miro1510
01-21-2016, 13:47
Gần đây, toàn thể người dân xứ Huế đã hết sức khó tin với sự xuất hiện của loài nấm lạ cao từ 20 - 25cm, tai nấm có đường kính khoảng 20 - 30cm. Báo giới trong nước cho hay, tại vườn thanh trà của một số hộ dân ở khu vực Lương Quán (phường Thủy Biều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) thời gian gần đây xuất hiện loài nấm "khổng lồ", kích thước áng chừng có thể to hơn chiếc mũ bảo hiểm. Những hình ảnh về loại nấm khổng lồ này khiến không ít người phải bất ngờ.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.1.jpg
Theo quan sát, nấm có cuống rất to, màu vàng nhạt, cuống nấm to, nấm cao khoảng từ 20 - 25cm, tai nấm có đường kính chừng 20-30cm.
Báo Thừa Thiên Huế dẫn lời người dân khu vực cho biết, dù sống ở đây nhiều năm nhưng họ chưa bao giờ thấy loài nấm lạ này xuất hiện.
Cũng theo báo giới trong nước, loại nấm này "lớn nhanh như thổi". Nấm thường xuất hiện từ rễ của cây thanh trà, khi ngoi được lên mặt đất thì phát triển khá nhanh.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.2.jpg
Bên trong thân nấm có màu đỏ sẫm, khi nấm tàn có mùi hôi khó chịu.
Người dân địa phương thông tin, khi nấm xuất hiện và bị tàn ở gốc cây thanh trà thì ngay sau đó rễ của các cây này sẽ có khối u. Nếu người dân không chặt bỏ khối u thì chỉ trong thời gian ngắn, cây thanh trà sẽ chết.
Để hạn chế sự phát triển của nấm, người dân đã dùng vôi bột rải lên cho nấm nhanh tàn.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.3.jpg
Ông Hoàng Thăng Long (Chủ tịch UBND phường Thủy Biều) nói trên tờ Dân Việt: "Loài nấm này rất lạ, to quá. Từ xưa đến giờ tôi mới thấy loại nấm to như thế này".
Còn trên tờ Thừa Thiên Huế online, PGS.TS Ngô Anh (chuyên gia về nấm của Khoa Sinh, Trường ĐH Khoa học Huế) cho hay, đây là loại nấm thuộc chi Boletus.
Nấm thường mọc ở vùng đất ấm vào mùa đông, mọc phổ bến trên các rừng thông, vùng đất ấm. Nấm mọc độ 2-3 ngày thì tàn.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.4.jpg
Vì chưa khẳng định được chính xác nấm có độc hay không nên các nhà chuyên môn khuyến cáo người dân không hái nấm để ăn.
Nhiều người khi nghe tin xuất hiện loài nấm lạ đã đổ xô tìm đến để chiêm ngưỡng.
VietBF © Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.1.jpg
Theo quan sát, nấm có cuống rất to, màu vàng nhạt, cuống nấm to, nấm cao khoảng từ 20 - 25cm, tai nấm có đường kính chừng 20-30cm.
Báo Thừa Thiên Huế dẫn lời người dân khu vực cho biết, dù sống ở đây nhiều năm nhưng họ chưa bao giờ thấy loài nấm lạ này xuất hiện.
Cũng theo báo giới trong nước, loại nấm này "lớn nhanh như thổi". Nấm thường xuất hiện từ rễ của cây thanh trà, khi ngoi được lên mặt đất thì phát triển khá nhanh.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.2.jpg
Bên trong thân nấm có màu đỏ sẫm, khi nấm tàn có mùi hôi khó chịu.
Người dân địa phương thông tin, khi nấm xuất hiện và bị tàn ở gốc cây thanh trà thì ngay sau đó rễ của các cây này sẽ có khối u. Nếu người dân không chặt bỏ khối u thì chỉ trong thời gian ngắn, cây thanh trà sẽ chết.
Để hạn chế sự phát triển của nấm, người dân đã dùng vôi bột rải lên cho nấm nhanh tàn.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.3.jpg
Ông Hoàng Thăng Long (Chủ tịch UBND phường Thủy Biều) nói trên tờ Dân Việt: "Loài nấm này rất lạ, to quá. Từ xưa đến giờ tôi mới thấy loại nấm to như thế này".
Còn trên tờ Thừa Thiên Huế online, PGS.TS Ngô Anh (chuyên gia về nấm của Khoa Sinh, Trường ĐH Khoa học Huế) cho hay, đây là loại nấm thuộc chi Boletus.
Nấm thường mọc ở vùng đất ấm vào mùa đông, mọc phổ bến trên các rừng thông, vùng đất ấm. Nấm mọc độ 2-3 ngày thì tàn.
http://intermati.com/micro1405/2016/1/1510.2/252.4.jpg
Vì chưa khẳng định được chính xác nấm có độc hay không nên các nhà chuyên môn khuyến cáo người dân không hái nấm để ăn.
Nhiều người khi nghe tin xuất hiện loài nấm lạ đã đổ xô tìm đến để chiêm ngưỡng.
VietBF © Sưu Tầm