therealrtz
02-18-2016, 16:00
Sau vụ đánh bom xe tự sát làm 28 người chết ở thủ đô Ankara hôm qua 17/2, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đó là hành động của phiến quân người Kurd ở Syria. Và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thề sẽ trả đũa vụ này. Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Kurd.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=858097&stc=1&d=1455811067
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Ankara tối qua. Ảnh: AP
Một chiếc xe chứa chất nổ cuối ngày hôm qua phát nổ cạnh các xe buưt quân đội khi chúng đang dừng đèn đỏ gần trụ sở của lực lượng vũ trang, quốc hội và các ṭa nhà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Reuters, ông Davutoglu cáo buộc kẻ đánh bom liều chết là Salih Necar, sinh năm 1992 và là một thành viên của YPG, lực lượng phiến quân người Kurd ở Syria.
Một quan chức an ninh cấp cao cho hay Necar từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014 và có liên lạc với đảng Công nhân Người Kurd (PKK) cũng như t́nh báo Syria.
Ông Davutoglu cho rằng vụ tấn công là một bằng chứng rơ ràng cho thấy YPG là một nhóm khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đề nghị các đồng minh hợp tác cùng chống lại nhóm này. YPG trong khi đó đang được Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Ông cũng tố cáo chính phủ Syria tiếp tay cho vụ đánh bom và cảnh báo Nga không dùng phiến quân người Kurd để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc không kích của Nga ở bắc Syria đang tạo lợi thế cho YPG tiến sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ṿng vài giờ, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đă đánh bom các căn cứ ở miền bắc Iraq của PKK với cáo buộc móc nối gây ra vụ đánh bom trên. PKK đă phát động cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ suốt ba thập kỷ qua.
Ông Davutoglu tuyên bố các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nă pháo các vị trí của YPG ở bắc Syria và thề rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Ankara sẽ phải "trả giá".
Tổng thống Tayyip Erdogan cũng cho hay điều tra ban đầu cho thấy phiến quân người Kurd ở Syria và PKK đứng sau vụ đánh bom, và cho hay 14 người đă bị tạm giữ.
Tuy nhiên, YPG bác bỏ cáo buộc dính líu đến vụ tấn công, trong khi một thành viên cấp cao của PKK nói rằng ông không biết kẻ nào chịu trách nhiệm.
Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom năm qua mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hầu hết do phiến quân IS gây ra.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=858097&stc=1&d=1455811067
Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở Ankara tối qua. Ảnh: AP
Một chiếc xe chứa chất nổ cuối ngày hôm qua phát nổ cạnh các xe buưt quân đội khi chúng đang dừng đèn đỏ gần trụ sở của lực lượng vũ trang, quốc hội và các ṭa nhà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Reuters, ông Davutoglu cáo buộc kẻ đánh bom liều chết là Salih Necar, sinh năm 1992 và là một thành viên của YPG, lực lượng phiến quân người Kurd ở Syria.
Một quan chức an ninh cấp cao cho hay Necar từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2014 và có liên lạc với đảng Công nhân Người Kurd (PKK) cũng như t́nh báo Syria.
Ông Davutoglu cho rằng vụ tấn công là một bằng chứng rơ ràng cho thấy YPG là một nhóm khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đề nghị các đồng minh hợp tác cùng chống lại nhóm này. YPG trong khi đó đang được Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Ông cũng tố cáo chính phủ Syria tiếp tay cho vụ đánh bom và cảnh báo Nga không dùng phiến quân người Kurd để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc không kích của Nga ở bắc Syria đang tạo lợi thế cho YPG tiến sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ṿng vài giờ, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đă đánh bom các căn cứ ở miền bắc Iraq của PKK với cáo buộc móc nối gây ra vụ đánh bom trên. PKK đă phát động cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ suốt ba thập kỷ qua.
Ông Davutoglu tuyên bố các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nă pháo các vị trí của YPG ở bắc Syria và thề rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Ankara sẽ phải "trả giá".
Tổng thống Tayyip Erdogan cũng cho hay điều tra ban đầu cho thấy phiến quân người Kurd ở Syria và PKK đứng sau vụ đánh bom, và cho hay 14 người đă bị tạm giữ.
Tuy nhiên, YPG bác bỏ cáo buộc dính líu đến vụ tấn công, trong khi một thành viên cấp cao của PKK nói rằng ông không biết kẻ nào chịu trách nhiệm.
Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom năm qua mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hầu hết do phiến quân IS gây ra.
Therealtz © VietBF