PDA

View Full Version : Quân đội Trung Quốc tự hào đă có vũ khí tên lửa trên đảo Phú Lâm


vuitoichat
02-18-2016, 10:25
Vietbf.com - Việc Trung Quốc bố trí trái phép hệ thống tên lửa HQ-9 tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam được đánh giá "chỉ là sự khởi đầu" để Bắc Kinh thực hiện mưu đồ đầy nguy hiểm. Nhưng Trung Quốc đă xác nhận triển khai vũ khí trên đảo Phú Lâm.

Hoàn cầu Thời báo dẫn nguồn tin của Bộ Quốc pḥng Trung Quốc tuyên bố nước này "đă triển khai vũ khí tới đảo Phú Lâm từ lâu".

Tuy nhiên, tờ báo không nó rơ rằng nước này triển khai loại vũ khí ǵ và cho rằng truyền thông phương Tây dường như đang thổi phồng về "mối đe doạ Trung Quốc".

"Trung Quốc có quyền triển khai các cơ sở quốc pḥng trong ranh giới lănh thổ của ḿnh", tờ báo ngang ngược viết.

Bài xă luận này 18/2 trên Hoàn cầu Thời báo c̣n viết rằng Mỹ mới chính là nước "đem các yếu tố quân sự tới khu vực".

"Nếu quả thật Trung Quốc triển khai tên lửa đất đối không trên đảo, điều đó sẽ khiến chiến đấu cơ của Mỹ không dễ dàng thực hiện các chuyến bay khiêu khích trong khu vực. Đối với chúng tôi, đó là một kết quả hợp lư".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=858038&stc=1&d=1455791110
Ảnh vệ tinh mới (trái) cho thấy một số bệ phóng tên lửa đất đối không ở đảo Phú Lâm của Việt Nam. Ảnh: ImageSat International

Trang Fox News ngày 17/2 đăng những ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đă đưa nhiều tên lửa đất đối không đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thiếu tướng David Lo, phát ngôn viên cơ quan quân sự đảo Đài Loan, cũng khẳng định Trung Quốc đại lục đă triển khai tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm.

Trước thông tin trên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đă phản bác rằng thông tin Bắc Kinh triển khai hệ thống tên lửa đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chỉ là sản phẩm của truyền thông phương Tây.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói không biết về t́nh h́nh chi tiết. Tuy nhiên, ông Hồng ngang ngược nói rằng mọi cơ sở mà Trung Quốc xây dựng nhằm mục tiêu tự vệ quốc gia, chứ không phải hoạt động quân sự hoá.

Washington cho rằng hành động của Bắc Kinh đe dọa tự do hàng hải trong một khu vực chiến lược quan trọng và đă điều tàu chiến đến gần các đảo tranh chấp để khẳng định tự do hàng hải.

Phát biểu trước báo chí ngày 17/2 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định: "Có rất nhiều bằng chứng xuất hiện mỗi ngày về hành động gia tăng quân sự hoá theo nhiều h́nh thức khác nhau. Đây là mối quan ngại nghiêm trọng".