vuitoichat
04-15-2016, 08:07
Vietbf.com - Trung Quốc cảnh báo Mỹ và Philippines không nên tuần tra chung ở Biển Đông, v́ sẽ tạo ra “tâm lư Chiến tranh Lạnh”, đồng thời Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền lănh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc.
“Việc tăng cường liên minh quân sự Mỹ - Philippines là biểu hiện của tinh thần Chiến tranh Lạnh và không có lợi cho ḥa b́nh và ổn định ở Biển Đông”, Reuters dẫn b́nh luận trên trang web của Bộ Quốc pḥng Trung Quốc ngày 14/4.
Theo cơ quan này, các chuyến tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines “thúc đẩy hoạt động quân sự hóa khu vực”. Bộ Quốc pḥng Trung Quốc lớn tiếng thúc giục các nước "không hợp tác quân sự song phương làm tổn hại lợi ích của bên thứ ba".
“Quân đội Trung Quốc sẽ theo dơi chặt chẽ xu hướng này, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền lănh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”, cơ quan này cho hay.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=875069&stc=1&d=1460707619
Binh sĩ Mỹ trên xe bọc thép lội nước (AAV) ở gần bờ biển San Antonio, tỉnh Zambales (Philippines) trong cuộc tập trận Vai kề vai ngày 21/4/2015. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc pḥng Trung Quốc đưa ra phản ứng trên sau khi Mỹ cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines và thông báo hai nước đă bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông.
Lầu Năm Góc cho hay, hai chuyến tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông đă diễn ra vào tháng 3 và đầu tháng 4. Trong tương lai nước cũng sẽ "thường xuyên" tiến hành nhiều cuộc tuần tra tương tự.
Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Ashton Carter ngày 14/4 cũng cho biết, Mỹ sẽ giữ 300 quân đồn trú tại Philippines cho tới cuối tháng này. Một nhóm máy bay quân sự của Mỹ cùng 200 phi công sẽ ở lại căn cứ không quân Clark tới lúc đó. Ông Carter cho rằng, Mỹ tăng cường quân sự không nhằm gây xung đột với Trung Quốc.
Trước đó, Bộ Quốc pḥng Mỹ tuyên bố sẽ chi khoảng 40 triệu USD viện trợ quân sự cho Philippines để tăng cường chia sẻ thông tin t́nh báo, giám sát và tuần tra hải quân.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.
Ngày 17/3, Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ, cho biết một số tàu của Trung Quốc đang hoạt động quanh băi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà nước này chiếm của Philippines năm 2012. Nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ bồi lấp, xây đảo nhân tạo ở băi Scarborough giống như đă làm với 7 băi đá và rạn san hô trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
“Việc tăng cường liên minh quân sự Mỹ - Philippines là biểu hiện của tinh thần Chiến tranh Lạnh và không có lợi cho ḥa b́nh và ổn định ở Biển Đông”, Reuters dẫn b́nh luận trên trang web của Bộ Quốc pḥng Trung Quốc ngày 14/4.
Theo cơ quan này, các chuyến tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines “thúc đẩy hoạt động quân sự hóa khu vực”. Bộ Quốc pḥng Trung Quốc lớn tiếng thúc giục các nước "không hợp tác quân sự song phương làm tổn hại lợi ích của bên thứ ba".
“Quân đội Trung Quốc sẽ theo dơi chặt chẽ xu hướng này, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền lănh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc”, cơ quan này cho hay.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=875069&stc=1&d=1460707619
Binh sĩ Mỹ trên xe bọc thép lội nước (AAV) ở gần bờ biển San Antonio, tỉnh Zambales (Philippines) trong cuộc tập trận Vai kề vai ngày 21/4/2015. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc pḥng Trung Quốc đưa ra phản ứng trên sau khi Mỹ cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines và thông báo hai nước đă bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông.
Lầu Năm Góc cho hay, hai chuyến tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines ở Biển Đông đă diễn ra vào tháng 3 và đầu tháng 4. Trong tương lai nước cũng sẽ "thường xuyên" tiến hành nhiều cuộc tuần tra tương tự.
Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Ashton Carter ngày 14/4 cũng cho biết, Mỹ sẽ giữ 300 quân đồn trú tại Philippines cho tới cuối tháng này. Một nhóm máy bay quân sự của Mỹ cùng 200 phi công sẽ ở lại căn cứ không quân Clark tới lúc đó. Ông Carter cho rằng, Mỹ tăng cường quân sự không nhằm gây xung đột với Trung Quốc.
Trước đó, Bộ Quốc pḥng Mỹ tuyên bố sẽ chi khoảng 40 triệu USD viện trợ quân sự cho Philippines để tăng cường chia sẻ thông tin t́nh báo, giám sát và tuần tra hải quân.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei.
Ngày 17/3, Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ, cho biết một số tàu của Trung Quốc đang hoạt động quanh băi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà nước này chiếm của Philippines năm 2012. Nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ bồi lấp, xây đảo nhân tạo ở băi Scarborough giống như đă làm với 7 băi đá và rạn san hô trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.