PDA

View Full Version : Sốc: Trong tương lai gần, một nửa thế giới sẽ không nh́n thấy ǵ


miro1510
02-27-2016, 05:42
Nghiên cứu mới đây nhất đă dấy lên một hồi chuông cảnh báo trên thế giới. Số người mắc những vấn đề về thị lực sẽ tăng nhanh trong tương lai gần. Và đến năm 2050, hàng tỷ người trên thế giới sẽ không nh́n thấy ǵ nếu không đeo kính.

http://intermati.com/micro1405/2016/2/1510/313.1.jpg
Tỉ lệ cận thị ngày càng tăng. (Ảnh: Internet)

Được đăng tải trên tạp chí Ophthalmology, các nhà khoa học dẫn đầu bởi tiến sĩ Brien A. Holden cùng 8 cộng sự khác đă tiến hành nghiên cứu và phân tích các dữ liệu liên quan đến cận thị và các bệnh về thị lực đă công bố từ năm 1995 ở tất cả các độ tuổi.

“Các tiêu chí mà chúng tôi đưa ra bao gồm: độ tuổi (được chia thành 5 nhóm), khu vực (thành thị và nông thôn), độ cận thị (dưới 0,5 diopter – mức thấp, khoảng 0,5 – 5 diopter – mức trung b́nh và cao hơn 5 diopter – mức cao). Sau đó, chúng tôi tiến hành tổng hợp và phân tích, từ đó đưa ra dự đoán về tương lai. Đây là các số liệu được tổng hợp trên toàn cầu nên bạn có thể tin tưởng”, tiến sĩ Brien cho biết.

http://intermati.com/micro1405/2016/2/1510/313.2.jpg
Một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, nhóm đă tổng hợp từ 145 nghiên cứu khác nhau kể từ năm 1995, được thực hiện trên 2,1 triệu t́nh nguyện viên. Kết quả cho thấy, chiều hướng cận thị đang ngày càng gia tăng ở cả thành thị lẫn nông thôn.
“Nếu như năm 2000, chỉ có 22,9% người bị cận thị th́ đến 2020, con số đó đă lên tới 33,9%. Tính đến năm 2040, bạn sẽ bất ngờ khi có tới 45,2% dân số thế giới bị cận thị và nó sẽ tăng lên 49,8% vào năm 2050, và trong đó, tới 10% cận thị ở mức cao và có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn”, tiến sĩ Brien trích dẫn số liệu.

http://intermati.com/micro1405/2016/2/1510/313.3.JPG
Số liệu nghiên cứu. (Ảnh: Internet)

Vậy nguyên nhân nào đă gây ra điều này? Theo tiến sĩ Brien, sự phát triển nhanh chóng của máy tính và các thiết bị di động đă ảnh hưởng đến mắt.“Con người đang có xu thế ở trong nhà nhiều và ‘dán mắt’ vào màn h́nh nhiều hơn là ra ngoài”, tiến sĩ Brien nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo các hệ thống giáo dục “ép” học sinh học quá nhiều cũng dẫn đến t́nh trạng cận thị. “Trẻ em đang có xu thế phải học nhiều hơn thông qua đọc sách và sử dụng thiết bị số. Điều này về lâu dài là không tốt chút nào cho mắt”, tiến sĩ Brien nói thêm.

http://intermati.com/micro1405/2016/2/1510/313.4.jpg
Đọc sách và thường xuyên sử dụng thiết bị di động là nguyên nhân. (Ảnh: Internet)

Trước đó, cũng có khá nhiều nghiên cứu cảnh báo khả năng cận thị khi dùng nhiều thiết bị di động. “Bạn nên thay đổi lối sống cả cho ḿnh và đưa ra lời khuyên cho mọi người nên ra ngoài nhiều hơn thay v́ ‘ở ĺ’ trong nhà. Bởi, nó không chỉ hại cho mắt mà c̣n ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe”, tiến sĩBrien kết luận.

Cận thị là một tật khúc xạ ở mắt. Người bị cận thị có thể nh́n b́nh thường đối với những mục tiêu ở cự ly gần, nhưng không nh́n rơ đối với những mục tiêu ở cự ly xa nếu mắt không điều tiết.

Nguyên nhân của cận thị là do giác mạc vồng quá hoặc do trục trước - sau của cầu mắt dài quá khiến cho h́nh ảnh không hội tụ đúng vơng mạc như mắt b́nh thường mà lại hội tụ ở phía trước vơng mạc.

VietBF © Sưu Tầm