PDA

View Full Version : Mỹ lại lặp lại kịch bản của thế chiến thứ nhất


pizza
12-28-2015, 18:42
Mỹ lại khiến cho kịch bản của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất tái diễn…
Mỹ lại tiếp tục trong vai ‘Ngư ông đắc lợi’ với vai tṛ bán vũ khí!
Một lựa chọn quá khôn ngoan của Mỹ!
Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ mới công bố số liệu về xu hướng buôn bán vũ khí của nước này kể từ năm 2007. Theo đó, năm 2014, tổng doanh thu từ các hăng buôn bán vũ khí Mỹ là 36,2 tỉ USD, tăng 9,5 tỉ USD so với năm 2013 và chiếm hơn 50% doanh thu bán vũ khí của tất cả thế giới.
Arab Saudi, Qatar và Hàn Quốc là những nhà nhập khẩu vũ khí Mỹ lớn nhất thế giới với những hợp đồng trị giá hàng tỉ USD.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=843904&stc=1&d=1451328123
Al-Qaeda ở Syria và phiến quân IS đă nhận được vũ khí Mỹ, trong đó có tên lửa TOW, thông qua các nhóm phiến quân được CIA và vùng Vịnh hậu thuẫn. Ảnh: Sputnik

Từ những căng thẳng với Triều Tiên mà Hàn Quốc đă trở thành khách hàng lớn của Mỹ vào năm 2014 với giá trị đạt hơn 7 tỉ USD. Các hợp đồng đáng chú ư có thể kể đến như việc mua các máy bay trực thăng vận tải, máy bay do thám không người lái và các thiết bị liên quan.
"Một số quốc gia xuất khẩu vũ khí đang không chỉ tập trung vào những khách hàng mà họ có lịch sử quan hệ hợp tác quân sự tốt, mà c̣n hướng tới những đối tác phi truyền thống ở những thị trường mới nổi", ông Catherine A. Theohary, một trong những người soạn thảo tài liệu cho hay.
Trong khuôn khổ Chương tŕnh Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) do DSCA quản lư, Mỹ cung cấp cho quốc gia đồng minh, “đối tác thân thiện” các hợp đồng vũ khí lớn.
Đứng đầu trong danh sách các thỏa thuận này là thương vụ bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD hồi tháng 7 với Qatar, bao gồm 10 khẩu đội tên lửa Patriot, 24 máy bay trực thăng Apache và 500 tên lửa chống tăng Javelin.
Trong tháng 8/2014, Bộ Quốc pḥng Mỹ cũng công bố một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD với các Tiểu Vương quốc Arap Thống nhất (UAE) về việc cung cấp 4.500 xe bọc thép chống ḿn, chống phục kích MRAP, do Tập đoàn quốc pḥng Navistar chế tạo. Một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD khác với Arab Saudi về việc nâng cấp phi đội kiểm soát và cảnh báo sớm trên không do tập đoàn Boeing của Mỹ chế tạo.
Chính phủ Iraq và Mỹ cũng đă có những hợp đồng máy bay AT-6C Texan II trị giá 790 triệu USD, cùng với các thỏa thuận riêng rẽ khác trị giá hàng trăm triệu USD bán đạn xe tăng Abram và tên lửa Hellfire cho quân đội nước này chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Đầu năm 2014, Singapore và Mỹ cũng đạt được thoả thuận nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon trị giá 2,4 tỷ USD.