Hanna
04-15-2016, 16:38
Mới đây trên trang cá nhân của Dũng Taylor anh tâm sự rằng “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Tuy rằng chẳng có huyết thống gì nhưng cùng là người gốc Việt thì thương đùm bọc nhau thôi. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Sự việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì bị cáo buộc lạm dụng trẻ em đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Dũng Taylor mới đây đăng status đầy ẩn ý.
Ngày 25/3, thông tin Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh (SN 1977) là diễn viên hài và MC được đông đảo khán giả đặc biệt khán giả nhí yêu thích bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc lạm dụng trẻ em với 3 tội danh: PC 664(a) – PC 288(a) tức là lạm dụng tình dục với một đứa trẻ 14 tuổi, 288.4(b)PC là hẹn một đứa trẻ dưới 14 tuổi để lạm dụng tình dục và 288a(b)(1)PC tức làm quan hệ bằng miệng ở chỗ kín với một đứa trẻ dưới 18 tuổi.
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/141.jpg
Minh Béo bị bắt tại Mỹ.
Những thông tin về Minh Béo được báo giới trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt. Đã có rất nhiều bài viết bình luận về Minh Béo.
Cách đây một giờ, trên trang cá nhân của Dũng Taylor vừa đăng tải những dòng status đầy ẩn ý về Minh Béo. Theo đó, chồng Thu Phương cho rằng ban đầu nghe tin Minh Béo bị bắt anh cảm thấy vô cùng hoang mang, anh viết: “Lúc ban đầu tôi vô cùng hoang mang khi nghe hung tin đến với một người em đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt hoặc nói chuyện. Tôi muốn tiếp cận xem người em đồng nghiệp - đồng hương này cần tôi giúp gì dù chỉ là tin thần, nhưng trước khi được tiếp cận với người em này thì gia đình của em ấy đã lên tiếng không cần sự giúp đỡ nên đành phải dừng lại, không nhúng tay vào nữa”.
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/142.jpg
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/143.jpg
Dũng Taylor đăng tải dòng status kèm theo hình ảnh cánh đồng lúa, giàn bầu.
Bên cạnh đó, Dũng Taylor cũng chia sẻ đầy ẩn ý rằng bản thân không nên phán xét ai: “Tôi không cho phép bản thân mình phán xét hoặc kết án ai vì chúng ta chỉ là phàm phu, chúng ta cũng và sẽ phạm tội”.
Những chia sẻ của Dũng Taylor cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
M.C bình luận: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Trang Pham bày tỏ: “Cám ơn bài viết của anh chuẩn lắm. Mong mọi chuyện tốt và ổn hơn. Cầu xin mọi người đều bình an”.
Trích nguyên văn dòng status của Dũng Taylor:
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/144.jpg
Dũng Taylor.
“Đồng hương đồng khói.
Tuy rời quê mẹ từ lúc 13 tuổi nhưng tôi luôn nhắc mình rằng tôi là người Mỹ gốc Việt, trong tôi luôn có dòng máu Việt vì thế những gì liên quan đến Mỹ - Việt tôi điều quan tâm và xót xa. Trong sự kiện lớn hiện nay đang được nhiều đồng hương quan tâm chú ý tôi thầm nghĩ nếu chuyện này không vướng vào người Mỹ, luật pháp Mỹ và xã hội Mỹ thì chúng ta nghĩ còn có cách giải quyết nào khác tốt hơn không? Một khi đã vướng vào pháp luật Hoa Kỳ thì không còn lựa chọn nào hơn là tôn trọng pháp luật và tin tưởng vào sự công minh của pháp luật.
Lúc ban đầu tôi vô cùng hoang mang khi nghe hung tin đến với một người em đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt hoặc nói chuyện. Tôi muốn tiếp cận xem người em đồng nghiệp - đồng hương này cần tôi giúp gì dù chỉ là tin thần, nhưng trước khi được tiếp cận với người em này thì gia đình của em ấy đã lên tiếng không cần sự giúp đỡ nên đành phải dừng lại, không nhúng tay vào nữa.
Với vai trò bình luận viên tại hại ngoại nhiều năm qua, tôi luôn đóng góp ý kiến xây dựng vào những để tài liên quan đến văn hóa và xã hội. Tôi không cho phép bản thân mình phán xét hoặc kết án ai vì chúng ta chỉ là phàm phu, chúng ta cũng và sẽ phạm tội. Những thông tin tôi cập nhật trong trang facebook của tôi về sự kiện này không khác gì những để tài tôi thường bình luận trên PhoBolsa TV như chính trị, văn nghệ, du học, hôn nhân và gia đình, những đề tài liên quan đến xã hội.
Nếu sự kiện này liên quan đến một người Việt Nam bình thường, không phải là người nổi tiếng và sự kiện trầm trọng đến mức truyền thông Mỹ nhúng tay vào thì cũng sẽ được sự quan tâm như nhau. Tôi từng lên tiếng và bình luận nhiều sự kiện khác như chuyện hôi bia ở Biên Hòa.
Sao không thấy anh Lân PhoBolsaTV bình luận? Bổn phận của một phóng viên như anh Lân chỉ có thể cung cấp thông tin. Bình luận là chuyện của công chúng. Như câu nói bất hữu trùm truyền thông Hoa Kỳ, ông Ted Turner nói bổn phận và trách nhiệm của truyền thông/phóng viên là "We report, You decide!" (chúng tôi cung cấp thông tin, đọc giả là người quyết định)”.
