troopy
03-07-2016, 12:35
Tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjani, một trong những người giàu nhất Iran, đã bị tòa án kết án tử hình vì những tội danh liên quan tới tham nhũng.
Hai bị cáo đi cùng với Babak Zanjani cũng bị kết án tử hình vì tham nhũng và những hoạt động "rửa tiền" trong thời gian dài. Truyền thông Iran cũng đã đưa tin trước đó và cho biết 3 người bị cáo buộc giả mạo và gian lận.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=863021&stc=1&d=1457354127
Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài gần 5 tháng và Babak Zanjani có thể kháng án. Một trang tin do tòa án điều hành xác định hai người còn lại là doanh nhân Mahdi Shams người Anh gốc Iran, bị bắt năm 2015 và người kia là Hamid Fallah Heravi, một doanh nhân đã nghỉ hưu.
Tỷ phú Zanjani bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách đen vì giúp Iran lách các lệnh trừng phạt về dầu mỏ. Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Zanjani nợ hơn 2 tỷ euro (2,25 tỷ USD) vì bán dầu thay cho chính phủ dưới thời ông Ahmadinejad. Tuy nhiên, ông này bác bỏ mọi việc làm sai trái, khẳng định lý do duy nhất tiền chưa được trả cho Bộ là lệnh trừng phạt đã ngăn việc chuyển tiền diễn ra như dự kiến.
Zanjani là một trong những doanh nhân giàu nhất Iran, với khối tài sản ước tính 14 tỷ USD. Ông bị bắt năm 2013, ngay sau cuộc bầu cử chọn ra tổng thống mới là Hassanr Rouhani, người yêu cầu trừng phạt tham nhũng trong 8 năm người tiền nhiệm cầm quyền.
VietBF© Sưu tập
Hai bị cáo đi cùng với Babak Zanjani cũng bị kết án tử hình vì tham nhũng và những hoạt động "rửa tiền" trong thời gian dài. Truyền thông Iran cũng đã đưa tin trước đó và cho biết 3 người bị cáo buộc giả mạo và gian lận.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=863021&stc=1&d=1457354127
Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài gần 5 tháng và Babak Zanjani có thể kháng án. Một trang tin do tòa án điều hành xác định hai người còn lại là doanh nhân Mahdi Shams người Anh gốc Iran, bị bắt năm 2015 và người kia là Hamid Fallah Heravi, một doanh nhân đã nghỉ hưu.
Tỷ phú Zanjani bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách đen vì giúp Iran lách các lệnh trừng phạt về dầu mỏ. Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Zanjani nợ hơn 2 tỷ euro (2,25 tỷ USD) vì bán dầu thay cho chính phủ dưới thời ông Ahmadinejad. Tuy nhiên, ông này bác bỏ mọi việc làm sai trái, khẳng định lý do duy nhất tiền chưa được trả cho Bộ là lệnh trừng phạt đã ngăn việc chuyển tiền diễn ra như dự kiến.
Zanjani là một trong những doanh nhân giàu nhất Iran, với khối tài sản ước tính 14 tỷ USD. Ông bị bắt năm 2013, ngay sau cuộc bầu cử chọn ra tổng thống mới là Hassanr Rouhani, người yêu cầu trừng phạt tham nhũng trong 8 năm người tiền nhiệm cầm quyền.
VietBF© Sưu tập