên là Abubakar Shekau đứng đầu, nhóm này thề trung thành với IS từ tháng 3/2015.
Nhóm gây tiếng vang khi bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở thành phố Chibok, buộc họ cải sang đạo Hồi và kết hôn với những thành viên của Boko Haram.
Dù năm nay quân đội Nigeria đă chiếm lại phần lớn lănh thổ bị Boko Haram cướp được trong chiến dịch 6 năm thành lập một nhà nước Hồi giáo của tổ chức này, các tay súng phiến loạn gần đây đă mở phản công và tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết với những kẻ tham gia là trẻ em chỉ mới 11 tuổi.
Về phía Bắc, các trại huấn luyện của IS đă được thiết lập ở Ai Cập, Tunisia và Libya.
Ở phía Đông, nhóm Hồi giáo lâu năm của Sudan Al-Attasam belKetab wa al-Sunna đă tuyên bố trung thành với IS từ tháng 7. Tổ chức này tách ra khỏi nhóm Anh em Hồi giáo Sudan vào năm 1991 v́ đ̣i hỏi thực thi giáo lư đạo Hồi khắt khe và cực đoan hơn. Al-Attasam cũng từng có liên hệ với Al-Qaeda.
Ở Mali có nhóm Al-Murabitoon, tuyên bố ủng hộ IS từ tháng 5/2015. Nhóm này do trùm khủng bố một mắt khét tiếng người Agleria Mokhtar Belmokhtar thành lập. Belmokhtar từng chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô và sau đó là Mỹ ở Afghanistan.
vbf @ sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=838733&stc=1&d=1450025679
Từ những tay súng Hồi giáo cực đoan ở Philippines cho tới những trại huấn luyện trên sa mạc ở Libya, rất nhiều nhóm vũ trang cực đoan đang bày tỏ sự ủng hộ với lá cờ đen-trắng khét tiếng của IS.
Tổng cộng, tới 42 tổ chức quốc tế đă bày tỏ sự ủng hộ hoặc tuyên thệ trung thành với IS và thủ lĩnh của tổ chức này, Abu Bakr al-Baghdadi, theo Global Terrorism Index (Chỉ số khủng bố toàn cầu), được Viện kinh tế học và ḥa b́nh công bố vào tháng trước.
Một số tổ chức, như Những người ủng hộ IS ở Saudi Arabia, có thể chỉ là sự tập hợp lẻ tẻ của vài người bị IS lôi kéo, nhưng những tổ chức khác, như Boko Haram ở Bigeria hay Abu Sayyaf ở Philippines là những nhóm vũ trang có cấu trúc chặt chẽ đă hoạt động nhiều thập kỷ.
Tiến sĩ Christina Schori Liang, nghiên cứu viên cấp cao ở Trung tâm Geneva nghiên cứu chính sách an ninh, nói IS đă trở thành một thương hiệu khủng bố hiệu quả tới mức các nhóm khác đều muốn được gắn tên với họ.
Tiến sĩ Liang cho rằng IS đă sử dụng các biện pháp giống với những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công để tạo ra những thị trường của riêng họ, như việc buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp. Bà cũng lo ngại IS và những tổ chức kết nối có thể sẽ lan truyền hệ tư tưởng hủy diệt của họ giống như cách hoạt động của các công ty đa quốc gia.
Những tổ chức ủng hộ IS ở châu Phi bao gồm Boko Haram, nhóm Hồi giáo vũ trang tàn bạo khét tiếng tại Nigeria gây nhiều chú ư với vụ bắt cóc các nữ sinh vào năm 2014.
Hoạt động ở vùng đông bắc quốc gia đông dân nhất châu Phi, Boko Haram là một trong những nhóm khủng bố gây ra nhiều cái chết nhất.
Do một nhân vật bí ẩn tên là Abubakar Shekau đứng đầu, nhóm này thề trung thành với IS từ tháng 3/2015.
Nhóm gây tiếng vang khi bắt cóc hàng trăm nữ sinh ở thành phố Chibok, buộc họ cải sang đạo Hồi và kết hôn với những thành viên của Boko Haram.
Dù năm nay quân đội Nigeria đă chiếm lại phần lớn lănh thổ bị Boko Haram cướp được trong chiến dịch 6 năm thành lập một nhà nước Hồi giáo của tổ chức này, các tay súng phiến loạn gần đây đă mở phản công và tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết với những kẻ tham gia là trẻ em chỉ mới 11 tuổi.
Về phía Bắc, các trại huấn luyện của IS đă được thiết lập ở Ai Cập, Tunisia và Libya.
Ở phía Đông, nhóm Hồi giáo lâu năm của Sudan Al-Attasam belKetab wa al-Sunna đă tuyên bố trung thành với IS từ tháng 7. Tổ chức này tách ra khỏi nhóm Anh em Hồi giáo Sudan vào năm 1991 v́ đ̣i hỏi thực thi giáo lư đạo Hồi khắt khe và cực đoan hơn. Al-Attasam cũng từng có liên hệ với Al-Qaeda.
Ở Mali có nhóm Al-Murabitoon, tuyên bố ủng hộ IS từ tháng 5/2015. Nhóm này do trùm khủng bố một mắt khét tiếng người Agleria Mokhtar Belmokhtar thành lập. Belmokhtar từng chiến đấu chống lại quân đội Liên Xô và sau đó là Mỹ ở Afghanistan.
vbf @ sưu tầm