sunshine1104
03-04-2016, 19:54
Không chỉ buôn bán dầu thô, IS đă sử dụng tiền mặt cướp được từ các ngân hàng tại các điểm chiếm đóng để đầu cơ trên thị trường quốc tế. Điều này đă giúp ngân sách của IS gia tăng đáng kể với hàng chục triệu đô lợi nhuận từ đầu cơ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=862325&stc=1&d=1457121266
Theo Telegraph, thông tin trên được công bố trong cuộc điều trần của một tiểu ban do Bộ Ngoại giao Anh thành lập để kiểm định vai tṛ của Anh trong vấn đề tài chính của IS.
Trong phiên điều trần, ông John Baron, chủ tịch tiểu ban, đă yêu cầu làm rơ liệu chính phủ Anh, với cam kết hỗ trợ cắt đứt mạng lưới tài chính của IS, đă có hành động thích đáng để ngăn chặn hoạt động của nhóm này hay chưa. Cùng với buôn lậu dầu và tống tiền, IS đang lấn sân sang tội phạm cổ cồn trắng và thu về nguồn lợi nhuận lớn.
IS ước tính cướp được hơn 400 triệu USD từ ngân hàng trung ương tại thành phố Mosul mà chúng chiếm đóng vào năm 2014. Chúng thu về tới 20 triệu USD mỗi tháng khi bơm số tiền này vào các thị trường tiền tệ hợp pháp ở Trung Đông.
IS cũng ḅn rút tiền lương hưu mà chính phủ Iraq đang chi trả cho các nhân viên nhà nước ở Mosul.
"Số tiền mặt mà IS cướp được, cùng số lương hưu bị thất thoát, đă được chuyển vào các ngân hàng Jordan và thu về lại hệ thống này qua Baghdad", ông Baron nói.
Lợi nhuận được chuyển trở lại kho bạc của IS qua 'hawala", một hệ thống chuyển tiền tự do, trong đó việc thanh toán tiền mặt được thực hiện ở một nước sau khi tài sản có giá trị tương đương được đem ra thế chấp ở một nước khác.
Ông Tobias Ellwood, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh, thừa nhận có một lỗ hổng trong hệ thống tài chính địa phương nhưng cho hay giới chức đang nỗ lực khắc phục.
Hồi tháng 12, Ngân hàng Trung ương Iraq đă công bố danh sách 142 công ty trao đổi tiền tệ mà Mỹ t́nh nghi đang chuyển tiền cho IS và cấm các công ty này tham gia những cuộc đấu giá đôla được tổ chức hai lần mỗi tháng nhằm làm suy yếu mạng lưới tài chính của IS.
vbf @ sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=862325&stc=1&d=1457121266
Theo Telegraph, thông tin trên được công bố trong cuộc điều trần của một tiểu ban do Bộ Ngoại giao Anh thành lập để kiểm định vai tṛ của Anh trong vấn đề tài chính của IS.
Trong phiên điều trần, ông John Baron, chủ tịch tiểu ban, đă yêu cầu làm rơ liệu chính phủ Anh, với cam kết hỗ trợ cắt đứt mạng lưới tài chính của IS, đă có hành động thích đáng để ngăn chặn hoạt động của nhóm này hay chưa. Cùng với buôn lậu dầu và tống tiền, IS đang lấn sân sang tội phạm cổ cồn trắng và thu về nguồn lợi nhuận lớn.
IS ước tính cướp được hơn 400 triệu USD từ ngân hàng trung ương tại thành phố Mosul mà chúng chiếm đóng vào năm 2014. Chúng thu về tới 20 triệu USD mỗi tháng khi bơm số tiền này vào các thị trường tiền tệ hợp pháp ở Trung Đông.
IS cũng ḅn rút tiền lương hưu mà chính phủ Iraq đang chi trả cho các nhân viên nhà nước ở Mosul.
"Số tiền mặt mà IS cướp được, cùng số lương hưu bị thất thoát, đă được chuyển vào các ngân hàng Jordan và thu về lại hệ thống này qua Baghdad", ông Baron nói.
Lợi nhuận được chuyển trở lại kho bạc của IS qua 'hawala", một hệ thống chuyển tiền tự do, trong đó việc thanh toán tiền mặt được thực hiện ở một nước sau khi tài sản có giá trị tương đương được đem ra thế chấp ở một nước khác.
Ông Tobias Ellwood, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh, thừa nhận có một lỗ hổng trong hệ thống tài chính địa phương nhưng cho hay giới chức đang nỗ lực khắc phục.
Hồi tháng 12, Ngân hàng Trung ương Iraq đă công bố danh sách 142 công ty trao đổi tiền tệ mà Mỹ t́nh nghi đang chuyển tiền cho IS và cấm các công ty này tham gia những cuộc đấu giá đôla được tổ chức hai lần mỗi tháng nhằm làm suy yếu mạng lưới tài chính của IS.
vbf @ sưu tầm