Lan Anh
Sự việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ vì bị cáo buộc lạm dụng trẻ em đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Dũng Taylor mới đây đăng status đầy ẩn ý.
Ngày 25/3, thông tin Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh (SN 1977) là diễn viên hài và MC được đông đảo khán giả đặc biệt khán giả nhí yêu thích bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc lạm dụng trẻ em với 3 tội danh: PC 664(a) – PC 288(a) tức là lạm dụng tình dục với một đứa trẻ 14 tuổi, 288.4(b)PC là hẹn một đứa trẻ dưới 14 tuổi để lạm dụng tình dục và 288a(b)(1)PC tức làm quan hệ bằng miệng ở chỗ kín với một đứa trẻ dưới 18 tuổi.
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/141.jpg
Minh Béo bị bắt tại Mỹ.
Những thông tin về Minh Béo được báo giới trong và ngoài nước quan tâm đặc biệt. Đã có rất nhiều bài viết bình luận về Minh Béo.
Cách đây một giờ, trên trang cá nhân của Dũng Taylor vừa đăng tải những dòng status đầy ẩn ý về Minh Béo. Theo đó, chồng Thu Phương cho rằng ban đầu nghe tin Minh Béo bị bắt anh cảm thấy vô cùng hoang mang, anh viết: “Lúc ban đầu tôi vô cùng hoang mang khi nghe hung tin đến với một người em đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt hoặc nói chuyện. Tôi muốn tiếp cận xem người em đồng nghiệp - đồng hương này cần tôi giúp gì dù chỉ là tin thần, nhưng trước khi được tiếp cận với người em này thì gia đình của em ấy đã lên tiếng không cần sự giúp đỡ nên đành phải dừng lại, không nhúng tay vào nữa”.
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/142.jpg
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/143.jpg
Dũng Taylor đăng tải dòng status kèm theo hình ảnh cánh đồng lúa, giàn bầu.
Bên cạnh đó, Dũng Taylor cũng chia sẻ đầy ẩn ý rằng bản thân không nên phán xét ai: “Tôi không cho phép bản thân mình phán xét hoặc kết án ai vì chúng ta chỉ là phàm phu, chúng ta cũng và sẽ phạm tội”.
Những chia sẻ của Dũng Taylor cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
M.C bình luận: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Trang Pham bày tỏ: “Cám ơn bài viết của anh chuẩn lắm. Mong mọi chuyện tốt và ổn hơn. Cầu xin mọi người đều bình an”.
Trích nguyên văn dòng status của Dũng Taylor:
http://intermati.com/hanna/2016/04m/14d/144.jpg
Dũng Taylor.
“Đồng hương đồng khói.
Tuy rời quê mẹ từ lúc 13 tuổi nhưng tôi luôn nhắc mình rằng tôi là người Mỹ gốc Việt, trong tôi luôn có dòng máu Việt vì thế những gì liên quan đến Mỹ - Việt tôi điều quan tâm và xót xa. Trong sự kiện lớn hiện nay đang được nhiều đồng hương quan tâm chú ý tôi thầm nghĩ nếu chuyện này không vướng vào người Mỹ, luật pháp Mỹ và xã hội Mỹ thì chúng ta nghĩ còn có cách giải quyết nào khác tốt hơn không? Một khi đã vướng vào pháp luật Hoa Kỳ thì không còn lựa chọn nào hơn là tôn trọng pháp luật và tin tưởng vào sự công minh của pháp luật.
Lúc ban đầu tôi vô cùng hoang mang khi nghe hung tin đến với một người em đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt hoặc nói chuyện. Tôi muốn tiếp cận xem người em đồng nghiệp - đồng hương này cần tôi giúp gì dù chỉ là tin thần, nhưng trước khi được tiếp cận với người em này thì gia đình của em ấy đã lên tiếng không cần sự giúp đỡ nên đành phải dừng lại, không nhúng tay vào nữa.
Với vai trò bình luận viên tại hại ngoại nhiều năm qua, tôi luôn đóng góp ý kiến xây dựng vào những để tài liên quan đến văn hóa và xã hội. Tôi không cho phép bản thân mình phán xét hoặc kết án ai vì chúng ta chỉ là phàm phu, chúng ta cũng và sẽ phạm tội. Những thông tin tôi cập nhật trong trang facebook của tôi về sự kiện này không khác gì những để tài tôi thường bình luận trên PhoBolsa TV như chính trị, văn nghệ, du học, hôn nhân và gia đình, những đề tài liên quan đến xã hội.
Nếu sự kiện này liên quan đến một người Việt Nam bình thường, không phải là người nổi tiếng và sự kiện trầm trọng đến mức truyền thông Mỹ nhúng tay vào thì cũng sẽ được sự quan tâm như nhau. Tôi từng lên tiếng và bình luận nhiều sự kiện khác như chuyện hôi bia ở Biên Hòa.
Sao không thấy anh Lân PhoBolsaTV bình luận? Bổn phận của một phóng viên như anh Lân chỉ có thể cung cấp thông tin. Bình luận là chuyện của công chúng. Như câu nói bất hữu trùm truyền thông Hoa Kỳ, ông Ted Turner nói bổn phận và trách nhiệm của truyền thông/phóng viên là "We report, You decide!" (chúng tôi cung cấp thông tin, đọc giả là người quyết định)”.
Lan Anh