vuitoichat
03-02-2016, 13:07
Vietbf.com - Nhà xưởng công ty của Trung Quốc đă bị tấn công ở Lào khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương, nhưng h́nh như những đối thủ sở tại luôn nhắm tới các công nhân Trung Quốc là mục tiêu tấn công có chủ đích v́ Bắc Kinh hay uy hiếp với bất công.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=861573&stc=1&d=1456924014
Tỉnh Luang Prabang nằm ở miền bắc Lào. Ảnh: LaoTourism
Lănh sự quán Trung Quốc tại tỉnh Luang Prabang hôm qua xác nhận vụ tấn công "nhằm vào nhà xưởng của một công ty do Trung Quốc đầu tư", hăng thông tấn Xinhua đưa tin.
Những công nhân bị thương được đưa tới bệnh viện và lực lượng an ninh khu vực đă "được triển khai để quét sạch phiến quân", hăng cho biết.
Hiện chưa rơ liệu các công nhân Trung Quốc có phải là mục tiêu bị tấn công có chủ đích hay không.
Xinhua cũng đưa tin một cuộc tấn công khác xảy ra khoảng cùng thời điểm tại khu vực, nhằm vào một xe buưt và xe bán tải, làm ít nhất 5 người Lào bị thương.
Cuối tháng một, hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và một người bị thương trong một vụ bị nghi là nổ bom tại Lào. Sự cố xảy ra ở vùng Xaysomboun xa xôi, nơi những cuộc xung đột giữa chính phủ và phiến quân người dân tộc Hmong thiểu số thỉnh thoảng xảy ra trong nhiều năm nay. Việc những băng đảng hoạt động ở vùng nông thôn cũng không phải chuyện hiếm.
Các công nhân Trung Quốc đang ngày càng dễ bị tấn công khi những công ty của nước này mở rộng hoạt động ra nước ngoài, thường là ở những vùng chính trị bất ổn.
Hồi tháng 11 năm ngoái, ba nhân viên một công ty đường sắt do nhà nước Trung Quốc điều hành thiệt mạng khi phiến quân tấn công một khách sạn ở Mali. Điều này cho thấy Bắc Kinh có ít biện pháp để đối phó với những mối đe dọa ở nước ngoài.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=861573&stc=1&d=1456924014
Tỉnh Luang Prabang nằm ở miền bắc Lào. Ảnh: LaoTourism
Lănh sự quán Trung Quốc tại tỉnh Luang Prabang hôm qua xác nhận vụ tấn công "nhằm vào nhà xưởng của một công ty do Trung Quốc đầu tư", hăng thông tấn Xinhua đưa tin.
Những công nhân bị thương được đưa tới bệnh viện và lực lượng an ninh khu vực đă "được triển khai để quét sạch phiến quân", hăng cho biết.
Hiện chưa rơ liệu các công nhân Trung Quốc có phải là mục tiêu bị tấn công có chủ đích hay không.
Xinhua cũng đưa tin một cuộc tấn công khác xảy ra khoảng cùng thời điểm tại khu vực, nhằm vào một xe buưt và xe bán tải, làm ít nhất 5 người Lào bị thương.
Cuối tháng một, hai công dân Trung Quốc thiệt mạng và một người bị thương trong một vụ bị nghi là nổ bom tại Lào. Sự cố xảy ra ở vùng Xaysomboun xa xôi, nơi những cuộc xung đột giữa chính phủ và phiến quân người dân tộc Hmong thiểu số thỉnh thoảng xảy ra trong nhiều năm nay. Việc những băng đảng hoạt động ở vùng nông thôn cũng không phải chuyện hiếm.
Các công nhân Trung Quốc đang ngày càng dễ bị tấn công khi những công ty của nước này mở rộng hoạt động ra nước ngoài, thường là ở những vùng chính trị bất ổn.
Hồi tháng 11 năm ngoái, ba nhân viên một công ty đường sắt do nhà nước Trung Quốc điều hành thiệt mạng khi phiến quân tấn công một khách sạn ở Mali. Điều này cho thấy Bắc Kinh có ít biện pháp để đối phó với những mối đe dọa ở nước ngoài.